Công ty MOMOLAND phủ nhận cáo buộc đăng chứng từ giả của netizen

September, Theo Trí Thức Trẻ 21:16 25/02/2018

Vụ việc liên quan đến cáo buộc gian lận doanh số album của MOMOLAND tiếp tục có những diễn biến mới.

Hôm 23/2, Duble Kick đã đưa ra hóa đơn, chứng từ mua 8.200 album của MOMOLAND từ công ty Nhật Bản. Sau đó, netizen đã nhanh chóng phát hiện điều bất thường trong số hóa đơn của công ty. Mã nhận dạng ngân hàng (Swift Code) trên chứng từ không những sai mà còn không được sử dụng kể từ ngày 1/12/2017. Sau những chỉ trích gay gắt từ netizen, Duble Kick tiếp tục lên tiếng xoay quanh vụ làm giả các chứng từ:

"Chúng tôi không hề giả mạo các chứng từ. Con số đó thật sự đã được gửi đến cho chúng tôi. Mã nhận dạng ngân hàng được thay đổi từ tháng 1/2018. Lẽ ra chúng tôi nên kiểm tra về sự thay đổi từ ngân hàng, nhưng chúng tôi lại sử dụng mẫu đơn mà trước giờ vẫn sử dụng và chỉ sửa lại tên cùng nội dung. Đó là lỗi của chúng tôi khi không biết ngân hàng thay đổi mã nhận dạng. Nhưng số tiền vẫn được trả đầy đủ."

Công ty MOMOLAND phủ nhận cáo buộc đăng chứng từ giả của netizen - Ảnh 1.

Mặc cho mọi nỗ lực thanh minh từ phía công ty quản lý, netizen vẫn một mực khẳng định Duble Kick chỉ đang nói dối và cố lấp liếm cho việc gian lận doanh số bán đĩa của gà nhà. Cư dân mạng tiếp tục để lại những bình luận tiêu cực, lên tiếng rằng mã code cũ trên hóa đơn mua album của công ty có sai sót so với mã code của phía ngân hàng đưa ra. Do đó, người mua chẳng thể nào trả tiền được nếu ghi sai mã nhận dạng ngân hàng.

Nguồn tham khảo: AK