Công Phượng, Xuân Trường như "hết hơi" dưới trời mưa ở Quảng Ninh

Tiểu Bạch - Ảnh: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 09/06/2018

Điểm yếu thể lực và không tập trung trong khâu phòng ngự là nguyên nhân khiến HAGL nhận thất bại 0-3 trước Than Quảng Ninh.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đang thăng hoa với chuỗi 8 trận bất bại, Công Phượng và các cầu thủ HAGL đã ngã ngựa trong chuyến làm khách đến Quảng Ninh. Các cầu thủ Phố núi chỉ trụ được trong hiệp một, trước khi vỡ vụn trong hiệp hai vì lối chơi khoa học của đội chủ nhà.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Nhưng cũng cần nói thêm các cầu thủ HAGL đã tỏ ra đuối sức trong hiệp hai của trận đấu. Công Phượng không còn những pha dốc bóng tốc độ gây đột biến. Xuân Trường mệt nhoài đến nỗi sút bóng không qua được hàng rào rồi bị thay ở cuối trận. Đến cầu thủ nhiệt như Văn Toàn cũng không phát huy được khả năng.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Các cầu thủ HAGL đã suy giảm thể lực sau lịch thi đấu dày đặc 2 trận 1 tuần. Chính HLV Dương Minh Ninh phải thừa nhận: "Một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi thất bại ở trận đấu hôm nay là do thể lực của cầu thủ không được bảo đảm do phải di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hiệp 1 cầu thủ chúng tôi còn sức thì chơi tốt nhưng sang hiệp 2 sa sút thể lực thì không duy trì như vậy được nữa".

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Xuân Trường cũng nhạt nhòa trong chiều mưa ở sân Cẩm Phả.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

"Đôi cánh" của HAGL là Hồng Duy và Văn Thanh trận này cũng bị khắc chế bởi chiến thuật của Than Quảng Ninh.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Văn Toàn không thể làm nên đột biến như những trận trước.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

Than Quảng Ninh luôn chiếm ưu thế ở những tình huống bóng bổng nhờ thể hình vượt trội của các ngoại binh. Trong khi ngoại binh của HAGL là tiền đạo Rimario lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 8.

Ngay đầu hiệp hai, Than Quảng Ninh đã trừng phạt sự thiếu tập trung của HAGL bằng pha đánh đầu mở tỷ số.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 9.

Đến giữa hiệp hai, không hậu vệ nào của HAGL theo kèm Eydison để anh tiếp tục đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 10.

Mạc Hồng Quân lẽ ra đã có bàn thắng cho riêng mình nhưng pha dứt điểm trong hiệp hai lại bị thủ môn Văn Tiến chặn đứng.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 11.

Cầu thủ HAGL càng chơi càng đuối và dễ dàng bị các tiền đạo Than Quảng Ninh qua mặt ở những pha đối đầu trực tiếp.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 12.

Đến cuối trận, Eydison với thể lực dồi dào lại đánh bại các hậu vệ áo trắng rồi dễ dàng dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0.

Công Phượng, Xuân Trường như hết hơi dưới trời mưa ở Quảng Ninh - Ảnh 13.

Công Phượng và các đồng đội còn phải làm rất nhiều điều để cải thiện lối chơi. Trước mắt họ cần tăng cường ngoại binh chất lượng để cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở V.League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày