Công Phượng hội ngộ nhiều cầu thủ Đông Nam Á trên đất Bỉ, có cả "người hùng tuyển Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 13/07/2019

Công Phượng đã có mặt tại Bỉ vào rạng sáng 13/7, cuộc chinh phục trời Âu trong màu áo Sint-Truidense V.V chính thức bắt đầu. Tại xứ sở chocolate, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ không cô đơn, anh có thể tái ngộ những cầu thủ mang dòng máu của các quốc gia thuộc Đông Nam Á.

1. Kawin Thamsatchanan (OH Leuven – Thái Lan)

Thủ môn sinh năm 1990 là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Anh nhiều lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong màu áo đội tuyển Thái Lan.

Ở lần gần nhất tại King’s Cup 2019, pha bắt bóng ngớ ngẩn của Kawin đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thắng ngay trên đất Thái. Cư dân mạng Việt Nam sau đó có màn "troll" Kawin Thamsatchanan là "người hùng" của đội tuyển Việt Nam.

Kawin Thamsatchanan gia nhập OH Leuven từ mùa giải 2017/2018, thi đấu tại Giải hạng Nhì Bỉ (sau hạng đấu Công Phượng thi đấu). Hợp đồng của anh có thời hạn 5 năm.

Ảnh: Realtimes.

2. Firza Andika (AFC Tubize – Indonesia)

Firza Andika năm nay mới 20 tuổi và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Cậu thuộc thành phần U23 Indonesia dự Giải U22 Đông Nam Á vào đầu năm 2019. Sau giải đấu, Firza Andika gia nhập AFC Tubize với thời hạn 2 năm.

Ảnh: AFC Tubize, Bola.

3. Dion Cools (Club Brugge - Malaysia)

Dion Cools sinh năm 1996, mang hai quốc tịch Malaysia và Bỉ. Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và có 2 lần vô địch Giải VĐQG Bỉ, 2 lần vô địch Siêu cúp Bỉ. Ở mùa giải 2018/2019, Dion Cools gặp chấn thương và không được thi đấu nhiều.

Club Brugge là 1 trong 5 CLB giàu thành tích nhất của Bỉ. Họ cũng thuộc top 5 đội mạnh nhất và thường xuyên cạnh tranh chức vô địch.

Công Phượng hội ngộ nhiều cầu thủ Đông Nam Á trên đất Bỉ, có cả người hùng tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Club Brugge.

4. Sandy Walsh (Zulte Waregem – Indonesia)

Giống như Dion Cools, Sandy Walsh cũng mang hai dòng máu là Indonesia và Hà Lan. Anh sinh năm 1995, có 6 mùa giải khoác áo Genk. Mùa 2017/2018, anh chuyển sang Zulte Waregem. Ở mùa giải 2018/2019, Sandy đá 21 trận hơn 1500 phút tại Giải VĐQG, ghi 1 bàn.

Công Phượng hội ngộ nhiều cầu thủ Đông Nam Á trên đất Bỉ, có cả người hùng tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Zulte Waregem.