Công Phượng hồi hương thi đấu, fan Việt có động thái đầu tiên với STVV: Bỏ theo dõi trên fanpage, nhắc nhở CLB của Bỉ cẩn thận bị "nghiệp quật"

TT, Theo Trí Thức Trẻ 12:44 22/12/2019

Lượng người theo dõi trang Facebook của CLB Sint Truidense đã giảm hẳn sau sự rời đi của tiền đạo Công Phượng.

Tối ngày 21/12, CLB TPHCM xác nhận đã mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ CLB Sint Truidense (STVV).  Như vậy, cầu thủ người Đô Lương sẽ chính thức chia tay Bỉ để hồi hương chơi bóng cho nhà Á quân V.League.

Biết được thông tin này, nhiều fan Việt đã hô hào nhau bỏ tương tác với trang fanpage của CLB này. 

"Tất cả hủy thích trang nào", tài khoản Trần Vũ Tiến bình luận. 

"Từ giờ, chúng ta sẽ rời đi và chuyển sang ủng hộ cho Heerenveen thôi (đội bóng Văn Hậu đang thi đấu)", một người khác bình luận.

Công Phượng hồi hương thi đấu, fan Việt có động thái đầu tiên với STVV: Bỏ theo dõi trên fanpage, nhắc nhở CLB của Bỉ cẩn thận bị nghiệp quật - Ảnh 1.

Fan Việt lũ lượt bỏ theo dõi trên trang Fanpage của STVV. Ảnh: STVV.

Vào thời điểm mới sang STVV, Công Phượng đã giúp lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của đội bóng này tăng chóng mặt, từ 3.000 lên tới hơn 80.000. Tuy nhiên, đến trưa 22/12, con số người theo dõi STVV trên Facebook chỉ còn 77.000.

Công Phượng hồi hương thi đấu, fan Việt có động thái đầu tiên với STVV: Bỏ theo dõi trên fanpage, nhắc nhở CLB của Bỉ cẩn thận bị nghiệp quật - Ảnh 2.

Không cho Công Phượng ra sân, nhiều fan khuyên STVV cẩn thận "nghiệp quật" phải xuống hạng.

Chưa dừng lại, một bộ phận CĐV còn "trù" CLB của Bỉ sớm phải xuống hạng. Sự bực tức này đến từ việc Công Phượng đã không được trao cơ hội trong 5 tháng chơi bóng tại đây. Cụ thể, tiền đạo của Việt Nam chỉ được ra sân đúng một lần và đá 20 phút. Kể từ đó, Công Phượng chỉ làm quen với băng ghế dự bị và thậm chí anh còn không được đăng ký thi đấu.

Công Phượng hồi hương thi đấu, fan Việt có động thái đầu tiên với STVV: Bỏ theo dõi trên fanpage, nhắc nhở CLB của Bỉ cẩn thận bị nghiệp quật - Ảnh 3.

Công Phượng bị đẩy xuống đá cho đội trẻ tại STVV. Ảnh: STVV.

Tuy nhiên, khoác áo CLB TPHCM, Công Phượng chắc chắn sẽ được ra sân nhiều hơn bởi mùa giải tới, đội bóng này phải chinh chiến trên 3 mặt trận là Cúp châu Á, V.League và Cúp Quốc gia. Để tăng chiều sâu đội hình, bên cạnh Công Phượng, CLB TPHCM cũng chiêu mộ thành công thủ thành Bùi Tiến Dũng cách đây ít ngày.

Trước mắt, Công Phượng sẽ thi đấu tại CLB TPHCM cho tới tháng 6/2020. Sau đó, các bên sẽ cùng ngồi lại để thỏa thuận về tương lai của tiền đạo sinh năm 1995.