Công Phượng có cơ hội cùng thủ môn số 1 tuyển Thái Lan tạo nên cuộc đấu lịch sử trên đất Bỉ

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 26/08/2019

CLB Sint-Truidense V.V (STVV) sẽ gặp OH Leuven ở vòng 1/16 Cúp quốc gia Bỉ mùa giải 2019/2020, tạo nên trận đấu đặc biệt nếu Công Phượng và thủ môn Kawin Thamsatchanan của Thái Lan cùng góp mặt.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng 1/16 Cúp quốc gia Bỉ (Croky Cup) vừa kết thúc vào chiều 26/8. Theo đó, STVV sẽ chạm trán OH Leuven, CLB đang thi đấu ở Giải hạng nhì Bỉ (dưới STVV 1 hạng đấu). Loạt trận này sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9.

OH Leuven cũng là CLB mà thủ môn số 1 của bóng đá Thái Lan, Kawin Thamsatchanan đầu quân. Trong khi đó, Công Phượng đang là cầu thủ chính thức của STVV. Nếu cả hai cùng được ra sân ở trận đấu này thì lịch sử bóng đá Đông Nam Á sẽ sang trang khi có hai cầu thủ từ hai quốc gia trong khu vực đối đầu nhau ở một giải đấu nước ngoài.

Công Phượng có cơ hội cùng thủ môn số 1 tuyển Thái Lan tạo nên cuộc đấu lịch sử trên đất Bỉ - Ảnh 1.

Công Phượng và Kawin có cơ hội chạm trán nhau trong trận STVV gặp OH Leuven ở vòng 1/16 Cúp quốc gia Bỉ (Croky Cup).

Trước đó, những cầu thủ Thái Lan đã tạo nên các cặp đấu ở J.League 1 (Giải VĐQG Nhật Bản) với sự góp mặt của Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmanthan (Yokohama F.Marinos), Thitipan Puangjan (Oita Trinita). Tuy nhiên, đây đều là những cuộc đấu của hai cầu thủ thuộc cùng 1 nước, khác với cặp đấu trên giữa Công Phượng và Kawin Thamsatchanan.

Thủ môn Kawin sinh năm 1990, gia nhập OH Leuven vào giữa năm 2017 từ Muangthong United với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Anh khi đó được đánh giá là thủ môn số 1 của Thái Lan lẫn Đông Nam Á và là cầu thủ Thái Lan thứ hai sang châu Âu thi đấu sau Teerasil Dangda.

Công Phượng có cơ hội cùng thủ môn số 1 tuyển Thái Lan tạo nên cuộc đấu lịch sử trên đất Bỉ - Ảnh 2.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan từng mắc sai lầm khiến đội tuyển Thái Lan thất bại ở King's Cup 2019 trước Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước cuộc đối đầu trên, Công Phượng và Kawin Thamsatchanan sẽ có cuộc đối đầu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5/9. Cả hai nhiều khả năng cũng sẽ đi cùng chuyến bay về Thái Lan vào ngày 1/9 để hội quân cùng hai đội tuyển.

Ở trận đấu tại King’s Cup 2019 diễn ra vào ngày 5/6, Kawin mắc sai lầm khiến đội tuyển Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam ngay trên sân nhà. Đấy là trận thua thứ 3 của đội tuyển quốc gia Thái Lan trước Việt Nam trong lịch sử.

Công Phượng có cơ hội cùng thủ môn số 1 tuyển Thái Lan tạo nên cuộc đấu lịch sử trên đất Bỉ - Ảnh 3.

Lịch thi đấu vòng 1/16 Croky Cup. Ảnh: Belgian Football.