Công Phượng bất ngờ lên tiếng khuyên fan hạn chế bình luận trên fanpage STVV, tránh tiếng xấu bay xa từ Hàn sang Bỉ

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:27 23/08/2019

Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ với người hâm mộ trên fanpage cá nhân vào tối 23/8 với nội dung chính là câu chuyện bình luận trên fanpage của CLB Sint-Truidense V.V (STVV).

Công Phượng viết: "Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Phượng. Mặc dù Phượng thi đấu ở tận Bỉ nhưng mọi người vẫn cập nhật từng tin tức của Phượng. Nhưng có một chuyện, mọi người hạn chế bình luận trên facebook STVV nhé ạ, nếu muốn đóng góp mọi người có thể lên trang của này của Phượng. Phượng mong mọi người cổ vũ và quan tâm đến toàn đội STVV. Cảm ơn mọi người rất nhiều!".

Dù Công Phượng không nhắc trực tiếp đến lý do nhưng nhiều người hâm mộ ngay lập tức hiểu dụng ý. Công Phượng mong muốn mọi người hạn chế bình luận vì thời gian qua fanpage STVV ngập tràn các comment bằng tiếng Việt. Nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí dùng từ ngữ dung tục, khó nghe, ảnh hưởng đến hình ảnh của Công Phượng và CĐV Việt Nam.

Công Phượng bất ngờ lên tiếng khuyên fan hạn chế bình luận trên fanpage STVV, tránh tiếng xấu bay xa từ Hàn sang Bỉ - Ảnh 1.

Mỗi tấm ảnh, video có sự xuất hiện của Công Phượng trên fanpage STVV đều nhận được lượt tương tác cao hơn hẳn. Ảnh: Chụp màn hình.

Đặc biệt, mỗi lần Công Phượng không được thi đấu lại có một làn sóng vào bình luận chỉ trích HLV Marc Brys và CLB STVV.

"Mọi người quan tâm thì cũng nên thể hiện người Việt Nam văn minh. Các bạn cứ lên page người ta nói này nọ thì chỉ làm họ không có thiện cảm với Phượng thôi", tài khoản Le Tran viết.

Câu chuyện này không mới với bóng đá Việt Nam. Hồi đầu năm 2019, Công Phượng chuyển từ HAGL sang CLB Incheon United (Hàn Quốc) cũng dưới dạng cho mượn. Fanpage của CLB này cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực, chỉ trích lãnh đạo và ban huấn luyện khi Công Phượng không được thi đấu.

Với việc Công Phượng gia nhập, fanpage Incheon United hay STVV đều có sự phát triển mạnh về lượt theo dõi. Thậm chí, STVV còn lọt top 4 fanpage có lượt theo dõi tăng nhanh nhất ở Bỉ trong tháng 7, chung mâm với cầu thủ hay nhất nước Bỉ Eden Hazard và "đại tiệc âm nhạc" Tomorrowland. Tuy nhiên, việc quá nhiều CĐV Việt Nam bình luận lấn át toàn bộ tài khoản bản địa được xem là mặt trái.

Động thái của Công Phượng cho thấy sự chủ động của tiền đạo sinh năm 1995. Dù hành động hơi muộn nhưng cần thiết để gửi gắm thông điệp tới những người hâm mộ của mình.

Công Phượng bất ngờ lên tiếng khuyên fan hạn chế bình luận trên fanpage STVV, tránh tiếng xấu bay xa từ Hàn sang Bỉ - Ảnh 2.

Công Phượng có trận đấu thứ 4 được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của STVV tại Giải VĐQG Bỉ mùa 2019/2020. STVV sẽ có trận đấu với Zulte Waregem vào 1h00 ngày 25/8 trên sân nhà Stayen, thuộc vòng 5 Giải VĐQG Bỉ mùa này. Ảnh: STVV.