Trả thù tình cũ bằng... 130 trang Facebook giả mạo

Lê Vũ Lâm, Theo 11:16 31/10/2011

Bó tay với sự điên khùng của anh chàng này luôn các bạn ạ.

Trên thế giới, rất nhiều phụ nữ phải nhận email hoặc tin nhắn chọc tức của bạn trai cũ. Nhưng với trường hợp của Jesus Felix (22 tuổi, sống tại Los Angeles, Mỹ) thì phải xếp vào dạng cực "khó đỡ". Anh chàng đã khởi tạo… 130 trang Facebook giả mạo khác nhau nhằm quấy nhiễu cô người yêu 16 tuổi một thời.
 
Lúc phải đối mặt với 2 cáo buộc cho tội mạo danh qua internet và 1 cáo buộc cho tội quấy rối điện thoại, Felix khẳng định sẽ không biện hộ. Trên thực tế, anh chàng thật sự may mắn khi tránh khỏi án phạt 1 năm giam giữ khi đồng ý tham dự lớp học quản lý sự giận dữ – mối quan tâm hàng đầu của Felix vào thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, thời gian quản chế tại địa phương của Felix sẽ kéo dài 5 năm, cộng thêm 1 tháng lao động công ích.  
 
 
 
Theo công tố viên, Felix làm giả rất nhiều trang Facebook và Craigslist (trang web rao vặt phổ biến tại Mỹ) sử dụng hình ảnh bạn gái cũ. Mẹ của nạn nhân đã tá hỏa khi phát hiện thấy những trang cá nhân "nguy hiểm" này, bởi chúng đi kèm vô số tranh ảnh khiêu dâm đáng sợ.
 
Liên quan đến vụ việc, cộng đồng tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng mạng xã hội quá phổ biến, vô tình trao cho cá nhân xấu nhiều sức mạnh hơn bao giờ hết. Điều ấy trực tiếp làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người khác. Facebook, Google+ hay những website khác đều như con dao 2 lưỡi, đòi hỏi mỗi chúng ta luôn phải thật tỉnh táo.
 
 
 
Không chỉ mỗi trường hợp của Felix, trong quá khứ từng chứng kiến nhiều hành vi lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin với âm mưu đen tối. Rõ ràng, chẳng thể phủ nhận trang mạng chỉ là công cụ và tác động xấu thực sự đến từ những cá nhân đứng đằng sau.
 
Tuy nhiên, việc chỉ cần 1-2 tên đầu sỏ đã có thể kích động hàng ngàn người tham gia "tội ác" cũng là điều đáng bàn cho bản lĩnh của tín đồ trực tuyến. Nhìn chung, ý thức bài trừ và tự bảo vệ mình khi tham gia sân chơi ảo cần được chú trọng hơn nữa.