Cận cảnh "cơn bão" Lady Gaga phủ sóng làng công nghệ

Lê Vũ Lâm, Theo 16:00 25/03/2011

Có thể nhiều người chẳng ưa Lady Gaga, nhưng tài năng và cả sự "đa năng" của cô là điều không thể phủ nhận. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Chuyện các ca sĩ thể hiện tài năng khi tham gia các lĩnh vực khác như quảng cáo hay đóng phim không có gì quá mới mẻ, nhưng rất hiếm nhân vật đặc biệt như Lady Gaga khi cô nàng lấn sân sang 2-Tek! với cương vị giám đốc sáng tạo cho Polaroid.
 
Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ đầu tiên đánh dấu 1 tỷ lượt xem trên Youtube, hay một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2010 còn liên tiếp xuất hiện tại trụ sở của những công ty hàng đầu làng công nghệ như Apple, Google… Hãy cùng quan sát những bức ảnh sau đây để xem Lady Gaga phủ sóng tại sân chơi thường được coi là dành riêng cho phái mạnh thế nào nhé!
 
  
Gaga tại Google: Đây là hình ảnh trong chuyến viếng thăm mới nhất của Lady Gaga tới trụ sở gã khổng lồ tìm kiếm để thực hiện cuộc phỏng vấn với phó giám đốc sản phẩm tiêu dùng của Google. Khoảng 9 triệu người đã theo dõi chương trình này với hơn 220.000 phiếu ủng hộ trên Youtube và Twitter. Hơn thế, trước khi rời khỏi Google, cô đã đăng một bức ảnh chụp chung với CEO Larry Page lên Twitter và có hơn 120.000 lượt xem.
 
 
Born this way: Bỏ qua các kênh quảng cáo truyền thống, single mới nhất của Gaga đã ra mắt đầy sành điệu trên Vevo, Vevo Mobile (ứng dụng cho iOS và Android) và trang Youtube của Vevo. Ngoài ra, đây giống như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của MTV khi cô nàng đã sử dụng Event trên Facebook để giới thiệu ca khúc online.
 
 
Gaga và điện thoại: Facebook không phải là trang mạng xã hội duy nhất chịu ảnh hưởng của “cơn bão Gaga”, cô còn chuyển hẳn website chính thức của mình thành công cụ chat video nhóm bằng công nghệ của Tinychat. Đúng là chẳng gì tiện dụng hơn khi giao tiếp với fan bằng các phương tiện hiện đại, sau điện thoại sẽ là “chát chít”?
 
 
Gaga và Fashism: Còn ở mảng di động, Lady Gaga cũng nhờ đến ứng dụng thời trang Fashism để lưu giữ những bức ảnh chụp bởi người hâm mộ. Thậm chí những thành viên may mắn của Fashism còn nhận được vé nghe nhạc miễn phí khi tham gia vào các cuộc thi nhỏ.
 
 
Gaga và Apple, MIT: Như đã nói, Google không phải là nơi duy nhất Lady Gaga ghé qua mà có cả Apple khi cô đến Cupertino để “chơi” với iPad. Chưa hết, nữ ca sĩ còn dừng lại ở học viện công nghệ Massachusetts (MIT) để khoe mẫu sản phẩm tiên tiến của Polaroid.
 
 
Gaga tại CES 2010: Tháng 1 năm 2010, Polaroid đã bổ nhiệm Gaga làm giám đốc sáng tạo của hãng. Một năm sau tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2011, Gaga đã công bố dòng thiết bị mới đính mác Grey Label, bao gồm máy in, máy ảnh và kính mát trang bị camera.
 
 
Gaga và máy in GL10: Đây là show quảng cáo của Gaga cho Polaroid với sản phẩm máy in di động GL10. Thiết bị khá đặc biệt sở hữu công nghệ in không cần băng hay hộp mực mà sử dụng loại giấy đặc biệt, hỗ trợ in tài liệu nhanh chóng tại bất cứ nơi đâu. Theo đó, GL10 được chào bán vào tháng 5 với mức giá 150 USD (khoảng 3,2 triệu đồng).
 
 
Gaga và máy ảnh GL30: Tiếp tục là một thiết bị được Lady Gaga quảng bá với khả năng chụp, in ảnh tức thời và màn hình hiển thị kỹ thuật số. GL30 được cho là sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2011.
 
 
Gaga và kính gắn camera: Chiếc kính GL20 hỗ trợ chụp ảnh và ghi hình nên người dùng dễ dàng chụp hay tải ảnh nhờ vào máy camera được lắp vào trong kính. Sau đó, họ có thể hiển thị các bức ảnh này lên màn hình LCD của kính để khoe với bạn bè. GL20 cũng nằm trong số các sản phẩm dòng Grey Label của Polaroid.
 
 
Gaga và tai nghe: Lady Gaga là một nghệ sĩ chứa đựng cá tính phá cách và cô thực sự quan tâm tới công nghệ bên cạnh các trang mạng xã hội. Thế nên bạn luôn thấy cô nàng sở hữu những sản phẩm thời thượng nhất và thực sự sành điệu. Trong buổi phỏng vấn với Google, Lady Gaga cho hay: “Những người bạn thời trung học của tôi luôn muốn kiếm được việc làm ở đây (Google), nhưng tôi thì lại muốn trở thành những gì họ tìm kiếm”.