22 sự thật có thể bạn chưa biết về Facebook

Huca, Theo Mask Online 14:27 16/02/2012

Ban đầu, Mark Zuckerberg không muốn cập nhật tính năng chia sẻ ảnh trên Facebook.

Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất hành tinh với hơn 845 triệu thành viên, đạt giá trị hơn 100 tỷ USD (khoảng 2,1 triệu tỷ đồng) tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Được cả thế giới hâm mộ, tuy nhiên xung quanh Facebook vẫn còn nhiều thông tin thú vị mà có thể bạn chưa biết nha.
 
Năm 2009, nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên vào Facebook, Peter Thiel bán
một nửa cổ phiếu của mình tại Facebook để lấy tiền cho dự án khác.
Công ty đang nắm giữ số cổ phiếu này là DST (tại Nga).

Hợp đồng quảng cáo với Apple vào năm 2004 đã cứu rỗi Facebook trong
giai đoạn tuyệt vọng nhất. Nhà mạng có tiền trả những chi phí hoạt động.

Quỹ đầu tư Accel Partners đẩy Sean Parker khỏi chiếc ghế Chủ tịch,
sau khi anh bị tóm trong một vụ liên quan đến ma túy tại Bắc Carolina.

Trước khi mở rộng Facebook ra ngoài đối tượng sinh viên, nhà mạng
đã lên kế hoạch phát triển FacebookHIgh.com cho học sinh trung học.
Tuy nhiên, dự án bị hủy do tên miền quá đắt tiền.
 
Năm 2006, hacker có tên Chris Putnam đã xâm nhập Facebook
và thay đổi hàng nghìn trang cá nhân thành giao diện Myspace.
Facebook đã quyết định thuê anh ta về làm việc.

Bạn có nhớ gương mặt của một chàng trai lạ trên TheFacebook.com?
Chúng được thiết kế dựa trên gương mặt của diễn viên nổi tiếng Al Pacino.

Trong mùa hè đầu tiên từ khi khởi nghiệp Facebook,
Mark Zuckerberg và gia đình phải móc ví 85.000 USD
nhằm duy trì hoạt động cơ bản cho mạng xã hội này.

Nhà đồng sáng lập LinkedIn, Reid Hoffman và Mark Zuckerberg
đang sở hữu một bằng sáng chế về mạng xã hội. Điều ấy giải thích
tại sao họ đều nắm giữ một số lượng cổ phiếu tại Facebook.

Trong quá khứ, Facebook từng dự định gọi sản phẩm quảng cáo
của mình là AdSeed nhằm đối đầu với AdSense của Google.

Khi Jim Breyer của Accel Partner rót khoản đầu tư 12,7 triệu USD
vào Facebook năm 2005, bộ ba Mark Zuckerberg, Sean Parker
và Dustin Moscovitz mỗi người được thưởng số tiền 1 triệu USD.

Sau khi Accel Partner rót tiền đầu tư, một tên cướp chĩa súng vào
Mark khi anh dừng xe tại trạm xăng. Nhanh chóng, Mark quyết định
nhảy lên chiếc SUV, phi thẳng một mạch và trốn thoát.

Steve Chen đã làm việc tại Facebook trong vài tuần trước khi nghỉ hẳn
và khởi động một dự án của riêng mình. Chúng được gọi là YouTube.

Trên thực tế, nhà mạng phải bỏ tiền mua tên miền Facebook.com
với mức giá lên đến 200.000 USD.

Ban đầu, Mark không muốn update tính năng chia sẻ ảnh trên Facebook,
nhưng Sean Parker cuối cùng đã thuyết phục anh chàng thành công.

Bức ảnh đầu tiên được tải lên Facebook là hình một chú mèo.

Năm 2005, Mark phải tham gia lớp học làm CEO bởi lo ngại sức ép
thay thế mình từ phía nhân viên và nhà đầu tư.

Năm 2006, Mark từng định bán Facebook cho tập đoàn Yahoo
với mức giá chỉ 1,1 tỷ USD.


Nhà sáng lập Flickr, Caterina Fake không thể khởi tạo tài khoản
Facebook bằng tên thật, bởi họ nghĩ rằng cô dùng tên giả.

Facebook không thể "bán mình" cho Google mà không hỏi ý kiến
của Microsoft trước tiên. Gã khổng lồ phần mềm đang nắm giữ
một khoản đầu tư lớn vào Facebook.

Năm 2008, Facebook thực hiện cuộc cách mạng trong giao diện.
Lúc này xuất hiện một nhóm tên “Phản đối giao diện Facebook mới”.
Ngay cả CEO của Dell, Micheal Dell cũng tham gia nhóm này.

Nhà đồng sáng lập Dustin Moscovitz cho biết Faebook sẽ khởi động
một mạng lưới quảng cáo.

Độ tuổi trung bình của nhân viên Facebook là 31.