Công làm thủ phá, HLV mới của HAGL vẫn khen các học trò sau trận hòa đáng tiếc trước Thanh Hóa

Mộc Trà, Theo Trí Thức Trẻ 20:28 28/04/2019

Trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa chiều 28/4 là trận đấu đầu tiên HLV Lee Tae-hoon dẫn dắt CLB HAGL. Thay vì trách cứ sự thiếu tập trung của hàng thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc dùng những lời động viên mềm mỏng mong các học trò cố gắng hơn.

17h chiều 28/4, trận đấu vòng 7 V.League 2019 giữa CLB HAGL và CLB Thanh Hóa đã diễn ra trên sân vận động Pleiku. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ông Lee Tae-hoon làm việc với vai trò HLV trưởng đội bóng phố núi. Sự thay đổi về chiến thuật thể hiện khá rõ ràng, tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giúp HAGL có được chiến thắng sau chuỗi thất bại khiến HLV Dương Minh Ninh phải từ nhiệm. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon khẳng định sự tiến bộ cần có thời gian chứ không phải nói thay đổi ngày một ngày hai mà thành công.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trong trận đấu này. Tôi mới chỉ nắm đội được 1 tuần và tôi đánh giá các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Có sự khác biệt khi làm Giám đốc kĩ thuật và khi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. Tôi cần thêm thời gian. Bóng đá không thể thay đổi trong thời gian ngắn được".

Công làm thủ phá, HLV mới của HAGL vẫn khen các học trò sau trận hòa đáng tiếc trước Thanh Hóa - Ảnh 1.

HAGL đã dẫn trước 2 bàn nhưng lại để gỡ hòa và chấp nhận chia điểm trước Thanh Hóa với tỉ số 3-3. Ảnh: HAT.

Nhận xét về màn trình diễn của các cầu thủ phố núi trong trận hòa đáng tiếc 3-3 trước Thanh Hóa, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đội bóng cần hóa giải vấn đề ở khâu phòng ngự để không đánh rơi chiến thắng kiểu công làm thủ phá đã quá quen thuộc với CLB HAGL.

 "Các cầu thủ đã chơi tự tin, nhưng vẫn có một số vị trí chưa được nhuần nhuyễn, đánh mất sự cân bằng trong phòng ngự. Đối với HAGL có nhiều thời điểm rất gần với chiến thắng nhưng lại mất điểm. Đó là điều quan trọng chúng tôi cần cải thiện, để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới", thầy Lee Tae-hoon cho biết.

Dù vậy, ông cũng tin tưởng các cầu thủ, đánh giá cao sự thông minh và kỹ năng của các chàng trai. Đặc biệt ông cũng dành lời động viên Tuấn Anh: "Cậu ấy là cầu thủ thật sự tốt, nhưng đáng tiếc bị chấn thương liên tiếp nên vẫn chưa thể hiện hết khả năng. Cậu ấy là cầu thủ rất có ý chí, vượt lên khó khăn, tôi tin sẽ trở lại mạnh mẽ trong tương lai".

Sau 7 vòng đấu, CLB HAGL đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 7 vòng đấu. Vòng 8, thầy trò HLV Lee Tae-hoon sẽ đối đầu CLB Nam Định trên sân nhà Pleiku trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 5/5.