Cơn mưa đỏ như máu đột ngột đổ xuống một vùng ở Nga khiến nhiều người hoang mang

Mây, Theo Helino 20:27 04/07/2018

Chỉ ít giờ sau sự việc, các hình ảnh về hiện tượng kỳ lạ này đã được lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.

Theo Mirror, hiện tượng lạ này xảy ra vào ngày 3/7 giờ địa phương tại bãi đỗ xe Norilsk, vùng Siberia, Nga khi một cơn mưa đỏ như "máu" đột ngột đổ xuống và nhuộm đỏ toàn bộ các phương tiện đang đậu bên trong khu vực này. Kỳ lạ hơn nữa, mưa "máu" chỉ diễn ra trong khu vực xung quanh bãi đậu xe, còn ở các vùng khác thì lại hoàn toàn bình thường.

Cơn mưa đỏ như máu đột ngột đổ xuống một vùng ở Nga khiến nhiều người hoang mang - Ảnh 1.

Cơn mưa nhuộm đỏ toàn bộ các phương tiện đang đậu bên trong khu vực bãi đỗ xe Norilsk

Hiện tượng như thể trong phim kinh dị này đã khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, lo sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ ít giờ sau sự việc, các hình ảnh về hiện tượng kỳ lạ này đã được lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận. 

Khi được phỏng vấn, chủ của bãi đỗ xe cho rằng nước có màu đỏ là do bụi công nghiệp từ trên mái của nhà máy thép Nadezhdinsk nằm cạnh bãi đỗ xe bay lên và hòa lẫn với cơn mưa.

Cơn mưa đỏ như máu đột ngột đổ xuống một vùng ở Nga khiến nhiều người hoang mang - Ảnh 2.

Một chiếc xe phủ đầy nước mưa màu đỏ

Cơn mưa đỏ như máu đột ngột đổ xuống một vùng ở Nga khiến nhiều người hoang mang - Ảnh 3.

Hiện tượng kỳ lạ khiến nhiều người hoang mang, lo sợ

Ngay sau đó, Norilsk Nikel, công ty chủ quản của nhà máy Nadezhdinsk, đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Nhà máy đã cử người dọn dẹp phần mái vào ngày 30/6. Phần bụi công nghiệp đã được gom nhưng chưa kịp mang đi xử lý. Đến ngày 3/7, phần bụi này bị gió mạnh thổi bay sang khu vực bãi đỗ xe khi trời đang mưa, gây nên hiện tượng mưa màu đỏ."

Người đại diện của Norilsk Nikel trấn an người dân quanh khu vực rằng sẽ rút kinh nghiệm và tiến hành điều tra thêm về nguyên nhân sự việc.

Norilsk là một thành phố công nghiệp bị ô nhiễm nặng và cũng là nơi đặt nhà máy của Norilsk Nickel – một công ty lớn với nhà máy khai thác niken ở thượng nguồn con sông. David Chambers, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu về gia công và khai thác mỏ cho biết màu đỏ tươi là do sắt bị oxy hóa trong chất thải. Các chất dùng trong quá trình sản xuất niken có thể sản sinh ra các oxit sắt và các oxit sắt này sẽ biến thành màu đỏ khi tiếp xúc với nước.

Năm 2016, công ty này cũng từng phải hứng chịu tai tiếng khi thừa nhận nước từ nhà máy luyện kim là nguyên nhân khiến khúc sông Daldykan trong vùng bị nhiễm hóa chất và chuyển màu đỏ như máu.

(Theo Mirror)