Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019?

Minh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 20/02/2019

Số lượng Học viện quân đội tuyển thí sinh là nữ năm 2019 tăng thêm 1 trường so với 2018.

Theo dự thảo thông tư tuyển sinh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ có 4 Học viện quân đội tuyển thí sinh là nữ, gồm: Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần.

Tuy nhiên, chỉ tiêu vào các ngành, các trường còn khá hạn chế.

Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự.

Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện tử y sinh, khí tài quang, địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành tài chính vào đào tạo ngành tài chính tại Học viện Hậu cần.

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 1.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân y năm 2018 xét tuyển bằng tổ hợp A00.

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 2.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân y năm 2018 xét tuyển bằng tổ hợp B00.

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 3.

Học viện Khoa học Quân sự công bố điểm chuẩn năm 2018

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 4.

Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm chuẩn năm 2018

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 5.

Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn 2018

Năm 2018, chỉ có 3 học viện có chỉ tiêu tuyển học viên nữ là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Khoa học Quân sự.

Con gái muốn trở thành Sĩ quan Quân đội thì dự thi vào trường nào trong năm 2019? - Ảnh 6.

Thủ khoa Học viện Quân y 2017 Trần Thu Hoài

Năm học 2016-2017, Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ tốt nghiệp thủ khoa ngành Thông tin, thuộc khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Trần Thu Hoài, học sinh trường THPT chuyên Sơn La, đạt 9,8 điểm Toán, 10 điểm Hóa và Sinh, đỗ thủ khoa Học viện Quân y.