Có một đại sứ đang ngày ngày biến ngôi nhà thành tổ ấm

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 18/04/2017

Từ chiếc móc đến giá đỡ, cái bàn hay kệ sách… đều được thai nghén, ươm mầm từ những con người đam mê sáng tạo, yêu cái đẹp, hướng tới lợi ích vì cộng đồng đặc biệt là khi đến Việt Nam, họ luôn mang theo mình sứ mệnh “Biến ngôi nhà thành tổ ấm”.

Gần 20 năm rời Thụy Điển để sống và làm việc hết mình tại Việt Nam, ông August Wingardh, hay được gọi bằng tên thân mật là “Bác Tám” đã xem đất nước hình chữ S này như một phần đời không thể đứt rời. Hiện đang là Chủ tịch chuỗi Siêu thị Nội thất & Trang trí UMA, Bác Tám chưa bao giờ thôi ấp ủ ước mơ xây dựng nơi ông đang sống đây tốt đẹp lên từng ngày.

Có một đại sứ đang ngày ngày biến ngôi nhà thành tổ ấm - Ảnh 1.

Con người và văn hóa Việt đã trở thành 1 phần đời không thể tách rời của Bác Tám

Tính đến nay UMA đã tròn 10 năm tuổi, đã làm tròn sứ mệnh cho hơn 20.000 gia đình Việt Nam, nhưng Bác Tám cùng đội ngũ thiết kế sáng tạo của UMA vẫn không ngừng thai nghén để tiếp tục cho ra đời những món đồ nội thất mang phong cách hiện đại mà vẫn phù hợp với văn hóa gia đình Việt. Đến từ nước Pháp và Thụy Điển xa xôi, vì lòng yêu nghề và tình yêu đất nước, con người Việt Nam, những chuyên gia thiết kế trẻ tuổi của UMA đã thổi luồng gió mới vào những bộ sưu tập đồ nội thất mang phong cách hiện đại, chất liệu vững chãi, tối giản trong từng chi tiết mang tính chất gọn nhẹ nhằm mở rộng không gian cho một thế hệ đang sống trong xã hội hiện đại mà vẫn đáp ứng được nhu cầu “đa-zi-năng” trong công dụng, nổi bật trong thiết kế.

Có một đại sứ đang ngày ngày biến ngôi nhà thành tổ ấm - Ảnh 2.

Đội ngũ trẻ trung, tài năng, tuy khác biệt màu da và ngôn ngữ nhưng cùng mang chung 1 sứ mệnh

Đến với bất kỳ Showroom nào trong chuỗi 15 cửa hàng của Siêu thị Nội thất & Trang trí UMA, dù là ở Hà Nội hay TP.HCM, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy những món đồ trang trí, nội thất mà mình cần, từ chiếc móc phơi đồ, đèn ngủ, khung ảnh, lọ hoa cho đến bàn ăn, ghế dài, kệ sách… với phong cách rất riêng, rất… UMA, vừa bắt kịp xu hướng nội thất thế giới, vừa phù hợp với căn nhà gia đình Việt. Đặc biệt, vào tháng 4/2017, Sofia Holt - nhà thiết kế đến từ Thụy Điển vừa cho ra mắt bộ sưu tập đồ nội thất và trang trí Rebel được làm từ thép chắc chắn, đi theo xu hướng “Less is more”, dành riêng cho những người trẻ thích sáng tạo, sống độc lập và không ngại thay đổi.

Có một đại sứ đang ngày ngày biến ngôi nhà thành tổ ấm - Ảnh 3.

Bộ sưu tập REBEL – Đẹp lối vào nhà

Lấy từ chính cảm xúc của bản thân, từng thành viên trong UMA hiểu rằng mỗi căn nhà và từng món đồ trong đó không hề vô tri vô giác. Chiếc bàn ăn nho nhỏ là nơi kết nối bạn với người thân, cái khung ảnh tuy cũ nhưng chứa biết bao kỷ niệm, chiếc ghế dài êm ái là nơi bạn ngả lưng sau cả ngày mệt mỏi, chiếc đèn ngủ đã cùng bạn đọc biết bao lá thư của người yêu phương xa…Tất cả đã tạo nên một tổ ấm. Vì không gian sống của mỗi người khác nhau, chất chứa những kỷ niệm, cảm xúc khác nhau nên mỗi người đều có một tổ ấm rất riêng. Suốt cả chặng đường 10 năm và tin rằng còn đi xa hơn nữa, UMA sẽ luôn là một Đại sứ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng mỗi gia đình Việt Nam để biến mỗi căn nhà thành một tổ ấm, biến những ý tưởng về một tổ ấm trong mơ thành hiện thực.

Nhằm đánh dấu chặng đường 10 năm, lần đầu tiên chuỗi Siêu thị nội thất lớn nhất Việt Nam UMA tổ chức một sân chơi thiết kế dành cho các bạn trẻ với tên gọi “UMA Design Challenge”, với tiêu chí hàng đầu là ươm mầm lòng tự hào dân tộc “Người Việt dùng hàng Việt” đến thế hệ trẻ.

Có một đại sứ đang ngày ngày biến ngôi nhà thành tổ ấm - Ảnh 4.

Cơ hội thể hiện bản thân với “UMA DESIGN CHALLENGE 2017”

Các bạn còn trẻ, còn tình yêu và đam mê mãnh liệt với thiết kế nội thất? Các bạn đang tìm môi trường để thể hiện bản thân, giao lưu học hỏi với các chuyên gia cùng lĩnh vực đến từ Châu Âu? Tham gia thử thách cùng UMA sẽ là cơ hội để chúng ta cùng tạo ra bộ sưu tập kết hợp ăn ý giữa chất liệu thuần Việt, văn hóa thủ công truyền thống cùng nét hiện đại của thế giới, tạo ra một làn gió mới cho xu hướng thiết kế nội thất 2018 tại Việt Nam.

Hơn thế nữa, ý tưởng thiết kế của những thí sinh xuất sắc sẽ được triển khai và sản phẩm của các bạn sẽ được “du lịch” vòng quanh thế giới, tại những nơi có chi nhánh của UMA.

Thử thách "UMA Design Challenge"do thương hiệu Siêu thị Nội thất & Trang trí UMA tổ chức quy mô tại Tp. HCM

Xem thể lệ cuộc thi tại đây và nhanh tay đăng ký qua website: https://designchallenge.uma.vn/register.php để có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn

Hạn chót nộp bài thi: 07/05/2017

Mọi thắc mắc hoặc tìm hiểu thông tin về cuộc thi vui lòng liên hệ: 0909 864 088 - Ms. Trang