Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt "Vietnam Idol Kids"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 06/05/2017

Các thí sinh đầu tiên của mùa 2 "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" đã chính thức lộ diện.

Trở lại ở mùa thứ hai, "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí 2017" đã lên sóng tập đầu tiên vào 21h tối thứ Sáu (5/5) trên kênh VTV3.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 2.

Bộ 3 giám khảo

Nguyễn Đàm Minh Hiền (9 tuổi) là một thí sinh đặc biệt của "Vietnam Idol Kids" năm nay bởi đây là một bé tuy không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại sở hữu một tinh thần rất lạc quan, vui tươi và một giọng hát đầy cảm xúc. Cô bé đã gây xúc động mạnh cho cả 3 thành viên trên ghế nóng khi truyền tải ca khúc "Con yêu mẹ" cực kỳ tình cảm. Minh Hiền đã rất xứng đáng khi nhận được chiếc vé vàng từ chương trình.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 4.

Những màn đối đáp hài hước của bé Nguyễn Nhật Mai (5 tuổi), bé Nguyễn Khánh Minh (6 tuổi) với bộ ba giám khảo đã mang đến một không khí cực kỳ vui tươi và sôi động cho Vòng thử giọng phía Bắc. Đặc biệt cô bé Nhật Mai với đôi mắt to tròn hồn nhiên đã nhất quyết không chịu rời sân khấu khi chưa có vé vàng khiến các giám khảo tìm đủ mọi cách thuyết phục.

Là thí sinh đầu tiên tham gia thử giọng tại khu vực phía Bắc, cô bé có gương mặt búp bê Lê Uyên Nhi (11 tuổi) nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám khảo không chỉ ở ngoại hình vô cùng đáng yêu, mà ở giọng hát chứa chan tình cảm khi thể hiện ca khúc "Ba kể con nghe". Uyên Nhi đã thuyết phục được cả 3 giám khảo để nhận về cho mình chiếc vé vàng đầu tiên.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 9.

Vừa bước vào phòng thi, Đào Mạnh Cường (13 tuổi) đã mang đến một không khí vô cùng sôi động với tài viết lời mới cho ca khúc vốn rất quen thuộc – "Thật bất ngờ", khéo léo lồng ghép những thông tin về cuộc thi lẫn "đặc điểm nhận dạng" của "chị Mai Hương, anh Tuấn Tài và cô Bích Phương". Dù giọng hát chưa thật sự xuất sắc, nhưng với tất cả những sự đặc biệt của mình, Mạnh Cường đã thành công mang về chiếc vé vàng cho mình.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 11.

Sớm được bà phát hiện và tạo điều kiện để theo học hát ca trù cùng các nghệ nhân từ năm lên 4, Nguyễn Thục Trinh đã mang đến một màu sắc âm nhạc đặc biệt cho Vòng thử giọng khu vực phía Bắc và giành vé vàng với bài hát "Cô đôi thượng ngàn".

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 13.

Đến từ Lai Châu, cô bé dân tộc Mông – Vừ Thị Linh (11 tuổi) lôi cuốn ban giám khảo bằng giọng hát trong trẻo và phong cách trình diễn tự tin trong ca khúc "Đi học xa". Quá hạnh phúc và vui mừng giành vé vàng, có cơ hội được thực hiện "ước mơ trở thành ca sĩ", cô bé đã bật khóc trong vòng tay bố.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 15.

Đến từ Ninh Bình, cậu bé Nguyễn Quốc Đạt lập tức gây ấn tượng với ban giám khảo không chỉ ở ngoại hình điển trai, mà còn phong cách thời trang bắt mắt. Được bố mẹ tạo điều kiện để theo học các bộ môn nghệ thuật tại Hà Nội như ca hát và nhảy múa, cậu bé 12 tuổi dễ dàng chinh phục bộ ba giám khảo.

Cô bé khiếm thị, thiên thần 5 tuổi một mực đòi vé vàng mới chịu ra về gây sốt Vietnam Idol Kids - Ảnh 17.

Ngoài ra, không thể không kể đến cặp song sinh Hà Trọng Vũ – Hà Trọng Sáng, cậu bé Hà Nguyên Vũ với tài lẻ là làm ảo thuật, hay những cô bé đáng yêu như Hà Minh Châu (12 tuổi), Nguyễn Ngân Hà (13 tuổi) hay Nguyễn Hương Giang (13 tuổi).

Kết thúc Vòng thử giọng phía Bắc, 19 ứng viên xuất sắc nhất đã được chọn lựa để bước tiếp vào Vòng nhà hát. Tập 2 – Vòng thử giọng miền Nam, sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ Sáu, ngày 12/5/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.