“Wonder Woman” sẽ được bấm máy sớm vào năm nay

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/02/2015

Mặc dù đến năm 2017 mới được khởi chiếu, tuy nhiên theo nguồn tin độc quyền từ Deadline cho biết rằng phim “Wonder Woman” sẽ được khởi quay vào mùa thu 2015.

Theo sau bom tấn Batman V Superman: Dawn of Justice, hãng DC Comics và Warner Bros. sẽ tiếp tục ra mắt hai phim siêu anh hùng kế tiếp của họ là Suicide SquadWonder Woman. Phim Suicide Squad của đạo diễn David Ayer sẽ được bắt đầu khởi quay vào tháng Tư năm nay. Còn Wonder Woman, theo một báo cáo gần đây, phim sẽ được bấm máy rất sớm trong năm nay.
 
 
Nguồn tin từ Deadline cho biết, hãng Warner Bros. đã lên kế hoạch khởi quay cho phim Wonder Woman của đạo diễn Michelle MacLaren vào mùa thu này. Nữ diễn viên Gal Gadot sẽ trở lại với vai công chúa Diana Prince sau lần xuất hiện đầu tiên trong Batman V Superman: Dawn of Justice. Lịch bấm máy sớm của Wonder Woman được thông báo có thể là do Gal Godot không muốn bị xung đột với lịch quay của một phim khác mà cô sắp tham gia là Keeping Up With The Joneses.
 
 
Đạo diễn Michelle MacLaren từng thực hiện phim Population 436 vào năm 2006. Tuy nhiên, bà được biết đến nhiều hơn nhờ chỉ đạo cho một vài tập phim của các series như Game of Thrones, The Walking Dead và Breaking Bad. Nếu không có gì thay đổi thì phim Wonder Woman sắp tới sẽ là phim bom tấn đầu tiên của bà.
 
Nữ đạo diễn Michelle MacLaren của Wonder Woman
 
Siêu anh hùng Wonder Woman sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice. Theo những tin đồn gần đây cho biết thì nhân vật này sẽ có vai trò rất lớn trong phim. Tuy nhiên nhiều fan hâm mộ vẫn tỏ ra hoài nghi rằng đây là một bước đi liều lĩnh của Warner Bros. vì họ đang cố gắng nhồi nhét quá nhiều nhân vật dư thừa vào phim này.
 
 
Wonder Woman được chỉ đạo bởi Michelle MacLaren và được chấp bút bởi biên kịch Jason Fuchs (Pan, Ice Age: Continental Drift). Hiện tại, ngoài Gal Gadot ra thì các diễn viên khác của phim vẫn chưa được thông báo. Phim sẽ được ra mắt vào ngày 23/06/2017.

(Nguồn: Screenrant & Comicbook.com)