Uông Đông Thành "sánh đôi" cùng người đẹp "Cung tỏa tâm ngọc"

Ngọc Minh, Theo 11:52 28/08/2011

Chả là mỹ nam xứ Đài này muốn <a href="http://kenh14.vn/c65/20110814105510533/ngo-ton-thang-thung-tu-gia-phim-than-tuong.chn" target="_blank">"theo chân" đàn anh Ngô Tôn</a>, tiến quân sang mảnh đất Đại lục màu mỡ đó mà.

"Nối gót" anh bạn đồng môn trong nhóm nhạc Phi Luân Hải - Ngô Tôn, mỹ nam Uông Đông Thành (Jiro) cũng đã "rục rịch" chuẩn bị cho kế hoạch thâm nhập thị trường phim ảnh Đại lục. Cũng như Ngô Tôn, Uông Đông Thành lựa chọn con đường thông qua những tác phẩm điện ảnh hoành tráng và giàu tính nghệ thuật, tức là gần như "đoạn tuyệt" với dòng phim thần tượng. Anh chàng này cũng khá may mắn khi ngay tác phẩm điện ảnh Đại lục đầu tiên đã tìm được cho mình 2 "thần hộ mệnh": Đạo diễn Phan Hằng Sinh và nàng Tố Ngôn của Cung - tỏa tâm ngọc - Đồng Lệ Á.


The Purple House là tác phẩm điện ảnh Đại lục đầu tay của Uông Đông Thành

Tác phẩm điện ảnh Đại lục đầu tiên của Uông Đông Thành có tên The Purple House. The Purple House là một bộ phim kinh dị với số vốn đầu tư lên đến 25 triệu NDT (~77,5 tỷ đồng). Ngoài cặp đôi Uông Đông Thành - Đồng Lệ Á thì The Purple House còn có sự góp mặt của "Ảnh đế" Kim Mã Tạ Quân Hào (trong vai một bác sĩ trị liệu tâm lý). Tuy chưa công bố nhiều thông tin nhưng The Purple House đang gây xôn xao tại thị trường Đại lục với những phân cảnh đầy ghê rợn được gắn nhãn R.








Uông Đông Thành và Đồng Lệ Á "thành đôi" trong The Purple House

Nhân vật chính của The Purple House là cô gái nhà giàu Châu Đồng (Đồng Lệ Á) và vị hôn phu Lý Nghị (Uông Đông Thành). Trở về từ nước ngoài, Châu Đồng cùng Lý Nghị chuyển tới sống tại một ngôi biệt thự cổ hàng trăm năm tuổi. Nhưng mọi việc lại không đơn giản như cô nghĩ. Từ khi bước vào ngôi biệt thự cổ màu tím này, cô bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ. Cứ đúng nửa đêm, dường như có một bàn tay vô hình dắt Châu Đồng tới nơi xảy ra những vụ việc kỳ quái. Tuy nhiên cứ mỗi khi cô tiến đến gần thì tất cả lại tan vào sương khói.




Châu Đồng liên tục bị những âm thanh và ma lực vô hình ám ảnh




Nhất là sau khi Thi Vũ ( Tiêu Vũ Vũ) - bạn gái cũ của Lý Nghị xuất hiện

Không chỉ có vậy, những người cùng sống trong ngôi biệt thự cũng khiến Châu Đồng rợn người. Từ bà mẹ kế chuyên đi tìm trẻ con để hút máu cho đến người làm vườn thoắt ẩn thoắt hiện, rồi cả cậu em trai lầm lì Diệp An. Nhưng ghê rợn nhất là bạn gái cũ của Lý Nghị - Thi Vũ (Tiêu Vũ Vũ) bất ngờ xuất hiện. Sự có mặt của Thi Vũ không hiểu sao lại khiến Châu Đồng bắt đầu bị ám ảnh bởi cái chết.








Đạo diễn Phan Hằng Sinh cũng xì tin không kém "lớp trẻ"

Một điều rất đáng lưu tâm của The Purple House chính là đạo diễn Phan Hằng Sinh. Ông là nhà quay phim nổi tiếng nhất nhì Hồng Kông, từng thực hiện những tuyệt phẩm như Đại thoại Tây Du (của Châu Tinh Trì), Thiện nữ u hồn (phiên bản Vương Tổ Hiền) hay Diệp Vấn 2. The Purple House chính là tác phẩm đầu tay mà Phan Hằng Sinh thử sức với vai trò đạo diễn. Tuy khả năng chỉ đạo của Phan Hằng Sinh thì vẫn chưa có ai kiểm chứng song một điều gần như chắc chắn: The Purple House sẽ có những góc máy đẹp như mơ và gây ấn tượng mạnh đối với khán giả.




Uông Đông Thành và đạo diễn Phan Hằng Sinh

Chẳng cần chờ đợi quá lâu, trailer chính thức của bộ phim cũng đã đủ khiến các khán giả yếu bóng vía phải "rợn tóc gáy". Không chú trọng đi sâu vào đặc tả hình ảnh nhân vật hay những tình tiết kinh dị gây sốc, thế nhưng sự chăm chút tỉ mỉ của The Purple House dần dần "thấm" vào tâm trí người xem. Thậm chí, chỉ cần nghe nhạc phim thôi cũng đủ khiến ta phải lạnh người. Bằng kinh nghiệm tích lũy trong thời gian cộng tác cùng các đạo diễn nổi tiếng cộng với thâm niên trong ngành, đạo diễn Phan Hằng Sinh hứa hẹn đem tới một The Purple House"đạt 200% hiệu quả thị giác và âm thanh".


Trailer "mở hàng" của The Purple House

Theo như đạo diễn Phan Hằng Sinh và đánh giá khách quan của một số khán giả, The Purple House là bộ phim tiên phong cho dòng phim tâm lý - kinh dị theo đúng nghĩa tại Trung Quốc. Bộ phim là sự kết hợp của các yếu tố: kinh dị, tâm lý, hồi hộp và cảm động; được coi là phiên bản Trung của The Shining (1980). Chắc chắn The Purple House nói chung và bộ đôi Uông Đông Thành - Đồng Lệ Á nói riêng sẽ không khiến khán giả phải thất vọng.










Một số hình ảnh hậu trường của cặp đôi Uông Đông Thành - Đồng Lệ Á

The Purple House đã tiến hành những hoạt động tuyên truyền, quảng bá đầu tiên. Phim đã định ngày công chiếu là 23/9 tới. Lời khuyên "chân thành" mà nhà sản xuất The Purple House dành cho tất cả khán giả là: "Nếu đi xem một mình thì hậu quả tự chịu".