Trò chơi đình đám Mega Man chuẩn bị lên màn ảnh rộng

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 08/09/2015

Tựa game đình đám một thời "Mega Man" đang được các nhà làm phim Hollywood lên kế hoạch sản xuất.

Cho dù trong thời gian gần đây các phim chuyển thể từ game đã không mang về doanh thu khả quan tại các phòng vé. Nhưng điều đó có thể thay đổi trong vài năm tới với cấu hình cao và phim kinh phí lớn, ví dụ như Assassin's Creed do Michael Fassbender đóng vai chính. Trang The Tracking Board vừa đưa một thông tin nóng hổi khiến fan của dòng game đình đám Mega Man vô cùng phấn khích. 

Theo đó, hãng 20th Century Fox đang chuẩn bị đưa trò chơi Mega Man lên màn ảnh Hollywood, dựa trên game cùng tên của CapCom. Họ sẽ hợp tác với nhà sản xuất Peter Chernin của Enertainment Chernin, nhà sản xuất nổi tiếng với những bộ phim như Rise of the Planet of the Apes (2011), Dawn of the Planet of the Apes 2014, Oblivion (2013). Ông sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất cùng với David Ready và Michael Finfer. Phía 20th Century Fox sẽ cử ra Mike Ireland và Ryan Horrigan giám sát dự án.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một số bài báo đăng tải thông tin Nintendo đang rục rịch đưa một số nhân vật nổi tiếng của họ lên màn ảnh dựa trên các trò chơi nổi tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên có tin Nintendo làm phim, kể từ thảm họa phòng vé Super Mario Bros phát hành vào năm 1993. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất cứ tin tức nào xác nhận rằng những bài báo đó là đúng.

Trò chơi Mega Man nguyên gốc được phát hành tại Nhật với tên Rock Man, do Entertainment System Nintendo (NES) ra mắt vào năm 1987 và được phát triển bởi Capcom. Trong game gốc, nhân vật Mega Man là một robot do tiến sĩ Light tạo ra và đã trở thành trợ lý phòng thí nghiệm của ông. Nhưng tiến sĩ Light đã bị tiến sĩ Wily phản bội. Ông này ăn cắp các thành tựu của tiến sĩ Light và chế tạo ra những robot hung ác với vũ khí đặc biệt nhằm tàn phá thế giới. Thấy vậy, tiến sĩ Light đã biến robot trợ lý phòng thí nghiệm của mình thành một chiến binh với áo giáp và một khẩu pháo, đặt cho anh danh hiệu mới là Mega Man. Mega Man có khả năng bắt chước vũ khí của những robot hung ác khác sau khi tiêu diệt bọn chúng.

 

Mega Man đã được phát hành trên 130 tựa trò chơi trên các hệ thống máy khác nhau, với hơn 30 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới, cùng vô số các đồ lưu niệm ăn theo. Gần đây nhất, tựa game mới nhất là bộ Mega Man Legacy Collection vừa ra mắt vào tháng 8/2015. Hiện game đang được phát hành trên các hệ máy PC, PS4, Xbox One và một phiên bản dành riêng cho Nintendo 3DS. 

Không chỉ là một dòng game nổi tiếng, Mega Man còn mở rộng sang cả các lĩnh vực khác như truyện tranh, phim hoạt hình. Điển hình là bộ phim hoạt hình chiếu trên truyền hình Mỹ vào đầu những năm 1990 do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất, kéo dài qua hai mùa. Hồi tháng 6/2015, hãng Dentsu Entertainment quyết định hợp tác với Man of Action Entertainment để thực hiện một loạt phim hoạt hình dài 26 tập mới toanh về Mega Man, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của nhân vật này trong năm 2017.

Hiện tại vẫn chưa có thêm nhiều thông tin về dự án phim chuyển thể Mega Man mới này, nhưng theo một số nguồn tin phiên bản Hollywood của Mega Man có thể sẽ bám rất sát với các chi tiết gốc trong game. Hy vọng đây sẽ là một dự án phim thành công, thoát khỏi cái “dớp” cứ hễ Hollywood chuyển thể manga hay game của Nhật Bản, thì thường sẽ biến thành thảm họa.