Triệu Vy "khai hỏa" phim chuyển thể "Anh có thích nước Mỹ không?"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/02/2012

Cô nàng còn được đạo diễn đàn anh khen nức nở.

Vừa qua, bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách - To Our Youth That Is Fading Away (cuốn truyện này từng được phát hành tại Việt Nam với tên gọi Anh có thích nước Mỹ không?) - đã tổ chức họp báo ra mắt tại Bắc Kinh. Bộ phim này được chờ đón không chỉ bởi cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tân Di Ổ đã quá “nổi đình nổi đám”, mà còn vì người “cầm trịch” là một gương mặt quen thuộc – “Én nhỏ” Triệu Vy.





Ngay trong lễ ra mắt, diễn viên đầu tiên của To Our Youth That Is Fading Away cũng đã chính thức lộ diện. Đó không phải ai xa lạ mà chính là “người tình màn ảnh” của đạo diễn Triệu Vy
trong LOVE – nam diễn viên Triệu Hựu Đình. Anh chàng hào hoa này sẽ đảm nhận vai diễn Trần Hiếu Chính – một người đàn ông lạnh lùng, quả quyết với phương châm sống: “Đời này chỉ có thể dựa vào chính mình”.





Lần đầu đảm nhận cương vị đạo diễn, Triệu Vy cho biết cô vui thì ít mà lo lắng thì nhiều: “Vì dự án này, tôi đã bỏ công chuẩn bị suốt 2 năm ròng rã. Đã vậy, tôi còn ngừng nhận phim mới để tập trung toàn lực cho công việc. Tôi sợ nhất là vấn đề thời gian. Nghe nói các đạo diễn yêu cầu cao thường phải quay phim trong thời gian dài. Tôi thì lại mong rằng tác phẩm đầu tay của mình sẽ hoàn thành thật nhanh chóng và thuận lợi”.




Triệu Vy cùng 2 vị "quân sư"

Đối với một đạo diễn thì công việc khó khăn nhất là tuyển chọn diễn viên. Triệu Vy cũng không ngoại lệ. Nếu như vai diễn Trần Hiếu Chính được nhắm cho Triệu Hựu Đình một cách khá “đương nhiên” thì 2 nhân vật Trịnh VyNguyễn Nguyễn lại khiến Triệu Vy phải “lao tâm khổ tứ”. Cô nói: “Tôi đã chọn gần nửa năm. Cứ chọn đi chọn lại, từ một danh sách dài nữ diễn viên phải chọn ra 2 người phù hợp quả là điều không dễ”.


Triệu Vy và biên kịch Lý Tường


Triệu Vy và đạo diễn Quan Cẩm Bằng

Riêng về những khó khăn trong chuyên môn, Triệu Vy lại không cảm thấy lo lắng nhiều vì cô đã có 2 “quân sư” là đạo diễn Quan Cẩm Bằng và biên kịch Lý Tường “phò tá”. Đạo diễn Quan Cẩm Bằng nhận xét: "Triệu Vy tiến bộ rất nhanh. Tôi thực sự thấy bất ngờ trước đầu óc tổ chức và tư duy của cô ấy. Tôi nghĩ rằng trong tâm trí Triệu Vy đã phác thảo hoàn chỉnh các cảnh quay của phim rồi đấy!”.


Đoàn làm phim "To Our Youth That Is Fading Away"

Khi được hỏi: “Lựa chọn tiểu thuyết To Our Youth That Is Fading Away làm tác phẩm đầu tay, liệu đó có phải là câu chuyện cuộc đời cô?”, Triệu Vy trả lời: “Hoàn toàn không phải. Tôi chọn tác phẩm này vì nó sẽ tạo được sự cộng hưởng rất lớn với giới trẻ. Thanh xuân, tình yêu và sự trưởng thành là 3 điều ai cũng phải trải qua chứ không riêng gì tôi. Thậm chí, tôi cũng không có ý định xuất hiện trong phim nữa kia”.