Tranh cãi xung quanh "Game of Thrones" càn quét đề cử Emmy 2015

Ngọc King., Theo Trí Thức Trẻ 13:00 19/07/2015

Với 24 đề cử, "Game of Thrones" đang dẫn đầu Emmy năm nay. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với thành công này.

Game of Thrones đang càn quét các hạng mục của Emmy năm nay, với các hạng mục quan trọng như đạo diễn, kịch bản, nam phụ, nữ phụ và cả phim truyền hình xuất sắc nhất. Tuy nhiên với một số người, bộ phim truyền hình này quá "Trung cổ" và ghê sợ để có thể đi vào lịch sử Emmy như Breaking Bad đã làm. 
  

Ngoài 24 đề cử dành cho Game of Thrones thì 19 đề cử khác thuộc về American Horror Story: Freak Show; 11 dành cho Mad Men, House of Cards và Transparent; Downton Abbey và Wolf Hall mỗi phim giành được 8 đề cử. Hầu hết người hâm mộ đều hoan hỉ với Game of Thrones, nhất là khi series này đã nâng tổng số đề cử Emmy mà HBO có được lên con số đáng sợ 126. Tuy nhiên một số ý kiến không ủng hộ cho thành công của series đài HBO, khi chỉ trích những cảnh bạo lực gần đây và sự đối xử tàn bạo với nhân vật nữ. 

Trên trang Wired, một bài báo tên "Emmy voters love Game of Thrones as much as we do" (Những người bỏ phiếu cho Emmy cũng yêu GOT như chúng ta), KM McFarland đã nhận xét bộ phim ghi điểm rất lớn khi đánh bại những phim truyền hình khác cùng một lúc: "Không tồi đối với một series truyền hình có những tranh cãi nổ ra suốt mùa 5 như vậy".
 
 
Đầu năm nay, Brian Lowry của Variety có đặt câu hỏi nghi vấn về khả năng chiến thắng của GOT tại Emmy hạng mục phim truyền hình xuất sắc nhất, dù đây là series đã 4 năm liền được đề cử hạng mục này. Anh dự đoán GOT sẽ phải trải qua một "cuộc chiến gian nan", không chỉ vì Emmy vốn chẳng mặn mà gì đối với những series giả tưởng, kinh dị, viễn tưởng mà còn là vì ban bình chọn của Emmy cũng không còn trẻ trung gì, những người mà đối với họ, GOT xem ra quá đáng sợ và rắc rối. 
 
Một số nhà phê bình có vẻ thật sự sốc khi thấy GOT có quá nhiều đề cử như vậy, kể cả khi đó là một bộ phim truyền hình có cảnh cưỡng bức Sansa, cái chết của công chúa Shireen hay cảnh khoả thân diễu hành của Cersei. Eliana Docketerman của tờ Time cho rằng các nhà sản xuất đã cố tình lờ đi những phản ứng dữ dội, để mang những tập phim gây tranh cãi nhất của mùa 5 đăng kí Emmy năm nay. 
 

Dù vậy thì hầu hết vẫn tỏ ra vui mừng với thành công của series, nhất là dàn diễn viên. Lena Headey, người vào vai Cersei Lannister nhận được thông báo đề cử nữ phụ của Emmy sau một đêm mất ngủ, tuy nhiên cô vẫn không quên gửi lời cám ơn và lời chúc gửi tới Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), người đồng đề cử và là bạn diễn trong phim. Trong khi đó cô nàng Long Mẫu lại nhận được tin vui trong... phòng chờ khám bệnh, khiến cô vui sướng như một "đứa trẻ lên cơn tăng động vì ăn quá nhiều kẹo", và bị mọi người nhắc nhở phải im lặng. Game Of Thrones sẽ quay lại với mùa 6 vào năm 2016, còn giải Emmy sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox vào ngày 20/9 năm nay.