Thực hư chuyện khán giả lo sợ "Producer" trở thành "bom xịt" dù có rating cao?

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 13:06 17/05/2015

Hai tập đầu tiên của Producer đã ghi nhận thành tích rating 2 chữ số. Tuy vậy, không ít khán giả vẫn lo ngại bộ phim sẽ trở thành một "bom xịt".

Là bộ phim được kỳ vọng nhiều nhất trong mùa hè 2015, Producer đã có màn ra mắt khá thành công nếu đánh giá từ kết quả rating hai chữ số ngay ở tập đầu tiên. Đến tập 2 vừa phát sóng tối qua, tỷ suất bạn xem đài của bộ phim vẫn tiếp tục tăng. Tuy thu hút lượng lớn người theo dõi nhưng thực tế, Producer lại chẳng hề được lòng "mọt phim" xứ Hàn. Minh chứng là drama này đã vấp phải hàng loạt chỉ trích. Số đông khán giả nhận xét, nội dung của Producer quá chán so với những gì mà họ mong đợi. Thậm chí, nhiều người xem còn dự đoán, bộ phim có nguy cơ đạp lên vết xe đổ của Hyde, Jekyll, I - một "bom xịt" đúng nghĩa của đài SBS với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao Hyun BinHan Ji Min. Liệu tương lai của Producer có thực sự đen tối đến như vậy? 
 
 
 
Producer là tác phẩm được thực hiện theo dạng kết hợp phim truyền hình và phóng sự. Có lẽ, chính vì sự mới mẻ này mà bộ phim khiến đại đa số khán giả cảm thấy... buồn ngủ. Đặc biệt, dù nắm trong tay dàn sao đình đám nhưng với cách xây dựng nhân vật rời rạc, người xem không thể tìm thấy bất cứ sự kết nối nào giữa các vai diễn. Sau khi tập 1 lên sóng, nhiều fan ruột của IU đã phải "kêu trời" khi thần tượng của họ xuất hiện vô cùng mờ nhạt. Trong khi đó, người hâm mộ Kim Soo Hyun cũng bắt đầu lo sợ: "Tôi nghĩ đây sẽ là dự án thất bại đầu tiên của anh ấy." Hiện tại, bình luận này đang nhận được rất nhiều sự đồng tình của khán giả. Điều này là một trong những dấu hiệu cho thấy khả năng trở thành "bom xịt" của bộ phim. 
 
 

Baek Seung Chan gặp gỡ Cindy: Cảnh được cho là "an ủi" người xem khi 2 thần tượng của họ (IU và Kim Soo Hyun) chạm trán nhau

Một ca khúc nhạc phim "Producer" do IU thực hiện cũng khá được lòng người xem
 
Nếu tập 1 nhận lấy nhiều ý kiến chê bai thì đến tập 2, tình hình của Producer đã trở nên sáng sủa hơn. Những bình luận của khán giả đã bắt đầu có chuyển biến tích cực. Song song đó, rating của tác phẩm cũng có bước tiến mới. Theo ghi nhận, tỷ suất bạn xem đài của tập 2 là 10.3%, tức tăng 0.2% so với tập trước đó. Với kết quả này, hiện bộ phim vẫn đang bị bỏ xa bởi các đối thủ khác.
 
 
 
Được biết, do phát sóng vào khung thứ 6 và thứ 7 nên Producer phải lần lượt chạy đua với những chương trình truyền hình thực tế cũng như các bộ phim gia đình ăn khách. Điều này quả là một thử thách khó khăn dành cho Producer bởi từ trước đến nay, drama cuối tuần (trình chiếu vào thứ 7 và chủ nhật) luôn sở hữu lượng người xem ổn định. Để có thể vươn lên dẫn đầu trong cuộc chiến này, ê-kíp sản xuất cùng dàn diễn viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 
 
 
 
So với tập 1 mang tính chất giới thiệu, tập 2 của Producer chủ yếu tập trung xoay quanh các mối quan hệ xảy ra trong phim. Trong khi Baek Seung Chan (Kim Soo Hyun) và ngôi sao Cindy (IU) chỉ vừa có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thì đôi bạn tri kỷ Ra Joon Mo (Cha Tae Hyun) và Tak Ye Jin (Gong Hyo Jin) lại bất ngờ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Màn khóa môi này là tình tiết gây nhiều tranh cãi nhất bởi nó đến quá chóng vánh. Không ít người xem đã bày tỏ thái độ hoang mang trước tình cảm phát triển nhanh như tên lửa của hai nhà sản xuất quyền lực này. Phải chăng Seung Chan - Cindy và Joon Mo - Ye Jin là hai cặp đôi mà biên kịch đã định sẵn?
 
 
 
Câu trả lời sẽ được bật mí trong những tập tiếp theo của Producer, lên sóng vào tuần sau.