"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 30/11/2012

Vu Chính khẳng định như đinh đóng cột: "Tiểu Long Nữ phải mặc áo trắng".

Nhìn thảm cảnh về mặt tạo hình hiện nay của Thiên long bát bộ 2012, dường như Vu ChínhThần điêu đại hiệp 2013 quyết không đi vào vết xe đổ. “Biên kịch vàng” hùng hồn tuyên bố: “Tôi sẽ tôn trọng nguyên tác tối đa. Trong đó, có 2 điểm nổi bật nhất. Đầu tiên, chắc chắn Tiểu Long Nữ phải mặc áo trắng. Thứ 2, giữ lại tinh thần phương Đông cổ điển trong võ thuật”.
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 1
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 2
 
Đặt trong bối cảnh Thiên long bát bộ 2012 đang khiến người người “hoảng hốt” vì những tạo hình xấu và sai lệch nguyên tác (như trường hợp của Mộc Uyển ThanhA Châu), tuyên bố của Vu Chính đã tạm làm những người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung cảm thấy “ấm lòng”.
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 3

"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 4
 
Điểm qua một chút về tình hình dàn diễn viên sẽ góp mặt trong Thần điêu đại hiệp 2013. Dương Quá đã chắc chắn thuộc về Trần Hiểu – mỹ nam con cưng của Vu Chính. Tuy có ngoại hình đẹp, sáng song vẻ thư sinh của Trần Hiểu bị e ngại là không “khớp” với nhân vật Dương Quá.
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 5
Lý Thấm
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 6
Đồng Lệ Á
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 7
Triệu Lệ Dĩnh
 
Còn về phần Tiểu Long Nữ, Vu Chính hiện đang rất tích cực tìm kiếm, thậm chí đã phải đăng thông báo tuyển người trên Weibo cá nhân của mình. Song, cũng có tin rằng 3 mỹ nữ Đồng Lệ Á, Lý ThấmTriệu Lệ Dĩnh đang ráo riết “chạy đua” vào vị trí này.
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 8
Trương Đình
 
"Thần điêu đại hiệp" sẽ không bôi bác như "Thiên Long" 9
Trương Tuyết Nghênh
 
Vu Chính cũng cho biết đã mời người đẹp Trương Đình vào vai Hoàng Dung, Trương Tuyết Nghênh vai Quách TươngQuách Tĩnh đang được cân nhắc giữa Trịnh Quốc LâmKhưu Tâm Chí.