Song Hye Kyo Trung tiến với "Titanic phiên bản Hoa ngữ"

Ngọc Minh, Theo 10:21 20/12/2011

Cuộc đời "nàng Rose xứ Trung" sẽ là chủ đề xuyên suốt bộ phim.

Vậy là sau một thời gian tái ngộ ngắn ngủi với khán giả nhà, "kiều nữ mặt mộc" Song Hye Kyo lại tất bật lên đường "rong ruổi" phát triển sự nghiệp tại nước bạn Trung Quốc. Lần này, người đẹp sẽ có cơ hội hóa thân thành "nàng Rose phiên bản Trung" trong bộ phim Sinh tử luyến - được mệnh danh là phiên bản châu Á của siêu phẩm kinh điển Titanic.


Song Hye Kyo vào vai "nàng Rose phiên bản Trung"

Tuy được mệnh danh là "Titanic phiên bản Trung" nhưng đạo diễn Ngô Vũ Sâm khẳng định: Sinh tử luyến sẽ không rập khuôn nội dung của bộ phim kinh điển này. Theo đó, chuyện phim sẽ được xây dựng xoay quanh nhân vật chính do Song Hye Kyo thể hiện. Cô là con gái một nhà tài phiệt nức danh tại đất Thượng Hải. Trên chuyến tàu định mệnh mang số hiệu Thái Bình Luân 1949, cô đã tình cờ gặp một người lính - khởi đầu cho câu chuyện tình bi khốc.


Song Hye Kyo sẽ thể hiện một tiểu thư ngang ngạnh...


...dần biến chuyển thành một người phụ nữ trưởng thành

Đạo diễn Ngô Vũ Sâm khẳng định: "Sinh tử luyến không phải là bộ phim tập trung về thảm họa như Titanic mà lấy tình cảm làm rung động lòng người". Phim khắc họa gần như toàn bộ cuộc đời nhân vật của Song Hye Kyo - trong khoảng 60 năm. Từ một thiên kim tiểu thư tính tình ương ngạnh khó chiều, trải qua biến cố, thăng trầm, cô đã dần trưởng thành, là một người phụ nữ có nội tâm sâu sắc.


Song Hye Kyo đã chờ đạo diễn Ngô Vũ Sâm suốt 3 năm ròng rã

Thực ra, việc Song Hye Kyo được chọn vào vai nữ chính trong "Titanic phiên bản Trung" không phải là tin tức "gây sốc". Suốt 3 năm qua, báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã "nhắc nhỏm" tới siêu phẩm Hoa ngữ tiếp theo trong sự nghiệp của Song Hye Kyo - sau Nhất đại tông sư (đạo diễn Vương Gia Vệ). Tuy nhiên, vì "người cầm trịch" - đạo diễn Ngô Vũ Sâm bận tối mặt với các dự án dang dở nên Sinh tử luyến đành phải tạm gác lại tới 2012.


Chương Tử Di từng hợp tác cùng Song Hye Kyo trong "Nhất đại tông sư"

Cùng với Song Hye KyoSinh tử luyến cũng quy tụ kha khá những gương mặt sáng giá của điện ảnh Hoa ngữ. Trong đó phải kể đến Chương Tử Di, Trương Chấn Trương Hàm Dự. Một điều thú vị là Chương Tử Di cũng chính là người bị đạo diễn Vương Gia Vệ bắt "chờ dài cổ" như Song Hye Kyo khi bom tấn Nhất đại tông sư "im ỉm" làm hậu kỳ mà không hề... hẹn ngày ra mắt.








Song Hye Kyo và các đồng nghiệp tại buổi họp báo "Sinh tử luyến" trước đó

Theo như một số nguồn tin thì Song Hye Kyo đã sửa soạn hành lý chuẩn bị tới Thượng Hải và Đài Bắc vào đầu năm sau để quay những phân cảnh đầu tiên. Với tốc độ làm phim "rùa bò" khét tiếng của đạo diễn tài danh Vương Gia Vệ thì rất có khả năng khán giả sẽ được thưởng thức Sinh tử luyến còn trước cả Nhất đại tông sư.