Sơn Tùng M-TP "phát điên" khi nhận được giải "Diễn viên trẻ triển vọng"

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 21:41 12/03/2015

Với vai diễn đầu tay - Đình Phong trong "Chàng Trai Năm Ấy", Sơn Tùng M-TP được vinh danh "Diễn viên trẻ triển vọng" tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014.

Tối qua (12/3), Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 đã được diễn ra tại TP.HCM. Sau nhiều tranh luận xung quanh việc thiếu hụt kinh phí trầm trọng, nghệ sĩ lãnh đạm, khiến giải thưởng điện ảnh danh giá nhất nhì Việt Nam ảm đạm thì cuối cùng "Diều" đã có "gió" để "bay".

Tham gia tranh giải năm nay có 137 phim và 3 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình. Trong số đó, có 17 phim điện ảnh, 18 phim truyền hình, 14 phim hoạt hình, 52 phim tài liệu (4 phim điện ảnh, 48 phim truyền hình), 7 phim khoa học và 29 phim ngắn. Như thường lệ, hạng mục giải thưởng cho phim điện ảnh vẫn chiếm trọn quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, năm nay, phim thương mại có chiều hướng lấn áp. Trong 17 phim ứng cử, đa số đều là các phim quen thuộc với khán giả và được yêu thích, quan tâm khi ra rạp như Chàng Trai Năm Ấy, Hương Ga, Để Mai Tính 2, Scandal: Hào Quang Trở Lại, Hiệp Sĩ Mù, Tốc Độ Và Đường Cong, Đoạt Hồn... Và không thể phủ nhận, sự xuất hiện của tên tuổi "hot" nhất hiện nay: Sơn Tùng M-TP trong hạng mục giải thưởng dành cho diễn viên là một trong những yêu tố kéo dư luận trở lại với "Diều".


Không phụ sự kỳ vọng từ khán giả, cái tên Sơn Tùng M-TP đã được xướng lên ở hạng mục "Diễn viên trẻ triển vọng" dành cho vai Đình Phong trongChàng Trai Năm Ấy. Ngay khi kết quả được công bố, chúng tôi đã liên lạc với nam ca sĩ - diễn viên trẻ để nghe anh chia sẻ cảm xúc. Thế nhưng có lẽ quá bất ngờ trước thành công của vai diễn đầu đời, Sơn Tùng thú nhận ngay lúc này không thể phát biểu cảm xúc gì cả vì: "Em đang bị cái cúp này làm cho phát điên. Ngay bây giờ em đang không biết một cái gì hết. Đơ hết cả người luôn". Anh chàng còn vô tư "tâm sự" trong lúc phấn khích: "Hôm nay là lần đầu tiên em đeo lens lên sân khấu, đau mắt không thể chịu nổi". Sơn Tùng hứa sẽ sớm phát biểu cảm nghĩ sau khi bình tĩnh trở lại.

Sơn Tùng M-TP, Bình An và Ngọc Thanh Tâm đồng được giải "Diễn viên trẻ triển vọng"

Sơn Tùng M-TP đơ hết cả người khi nghe tên mình được xướng lên tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014

Mặc dù cá nhân Sơn Tùng M-TP đã giành thắng lợi nhưng điều bất ngờ là ngoài giải "Diễn viên trẻ triển vọng" của Sơn Tùng ra thì Chàng Trai Năm Ấy không gặt hái được giải nào khác tại "mùa Diều" năm nay, trong khi năm ngoái, tác phẩm cùng "cha đẻ" Quang Huy: Thần Tượng đã "ẵm" tận 6 giải. Đây không chỉ là điều đáng tiếc với ekip Chàng Trai Năm Ấy mà nhiều khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối cùng bức xúc.

"Chàng Trai Năm Ấy" được khán giả yêu thích cuồng nhiệt nhưng lại không có giải 

Năm nay, tiêu chí chấm giải của Hội Điện Ảnh có vẻ đã quay lại như trước - đề cao, đặt nặng tính nghệ thuật. Ở hạng mục phim điện ảnh, thắng "đậm" nhất là phim do nhà nước đặt hàng: Những Đứa Con Của Làng với 4 giải. Theo sau là hai phim tư nhân nhưng cũng đậm chất nghệ thuật là Hương Ga và Lạc Giới với 3 giải. Cả 3 phim trên đồng được giải Cánh Diều Bạc, trong khi Cánh Diều Vàng không có chủ.

Trần Bảo Sơn công bố giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thuộc về Trương Ngọc Ánh. Đôi vợ chồng cũ ôm chầm nhau trên sân khấu

Mai Thu Huyền và Trương Ngọc Ánh đại diện "Lạc Giới" và "Hương Ga" nhận giải Cánh Diều Bạc


Cường Ngô nhận giải Đạo diễn xuất sắc

Ở hạng mục phim truyền hình, phim Cha Rơi của đạo diễn Nguyễn Phương Điền dành giải Cánh Diều Vàng, Biên kịch xuất sắc và "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa "ẵm" luôn danh hiệu "ông hoàng màn ảnh nhỏ" với giải "Nam diễn viên xuất sắc" cho vai Toàn.


Thái Hòa và Bảo Thanh nhận giải "Nam - Nữ diễn viên xuất sắc"

Một số hình ảnh trong Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014:

Sơn Tùng M-TP biểu diễn

Dù sức khỏe chỉ tạm ổn nhưng anh chàng diễn hết mình

Và... đẹp trai hết mình



Mr. Đàm biểu diễn cực bốc


Mr. Đàm và Nhã Phương công bố giải thưởng

Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn công bố kết quả 

Kết quả giải thưởng Cánh Diều Vàng 2014:

Tôn vinh: Đạo diễn NSND Ngô Mạnh Lân và diễn viên NSND Thế Anh

Phim ngắn: Cô Gái Trên Sân Thượng (Đạo diễn Lê Hoàng)

Phim hoạt hình: Cậu Bé Cờ Lau (Đạo diễn Phùng Văn Hà - đồng thời giành giải Đạo diễn xuất sắc)

Phim tài liệu khoa học: 

Không có Cánh Diều Vàng và Đạo diễn xuất sắc

Cánh Diều Bạc: Ứng Dụng Công Nghệ Ecmo tại Việt Nam 

Phim tài liệu: Giọt Nước Giữa Đại Dương - Đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh

Hạng mục Phim truyện truyền hình:

Biên kịch xuất sắc: Biên kịch Nguyễn Quý Dũng - phim Cha Rơi

Đạo diễn xuất sắc: Đạo diễn Nguyễn Khoa Nam - phim Người Chồng Điên

Nam diễn viên xuất sắc: Thái Hòa (vai Toàn phim Cha Rơi)

Nữ diễn viên xuất sắc: Bảo Thanh (vai Diệp - phim Người Chồng Điên)

Cánh Diều Vàng: Cha Rơi (Đạo diễn Nguyễn Phương Điền)

Cánh Diều Bạc: Trái Tim Có Nắng; Người Chồng Điên

Hạng mục Phim điện ảnh:

Biên kịch xuất sắc: Phạm Dũng - phim Những Đứa Con Của Làng

Quay phim xuất sắc: NSUT Lý Thái Dũng - phim Thầu Chín Ở Xiêm

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Đinh Quang Hiếu - Nguyễn Trung Phan - Thầu chín ở Xiêm

Âm nhạc xuất sắc: Hàm Trần, Julia Trần, Sonit - phim Đoạt Hồn

Nhạc sĩ xuất sắc: Nhạc sĩ Quốc Trung - phim Sống Cùng Lịch Sử

Giải báo chí - phê bình điện ảnh cho phim truyện điện ảnh xuất sắc: Những Đứa Con Của Làng (Đạo diễn NSƯT Nguyễn Đức Việt)

Diễn viên trẻ triển vọng: Sơn Tùng MTP - vai Đình Phong phim Chàng Trai Năm Ấy; Nguyễn Bình An - vai Hải phim Lạc Giới; Ngọc Thanh Tâm - vai Linh phim Hiệp Sĩ Mù

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Huy Cường - vai Bè phim Những Đứa Con Của Làng

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: NSƯT Kim Xuân - vai bà Lê phim Quả Tim Máu

Nam diễn viên chính xuất sắc: Phạm Trung Dũng - vai Trung phim Lạc Giới

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Trương Ngọc Ánh - vai Hương Ga phim Hương Ga

Đạo diễn xuất sắc: Cường Ngô - phim Hương Ga

Cánh Diều Vàng: Không có

Cánh Diều Bạc: Những Đứa Con Của Làng; Lạc Giới; Hương Ga