"Resident Evil 5" lộ mặt nữ điệp viên bí ẩn đến từ Trung Quốc

Trang Thùy, Theo 16:06 13/10/2011

Và cô ấy chính là Lý Băng Băng!

Vừa qua, nữ diễn viên Milla Jovovich đã làm cho khán giả khắp thế giới như lên cơn sốt khi tiết lộ trên Twitter cá nhân một bí mật lý thú về người sẽ đảm nhận vai Ada Wong trong phần phim Resident Evil 5 (tức Resident Evil: Retribution). Và gương mặt được nhắc đến lần này đã khiến nhiều khán giả Âu - Mỹ bất ngờ. Đó chính là Lý Băng Băng - một ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ. 

Tuy nhiên với khán giả châu Á, cái tên Lý Băng Băng đã ghi đậm dấu ấn bằng các vai diễn ấn tượng trong hàng loạt bom tấn như: The Forbidden KingdomDetective Dee and the Mystery of the Phantom Flame và gần đây là Snow Flower and the Secret Fan.






Lý Băng Băng

Milla Jovovich viết: "Xin chào mọi người. Tôi có một tin mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ quan tâm. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn được diễn viên đóng Ada Wong. Hãy nổi trống lên đi nào! Ada Wong tronResident Evil 5 sẽ được nữ diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng thể hiện. Chúng tôi rất vui mừng."


Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame


The Forbidden Kingdom


Snow Flower and the Secret Fan

Ada Wong - người phụ nữ gốc Trung Quốc chuyên mặc váy màu đỏ - là điệp viên bí mật, xảo quyệt và ghê gớm trong một nhóm bí ẩn, đầy sức mạnh mang tên Organization. Nhân vật này không hề xa lạ mà cô đã từng lộ diện ngay ở phiên bản Resident Evil đầu tiên. Lúc đó, tên cô chỉ đơn giản là được đề cập trong một lá thư do John - một nhà nghiên cứu đã chết của tập đoàn Umbrella viết. 

Sau đó, cô nàng tiếp tục xuất hiện trong Resident Evil 2 (Resident Evil: The Darkside Chronicles), bí mật làm điệp viên cho một công ty vô danh. Cô được gửi tới để phục hồi mẫu virus G gây chết người từ phòng thí nghiệm của tập đoàn Umbrella trong thành phố Raccoon.





Ada Wong

Bên cạnh thông tin đáng mừng mà nữ diễn viên chính Milla Jovovich tiết lộ thì bộ phim Resident Evil: Retribution vừa gặp một sự cố khi quay tại Canada. Theo báo cáo, đoàn phim Resident Evil: Retribution bị điều tra vì có thông tin: 16 diễn viên trong các vai zombie (xác chết khát máu) gặp tai nạn trên phim trường ở Toronto. Thanh tra đã được Bộ Lao động cử tới ngay Kipling Studio - nơi vụ việc xảy ra.


Milla Jovovich

Theo phía điều tra, khi các diễn viên đang ở trên một tấm ván có bánh xe thì nó đột nhiên di chuyển. Hệ quả là tất cả diễn viên ở độ cao hơn 2 mét rơi thẳng xuống mặt đất. Phía Bộ Lao động cho biết còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây ra tai nạn. Họ phát biểu: "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra, tìm hiểu những gì đã xảy ra. Phải đảm bảo rằng nơi làm việc luôn chắc chắn và an toàn.”



Người phát ngôn cho Sở Cảnh sát Toronto cho biết: Không có ai bị thương nghiêm trọng nhưng họ đều bị chấn thương ở cánh tay, chân và lưng. Các diễn viên này được chuyển đến bệnh viện địa phương và các bác sỹ đã rất khó khăn mới tìm ra chính xác những vết thương của họ bởi trang phục của tất cả đều đẫm máu. Được biết, phía điều tra sẽ kiểm tra và xem xét liệu việc ghi hình có bị dừng lại và nhà sản xuất có phải nộp phạt hay không.

Trở lại với nội dung của phần 5, mặc dù nhà sản xuất Resident Evil: Retribution chưa hề tiết lộ cốt truyện chính thức nhưng có một vài chi tiết đã được để cập đến. Các nhân vật từ những bộ phim trước gồm Chris Redfield (Wentworth Miller), Claire Redfield (Ali Larter) và K-mart (Spencer Locke) đã bị tập đoàn Umbrella bắt. Ngoài ra, Resident Evil 5 sẽ xuất hiện ký sinh trùng Las Plagas. Las Plagas là một giống sinh vật ký sinh trong các trò chơi Resident Evil. Không giống như virus-t biến nạn nhân thành zombie mất trí, các nạn nhân của Las Plagas trở nên mạnh mẽ hơn và chịu được đau đớn rất cao.



Đạo diễn Paul W.S. Anderson sẽ trở lại chỉ đạo bộ phim Resident Evil: Retribution. Ngoài Milla JovovichSienna Guillory vẫn tiếp tục tham gia với vai Alice và Jill Valentine, các cựu chiến binh của series Resident Evil gồm Colin SalmonMichelle Rodriguez, Oded Fehr và Shawn Roberts cũng đều "tái xuất giang hồ".  

Screen Gems và Sony Pictures sẽ cho ra mắt bộ phim vào ngày 14/9/2012.