Pixar "ăn trộm" ý tưởng của sinh viên để làm phim "Up"?

Dark Master (Tổng hợp theo FS), Theo 12:01 19/06/2010

Đang có những thông tin trái chiều về việc "Up", bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar đã đánh cắp ý tưởng của một phim hoạt hình ngắn do một nhóm sinh viên Pháp thực hiện. Sự thực về tin đồn này ra sao?<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Trong thời gian vừa qua, cư dân mạng đang xôn xao tin đồn về Up, bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Pixar có những chi tiết “giống đến bất ngờ” với một phim hoạt hình ngắn có tên Above then Beyond.


Có nhiều điểm tương đồng "kỳ lạ" giữa Up và Above then Beyond.

Bộ phim Above then Beyond được một nhóm học sinh ở học viện ESRA, Pháp bắt đầu thực hiện hoàn toàn trên máy tính vào năm 2005 và hoàn thành sau một năm. Trong khi đó, mãi đến năm 2009, hãng Pixar mới chính thức cho ra đời bộ phim hoạt hình Up đã mang lại cho họ một giải Oscar với hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Và giờ đây, khi Above then Beyond được phát hiện trên mạng, những điểm giống nhau giữa 2 bộ phim nhanh chóng được phát hiện. Liệu có phải Pixar có ăn cắp ý tưởng từ bộ phim ngắn này không, hay đơn giản đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ?


Phim Above then Beyond được xuất hiện trên Daily Motion từ năm 2007.

Nếu hình so sánh phía trên còn khiến bạn nghi ngờ về sự giống nhau giữa UpAbove then Beyond, hãy cùng xem Above then Beyond nhé.


Sau khi xem xong Above then Beyond, nhiều người đã cho rằng đây chỉ là 1 phim ngắn được làm sau Up với mục đích kiện Pixar ăn cắp ý tưởng. Nhưng có bằng chứng hết sức xác thực rằng bộ phim ngắn Above then Beyond được hoàn thành vào năm 2006 là phim này được chia sẻ trên trang Daily Motion vào tháng 8/2007. Vào thời điểm đó hãng Pixar thậm chí còn chưa có bất kì ý tưởng nào về bộ phim Up. Phải mãi đến đầu tháng 1 năm sau, chúng ta mới được nhìn thấy những bức vẽ phác họa đầu tiên dành cho bộ phim này và cho đến tháng 5/2008, hãng Pixar mới tiết lộ ý tưởng về nội dung phim là cuộc phiêu lưu của một ông lão trên một căn nhà bay được với hàng ngàn quả bóng bay trên mái.


Above and Beyond được hoàn thành trước Up.

Yannick Banchereau, một thành viên trong nhóm thực hiện Above then Beyond khi được biết thông tin trên đã chia sẻ rằng: "Thật sự là không ai trong chúng tôi làm việc cho Pixar cả, nhưng các bạn nên biết rằng ESRA là một trong những đối tác đáng tin cậy của Pixar, nên chúng tôi cho rằng hãng Pixar đã xem bộ phim của chúng tôi trong số những bộ phim mà ESRA đã gửi cho họ, và họ đã “giữ lại” những ý tưởng đó cho bộ phim của mình... Thật đáng tiếc là bộ phim này không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi vì đây là một phần nằm trong chương trình học, vậy nên chúng tôi cũng chả thể làm gì được... Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của các bạn, thật tuyệt khi nhiều người biết đến phim của chúng tôi (dù rằng kĩ thuật đồ họa không thể nào bằng được Pixar)."

Tuy nhiên, các đại diện của hãng Pixar khẳng định rằng họ không hề ăn cắp ý tưởng mà đó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Họ đưa ra bằng chứng bằng một bức phác thảo nhân vật Carl cầm trên tay những quả bóng bay. Bức vẽ này được cho là vẽ vào đầu tháng 5/2004 tức là trước thời điểm mà bộ phim Above then Beyond được thực hiện.


Những ý tưởng cho Up đã được phác họa từ năm 2004.

Bên cạnh đó Pixar còn đưa ra một bức vẽ nữa về một ngôi nhà bị bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời nằm trong quyển Art of Up (2006) cũng được cho là vẽ vào năm 2004.



Các fan của Pixar và Up cũng lên tiếng về vụ việc này. Họ cho rằng dù Up có trùng ý tưởng với Above then Beyond hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới nội dung đậm tính nhân văn của Up. Họ nhấn mạnh: "Ngôi nhà bong bóng chỉ là một phần sáng tạo rất nhỏ của bộ phim, ý nghĩa của nó không dựa quá nhiều vào ngôi nhà ấy."



Vậy rốt cuộc hãng Pixar có đạo ý tưởng của bộ phim Abobe then Beyond hay không, hay đơn giản đây chỉ là việc “ý tưởng lớn gặp nhau”? Chúng ta hãy cũng chờ xem diễn biến của vụ việc này.