Phùng Thiệu Phong, Lưu Diệc Phi hút chết vì "thủy thần"

Ngọc Minh, Theo 22:16 17/06/2011

Hoàn toàn không phải chuyện trên phim ảnh đâu nhé <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Như thông tin đã đưa, thời gian này Phùng Thiệu Phong đang sánh vai cùng mỹ nhân Lưu Diệc Phi trong bộ phim điện ảnh Hồng Môn Yến. Tuy nhiên, trong khi bộ đôi này cùng các diễn viên khác như Lê Minh, Trần Tiểu Xuân và đạo diễn Lý Nhân Cảng đang làm việc hết sức chăm chỉ tại trường quay Đôn Hoàng thì một tai nạn bất ngờ ập đến. Sự cố này đẩy cặp diễn viên chính Phùng Thiệu Phong - Lưu Diệc Phi, đạo diễn Lý Nhân Cảng cùng hơn 300 nhân viên đoàn làm phim vào vòng nguy hiểm.


Cặp đôi Hạng Vũ - Ngu Cơ của Hồng Môn Yến

2 giờ sáng ngày 16/6, một cơn lũ lớn bất ngờ ập tới, nhấn chìm trường quay Đôn Hoàng trong biển nước. Hai diễn viên trong đoàn là Lê Minh, Trần Tiểu Xuân cùng một vài nhân viên may mắn chạy thoát. Tuy nhiên Phùng Thiệu PhongLưu Diệc Phi và đạo diễn Lý Nhân Cảng vẫn bị kẹt lại. Cùng bị mắc kẹt tại Đôn Hoàng còn có hơn 300 nhân viên đoàn làm phim.


Lê Minh và Trần Tiểu Xuân may mắn chạy thoát. Lưu Diệc Phi, Phùng Thiệu Phong và đạo diễn Lý Nhân Cảng bị kẹt lại Đôn Hoàng. Mọi liên lạc bị cắt đứt

Ngay sau khi sự cố xảy ra, phía nhà sản xuất và nhiều hãng thông tấn đã cố gắng tìm cách liên lạc với những người mắc kẹt. Tuy nhiên mọi liên hệ với Đôn Hoàng đã bị cắt đứt. Điện thoại không thể sử dụng được, đường sá ngập chìm trong biển nước. Tình hình thực sự đã rơi vào rối loạn khi không ai biết tung tích hay thông tin nào về đạo diễn, 2 diễn viên chính cùng các nhân viên. 


Lê Minh...


...và Trần Tiểu Xuân rất lo lắng cho các đồng nghiệp

Hai nam diễn viên may mắn chạy thoát là Lê Minh và Trần Tiểu Xuân cũng rất lo lắng cho sự an toàn của các đồng nghiệp. Gia đình Lưu Diệc Phi và Phùng Thiệu Phong là những người được báo tin đầu tiên. Nhà sản xuất Tống Quang Thành kêu gọi mọi người hết sức bình tĩnh. Bản thân ông cũng đã túc trực chờ tin của những người  kẹt lại Đôn Hoàng ngay từ khi sự cố xảy ra.




Điều kiện quay phim cực kỳ khắc nghiệt tại Đôn Hoàng

May mắn thay, sau 12 giờ bị cô lập, liên lạc với Đôn Hoàng đã được nối lại. Theo đó, tất cả đoàn làm phim đều được an toàn. Nhà sản xuất Tống Quang Thành cho biết, hiện nước đã rút bớt và mọi người đã đi bộ về khách sạn vào 8 giờ 20 phút ngày 16/6. Hãng phim cũng cử người phối hợp với cảnh sát địa phương, đi bộ vào khu vực lũ lụt để đưa thực phẩm và nước ngọt cho Đôn Hoàng.


Phùng Thiệu Phong


Lưu Diệc Phi


...và đạo diễn Lý Nhân Cảng đều bình an vô sự

Hiện Phùng Thiệu PhongLưu Diệc Phi, đạo diễn Lý Nhân Cảng cùng 300 nhân viên đang bình an ở tại khách sạn. Quá trình sơ tán những người này ra khỏi Đôn Hoàng vẫn đang được tích cực triển khai. Một số nguồn tin cho rằng, toàn bộ đoàn làm phim đã được đưa ra khỏi Đôn Hoàng an toàn và không có thương vong. Nam diễn viên Phùng Thiệu Phong đã thông báo qua blog cá nhân: "Tôi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Hiện đã được an toàn. Việc giải cứu vẫn đang diễn ra. Còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Cảm ơn mọi người đã có lòng quan tâm đến tôi và đoàn làm phim Hồng Môn Yến."






Đoàn làm phim Hồng Môn Yến đã thoát khỏi nguy hiểm

Được biết lượng mưa trung bình hàng năm của Đôn Hoàng chỉ ở mức 70mm. Tuy nhiên lượng mưa đo được trong riêng ngày 16/6 vừa qua đã vượt ngưỡng 80mm, gây nên một trận lụt kinh hoàng. Hiện mưa đã ngớt nên công việc giải cứu được tiến hành thuận lợi. Tai nạn hy hữu ngoài dự tính này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ quay của Hồng Môn Yến.