Phim kinh dị của Dương Mịch gây ấn tượng tại Cannes

Ngọc Minh, Theo 00:00 21/05/2011

Trong khi bộ phim vốn không được liệt vào hàng "bom tấn" gì cả. <img src="/Images/EmoticonOng/03.png" />

Trong số những đại diện của điện ảnh Hoa ngữ tại Liên hoan phim Cannes năm nay, movie kinh dị của nữ diễn viên trẻ đang lên Dương Mịch - Cô đảo tịnh hồn (tên tiếng Anh Mysterious Island) được cho là "im hơi lặng tiếng" nhất. Cô đảo tịnh hồn gần như "chìm nghỉm" bên cạnh những tên tuổi lớn như Võ hiệp (Chân Tử Đan, Kim Thành Vũ, Thang Duy) hay Snow Flower and the Secret Fan (Lý Băng Băng, Jeon Ji Hyun). Tuy nhiên, "người tí hon" này lại bất ngờ vượt mặt những bom tấn trên và nhận được sự chú ý đặc biệt tại Cannes.


Cô đảo tịnh hồn
 kể về chuyến du lịch khám phá của một nhóm 10 thanh niên trên một hòn đảo hoang xinh đẹp ở Thái Bình Dương. Họ tham gia vào Trò chơi sinh tồn với món tiền thưởng lên đến 1 triệu USD (~ 20.890 tỉ đồng). Cô gái nhút nhát Thẩm Y Lâm (Dương Mịch) cũng theo bạn trai là Bành Phi (Trần Tiểu Xuân) gia nhập nhóm khám phá. Nhưng khi họ đặt chân lên hòn đảo thì những sự việc kinh hoàng bắt đầu xảy đến. Những người trong đoàn thám hiểm lần lượt bỏ mạng một cách bí ẩn. Để tự cứu lấy bản thân, Thẩm Y Lâm không còn cách nào khác là phải trở nên mạnh mẽ hơn, cùng những người may mắn sống sót tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt.








Dương Mịch trong Cô đảo tịnh hồn

Cô đảo tịnh hồn
 là bộ phim điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp của Dương Mịch (bộ phim đầu tay của cô là Môn - 2004, thật tình cờ, cũng là  một bộ phim kinh dị). Dương Mịch đã bày tỏ, vai diễn Thẩm Y Lâm là vai diễn mang tính đột phá nhất trong sự nghiệp của cô, trong quá trình quay cô đã có rất nhiều thay đổi và cô đặc biệt hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong phim. Dương Mịch tự nhận thấy bản thân cô đã trưởng thành rất nhiều sau bộ phim này.








Một số diễn viên khác trong phim

Cô đảo tịnh hồn
 trong thời gian được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes đã bất ngờ gây được ấn tượng với quan khách. Nhiều khán giả sau khi thưởng thức bộ phim đã dành cho phim  những nhận xét tốt đẹp. Cô đảo tịnh hồn được đánh giá là đã kết hợp được giữa thể loại phim sát nhân hàng loạt của phương Tây với chất huyền bí và siêu nhiên phương Đông. Nhiều người cho biết, bộ phim khiến họ liên tưởng đến 2 tác phẩm kinh dị nổi tiếng là The Hills Have Eyes (2006) và The Texas Chainsaw Massacre (2003). Chính vì vậy nên Cô đảo tịnh hồn đã ký được rất nhiều hợp đồng phát hành phim tại thị trường nước ngoài ngay trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes. Nhà sản xuất của phim rất lạc quan về thành tích phòng vé trong tương lại tại thị trường Đại lục và đặt ra mục tiêu là 50 triệu lượt khán giả.






Bộ đôi Trần Tiểu Xuân - Dương Mịch trong Cô đảo tịnh hồn

Có thể nói 2011 là một năm "đại thắng" với nữ diễn viên trẻ Dương Mịch. Cô mở đầu năm mới với Cung - tỏa tâm ngọc - tác phẩm truyền hình cực kỳ ăn khách. Bộ phim truyền hình tiếp theo là Bản giao hưởng định mệnh (tiếp tục hợp tác với Phùng Thiệu Phong) cũng được khán giả háo hức mong chờ. Nửa cuối năm nay, Dương Mịch sẽ tiếp tục bận rộn với 2 dự án phim: Cung - tỏa tâm ngọc phần 2 và bộ phim điện ảnh Bữa tiệc của hoàng đế, sánh đôi cùng nam diễn viên nổi tiếng Ngô Ngạn Tổ. Khi Cô đảo tịnh hồn được trình chiếu thì danh tiếng của Dương Mịch sẽ còn vang xa hơn nữa. Nhiều netizens đã gọi vui năm 2011 này là "năm Dương Mịch".









Cô đảo tịnh hồn
 lấy bối cảnh tại Chu Hải, Hồng Kông và nhiều địa điểm quay khác tại Đông Nam Á. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên "đa quốc gia": Dương Mịch (Trung Quốc đại lục); Trần Tiểu Xuân, Lý Mạn Quân, Từ Thiên Hữu... (Hồng Kông); An Nhã, Thái Thục Trân (Đài Loan); Hayama Go (Nhật Bản). Cô đảo tịnh hồn sẽ chính thức ra rạp vào tháng 07/2011.