Nước Mỹ bị quỷ ám suốt tuần qua

Cobain P (Tổng hợp), Theo 13:59 30/08/2010

Dù vừa mới ra mắt nhưng bộ phim "The Last Exorcism" đã khiến cả nước Mỹ ngập tràn trong không khí rùng rợn tới kinh người.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – The Last Exorcism - 21,3 triệu USD
2 – Takers - 21 triệu USD
3 – The Expendables - 9,5 triệu USD
4 – Eat Pray Love - 7 triệu USD
5 – The Other Guys - 6,6 triệu USD
6 – Vampires Suck - 5,3 triệu USD
7 – Inception - 5,1 triệu USD
8 – Nanny Mcphee Returns - 4,7 triệu USD
9 – The Switch - 4,6 triệu USD
10 – Piranha 3D - 4,3 triệu USD

Mùa phim hè 2010 đã chính thức khép lại với không ít thất vọng về chất lượng của các tác phẩm trình chiếu trong suốt gần 4 tháng qua. Đây được coi là giai đoạn chuyển giao vì mùa phim thu mới chớm khởi động và cũng như mọi năm, kinh dị vẫn là thể loại chủ đạo trong thời gian tới.


The Last Exorcism

Nếu như đạo diễn George A. Romero là người đi tiên phong ở thể loại phim kinh dị thây ma (zombie) với ba phần phim The Dead thì The Exorcist của đạo diễn William Friedkin hồi năm 1973 có thể coi là một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất tới thể loại kinh dị quỷ nhập tràng. Giờ đây, cứ mỗi năm các nhà làm phim ít nhất cũng phải tung ra một tác phẩm liên quan đến quỷ dữ như The Exorcism of Emily Rose, Requiem, The Exorcist: the Beginning. Ra mắt vào hôm thứ sáu 27/8, The Last Exorcism đã chính thức gia nhập vào gia đình quỷ ám.


The Last Exorcism

Đồng loạt khởi chiếu tại 2874 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, The Last Exorcism đã thu về cho hãng Lionsgate 21,3 triệu USD trong dịp cuối tuần qua. Mặc dù không thể vượt qua được doanh thu của The Exorcism of Emily Rose (30 triệu USD) cách đây 5 năm nhưng The Last Exorcism vẫn cao hơn so với The Exorcist: The Beginning (18 triệu USD) hồi năm ngoái. Đây là thành tích không tồi đối với hãng Lionsgate vì kinh phí sản xuất của bộ phim chỉ vỏn vẹn 1,8 triệu USD.


The Last Exorcism

Theo thống kê tại phòng chiếu thì có tới hơn 65% lượng khán giả đến rạp xem The Last Exorcism đều dưới 25 tuổi. Đây là điều dễ hiểu vì khán giả trẻ thường thích thể loại kinh dị hơn so với khán giả trung niên. Theo những đánh giá ban đầu cho thấy, trong khi giới phê bình khen chê lẫn lộn thì khán giả lại thất vọng về chất lượng của bộ phim. Trên imdb, The Last Exorcism chỉ được 6,4/10 còn trên RottenTomatoes là 70%.


Takers

Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Top Box Office cũng là một tác phẩm mới được trình chiếu vào cuối tuần qua. Quy tụ một dàn diễn viên quen thuộc gồm Chris Brown, Hayden Christensen, Matt Dillon, Paul Walker... Takers đã tạo ra không ít sự chú ý ở thể loại hành động / ly kỳ. Tuy nhiên, do chỉ phân phối được tại 2206 hệ thống rạp cộng với phần nội dung bị chê nhiều hơn khen nên Takers khó có thể tạo được bước đột phá trong Top 10. Thu về 21 triệu USD, qua đó xếp ở vị trí thứ hai sau The Last Exorcism, đó quả là một thành công lớn của Takers (kinh phí thực hiện bộ phim khoảng 20 triệu USD).


Takers

Ngoài The Last ExorcismTakers, không còn một tác phẩm mới nào khác lọt vào Top 10. Đáng chú ý có Avatar phiên bản đặc biệt (thêm nhiều cảnh phim mới) được tái phát hành tại 812 hệ thống rạp. Tuy nhiên bộ phim chỉ xếp thứ 12 với 4 triệu USD tiền vé. Ở những vị trí còn lại trên bảng xếp hạng vẫn là những gương mặt quen thuộc như The Expendables, Eat Pray Love, Inception, Vampires Suck, The Other Guys.


Avatar

Vào thứ sáu 3/9 tới đây, có 5 bộ phim mới sẽ được phát hành, bao gồm Machete, The American, Going the Distance, The Tillman StoryThe Winning Season. Tất nhiên, đáng chú ý nhất trong những tác phẩm kể trên là Machete (hành động / ly kỳ / phiêu lưu) của bộ đôi đạo diễn Robert Rodriguez / Ethan Maniquis, sau đó phải để đến sự xuất hiện của George Clooney trong The American.


Machete