Ngọc nữ Đổng Khiết liên tục báo "hỷ sự"

Ngọc Minh, Theo 00:00 24/06/2011

Vì sự nghiệp của người đẹp đang "phất như diều" cơ mà <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Đổng Khiết là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc được đánh giá là "có cả thanh lẫn sắc". Không chỉ sở hữu một vẻ đẹp tao nhã, đằm thắm mà khả năng diễn xuất của Ngọc nữ này cũng được các chuyên gia đánh giá rất cao. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi chăm sóc gia đình nhỏ, năm 2011 này cô đã trở lại với một loạt dự án, cả truyền hình và điện ảnh. Trong đó đáng chú ý nhất là Khuynh thành tuyết (truyền hình) và The Seal of Love (điện ảnh).




Đổng Khiết vô cùng duyên dáng bên khung thêu

Khuynh thành tuyết là một trong ba dự án phim truyền hình sẽ được phát sóng nửa cuối năm 2011 của nhà biên kịch nổi tiếng Vu Chính. Sau thành công rực rỡ của Mỹ nhân tâm kếCung - tỏa tâm ngọc thì Vu Chính trở thành "phúc tinh" của các đài truyền hình. Ông cũng được xưng tụng là "nhà biên kịch vàng" của truyền hình Đại lục. Chính vì vậy, Khuynh thành tuyết gây được sự chú ý trong dư luận ngay từ khi chỉ là một xấp kịch bản. Sự quan tâm, chờ đợi càng trở nên lớn hơn khi bộ phim có sự góp mặt của Ngọc nữ Đổng Khiết.




Đổng Khiết




Hà Thịnh Minh

Mới đây đoàn làm phim đã tung ra loạt ảnh của Đổng Khiết và các đồng nghiệp trên phim trường Khuynh thành tuyết. Thời tiết mùa hè tại trường quay Hoành Điếm cực kỳ nóng bức, khó chịu. Các diễn viên trong phim phải vận những bộ y phục cổ trang nên càng bức bối và mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, Đổng Khiết cùng Hà Thịnh Minh, Trương Gia Nghê vẫn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ và tập trung hết sức vào công việc.




Trương Gia Nghê






Đổng Khiết và các đồng nghiệp phải vượt qua thời tiết khắc nghiệt tại phim trường Hoành Điếm

Khuynh thành tuyết lấy bối cảnh Trung Quốc thời nhà Minh. Tại Giang Nam có hai gia tộc nổi tiếng về nghề thêu: họ Giang và họ Hàng. Hai gia tộc này luôn luôn mâu thuẫn và đối đầu nhau gay gắt. Thiên kim nhà họ Giang - Giang Gia Nguyên (Đổng Khiết) là cô gái tài hoa, xinh đẹp. Trong đời Gia Nguyên có 3 mối tình khắc cốt ghi tâm: thiếu gia họ Hàng - Hàng Cảnh Phong, người làm trong nhà họ Giang - Từ Hận và người đàn ông trượng nghĩa Phương Thiên Vũ. Giang Gia Nguyên có cô em Giang Bội Vân. Sắc đẹp và tài thêu thùa của Bội Vân nức tiếng Giang Nam, tuy nhiên cô lại là người tham vọng và lắm thủ đoạn.


Đổng Khiết thanh tao trong tạo hình Giang Gia Nguyên

Được coi là "át chủ bài" của Khuynh thành tuyết cho nên hình ảnh của Đổng Khiết được chăm chút hết sức kỹ lưỡng. Để làm nổi bật khí chất thanh cao của nhân vật Giang Gia Nguyên, những bộ phục trang của Đổng Khiết được thiết kế trang nhã, phần lớn là đơn sắc. Hoa văn trang trí chủ yếu là hoa sen, hoa cúc và hoa mai - những loài hoa đẹp tượng trưng cho phẩm chất cao quý. Cách trang điểm, đồ trang sức, cách búi tóc... đều làm toát lên vẻ đẹp tao nhã của Ngọc nữ Đổng Khiết.


Đổng Khiết trong tạo hình Tống Khánh Linh

Không chỉ có sự nghiệp truyền hình đang "phất" mà Đổng Khiết cũng rất được các nhà làm phim điện ảnh "nâng niu". Trong năm 2011 này, cô sẽ đảm nhận vai diễn nặng ký trong 2 bộ phim sử thi thuộc hàng bom tấn: The Seal of Love (tên tiếng Trung là Thu Chi Bạch Hoa) và Kiến đảng vĩ nghiệp. Trong Kiến đảng vĩ nghiệp - bộ phim quy tụ hơn 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc, Đổng Khiết được giao vai nữ quan trọng nhất - Tống Khánh Linh.


The Seal of Love với bộ đôi Đổng Khiết và Đậu Kiêu

Bên cạnh vai diễn Tống Khánh Linh, Đổng Khiết cũng thủ vai chính trong The Seal of Love, đóng cặp cùng đàn em Đậu Kiêu. Cả Đổng KhiếtĐậu Kiêu đều là những tài năng điện ảnh được Trương Nghệ Mưu phát hiện, bồi dưỡng và đưa lên hàng sao. Giống như các "Mưu nữ lang", "Mưu nam lang" duy nhất từ trước đến nay - Đậu Kiêu cũng chọn con đường đi lên bằng thực lực diễn xuất. Trong năm 2011, nam diễn viên trẻ này chỉ nhận lời tham gia vào hai bộ phim điện ảnh nghệ thuật: Kim Lăng thập tam thoaThe Seal of Love.


Trailer mới nhất của phim

The Seal of Love được xây dựng dựa trên một thiên tình sử có thật thời chiến loạn. Nhà lãnh đạo Cù Thu Bạch đã có mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm với người vợ hiền Dương Chi Hoa. Kỷ vật tình yêu của hai người chính là con dấu khắc 4 chữ "Thu Chi Bạch Hoa" - nghĩa là "Hoa trắng mùa thu". Bốn chữ này càng đặc biệt ở chỗ, nó là cụm từ ghép bởi tên 2 nhân vật chính Thu Bạch - Chi Hoa. Chính tay Cù Thu Bạch đã khắc con dấu này tặng cho Dương Chi Hoa với ý nghĩa "Trong anh có em, trong em có anh".


Kỷ vật tình yêu - con dấu Thu Chi Bạch Hoa

Ngoài những khuôn hình đẹp như tranh vẽ thì khán giả cũng đang hết sức mong đợi và hy vọng vào phần nhạc phim. Ca khúc chủ đề Dắt tay được thể hiện bởi chính cặp đôi Đổng Khiết - Đậu Kiêu với giai điệu ngọt ngào, như đưa người nghe đắm mình vào một câu chuyện tình huyền thoại.


Bài hát chủ đề - Dắt tay - do Đổng Khiết và Đậu Kiêu thể hiện

The Seal of Love (tên khác Thu Chi Bạch Hoa) được thực hiện bởi đạo diễn Hoắc Kiến Khởi sẽ công chiếu từ ngày 29/6 tới.


















Những thước phim đẹp như tranh vẽ của The Seal of Love