Ngất ngây với loạt ảnh siêu gợi cảm của Đại S

Nhung N (Tổng hợp theo Sina), Theo 09:00 03/07/2010

Mặc dù đóng vai một sát thủ nhưng cô nàng Đại S vẫn có khả năng "khoe" thân mình rất gợi cảm của mình trong phim mới.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Bộ phim võ thuật của đạo diễn Ngô Vũ Sâm mang tên Kiếm Vũ vừa công bố những bức ảnh đầu tiên. Hình ảnh nữ sát thủ quyến rũ nhưng điên cuồng do Đại S vào vai đã được lộ diện. Đây cũng là lần đầu tiên Đại S dũng cảm vào vai hiệp khách với một tạo hình táo bạo như vậy.


Bộ phim do hãng Galloping Horse Film và Media Asia Group Entertainment cùng phối hợp sản xuất, mức chi phí tương đối cao lại thêm sự tham gia của 12 diễn viên tầm cỡ quốc tế nên Kiếm Vũ hiện rất được mong đợi. Ngoài ra, sự xuất hiện của các nữ diễn viên nữ xinh đẹp như Đại S, Lâm Hy Luy, Ngô Bội Từ, Giang Nhất Yến cũng khiến cho bộ phim kiếm hiệp này mang đầy hương sắc. Trong phim, Đại S vào vai nữ sát thủ lẳng lơ, ra tay vô cùng lanh lẹ, tính cách mạnh mẽ, và cô có một câu thoại kinh điển trong phim mang đậm chất những phụ nữ hiện đại: “Đàn ông tốt ở điểm nào? Bản cô nương chỉ thấy bỡn cợt đàn ông là thú vị mà thôi.”





Trong các bức ảnh được tiết lộ, Đại S nằm trên giường, trên người chỉ có độc một mảnh lụa, cả cơ thể tuyệt mỹ gần như được bộc lộ hết, bên cạnh cô là một người đàn ông béo mập, có lẽ là mồi săn của cô.


Theo đoàn làm phim, vai diễn mà Đại S đảm nhiệm có tính cách rất hài hước, lại là người phụ nữ hấp dẫn, lời thoại rất hiện đại, trực tiếp phản ánh tư tưởng nữ quyền trong thời đại ngày nay, lần đầu tiên vào vai nữ hiệp nhưng Đại S sẽ không ngừng mang tới cho người xem những phút giây bất ngờ và những nụ cười sảng khoái.


Đạo diễn Ngô Vũ Sâm cho biết, bộ phim kiếm hiệp Bản sắc anh hùng mà ông làm đạo diễn trước đây đã sử dụng súng thay vì dùng đao, đồng thời cũng nói về câu chuyện của các huynh đệ trong giới giang hồ, đó là bộ phim chủ yếu dành cho nam. Còn lần này, phim Kiếm Vũ lại đưa đao kiếm trở lại với màn ảnh. Ngoài việc mong muốn khởi tạo lại khái niệm giang hồ trong phim võ hiệp năm xưa, điều khác biệt nữa của Kiếm Vũ là có rất nhiều đoạn dành cho nữ, đồng thời vai chính cũng là nữ. Đạo diễn cho biết: “Có thể nói như thế này, đây là lần đầu tiên tôi đưa Dương Tử Quỳnh vào diễn vai của Châu Nhuận Phát. Tôi vẫn muốn dùng đao kiếm để diễn đạt cái nhân và cái tình trong giới giang hồ, nhưng cũng hy vọng phương diện nhân vật, câu chuyện của Kiếm Vũ sẽ mang tới sáng tạo thành công và bất ngờ.”



Kiếm Vũ miêu tả một loạt các câu chuyện đáng ngờ do một nữ hiệp khách gây ra. Người sáng tạo ra câu chuyện này là Tô Chiếu Bân. Tô Chiếu Bân vốn nổi tiếng với các câu chuyện về đề tài ma quỷ và thường có những kết thúc mà người xem hoàn toàn không ngờ tới. Kịch bản phim Kiếm Vũ do Ngô Vũ Sâm mời Tô Chiếu Bân sáng tạo dựa theo phong thái của Dương Tử Quỳnh. Kiếm Vũ hoàn toàn không đơn giản chỉ là đánh chém. Ông sẽ đưa những động tác võ đạo trong phim trở thành những cảnh quay giàu mỹ quan, khiến cho người xem cảm thấy thoải mái và yêu thích, các hiệp khách trong phim cũng sẽ đầy khí khái, đạo mạo, lẫm liệt và oai hùng. Thực ra, Kiếm Vũ miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một đôi nam nữ, điều này hoàn toàn khác với phong cách làm phim điện ảnh của đạo diễn vào thời ông mới lập nghiệp, câu chuyện giữa đôi nam nữ được xuất phát từ góc độ nhân tính, nên sẽ rất cảm động lòng người.



Kiếm Vũ sẽ được công chiếu vào cuối tháng 9 trên toàn thế giới.