Ngất ngây những “vẻ đẹp từ quá khứ” trên màn ảnh TVB

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/03/2014

Cùng điểm danh những ngọc nữ màn ảnh tiêu biểu của TVB trong khoảng thập niên 70-90 của thế kỷ trước.

Họ là những gương mặt đại diện cho nhan sắc truyền hình TVB trong thập niên 70 đến 90, cái thời mà truyền hình xứ cảng thơm đang chuộng mốt dựng phim cổ trang. Người diễn viên lên hình với son phấn, phục trang không mấy cầu kỳ, cũng chẳng có hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh “chống lưng”. Mỹ nhân thời ấy xuất hiện thanh tú, kín đáo nhưng vẫn thừa sức khiến hàng triệu khán giả mê đắm.

Cùng điểm danh những ngọc nữ màn ảnh tiêu biểu của TVB trong quá khứ:
 
Triệu Nhã Chi - hoa đán trụ cột của TVB trong suốt thập niên 70 và 80
 
Triệu Nhã Chi một thời từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với hàng loạt tác phẩm kinh điển "Sở Lưu Hương 1979", "Bến Thượng Hải 1980", "Kinh hoa yên vân 1987"
 
Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười đằm thắm và phong thái nhã nhặn, Triệu Nhã Chi chinh phục khán giả trong bất kỳ vai diễn nào mà bà đảm nhận.
 
 

Lam Khiết Anh – vẻ đẹp nức tiếng xứ cảng thơm những năm 1980 và đầu 1990
 

Bà từng được đánh giá là một trong những diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Hồng Kông với nhan sắc thanh khiết, thánh thiện 
 
Lam Khiết Anh được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim như "Lục chỉ cầm ma", "Chiếc hộp tình yêu", "Người phụ nữ hái sao", "Nghĩa bất dung tình", "Bão tố thời đại"…
 

Lam Khiết Anh chụp cùng Đặng Tụy Văn
 

Tuy nhiên hồng nhan bạc phận, nhiều biến cố cuộc đời ập đến khiến ngọc nữ màn ảnh TVB một thời giờ trở thành người vô gia cư, không tiền bạc, không gia đình.
 

Tăng Hoa Thiên, người đẹp “Tuyết sơn phi hồ” lừng danh một thời
 
Tăng Hoa Thiên xuất thân từ khóa đào tạo diễn viên của TVB năm 1983, là bạn cùng lớp với Lưu Gia Linh, Lam Khiết Anh.
 
Lê Mỹ Nhàn, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh TVB thập niên 80.
 
Lê Mỹ Nhàn tham gia khóa đạo tạo diễn xuất của TVB năm 1985. Rời trường đào tạo, bà bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình và trở thành một trong những nữ diễn viên chủ lực của TVB thời bấy giờ. 
 
Các các tác phẩm tiêu biểu của Lê Mỹ Nhàn: “Ỷ thiên đồ long ký 1986” (vai Triệu Mẫn), “Thư kiếm ân cừu lục” (vai Lý Nguyên Chỉ) và “Liên thành quyết” (vai Thích Phương)…

Lê Mỹ Nhàn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn và ánh mắt sáng, trông đầy tươi tắn mà cuốn hút

 
Nhắc đến vẻ đẹp quá khứ tiêu biểu trên màn ảnh TVB, không thể bỏ qua cái tên Thích Mỹ Trân.
 

Tác phẩm tiêu biểu một thời của Thích Mỹ Trân: "Tiếu ngạo giang hồ 1984" (vai Nhạc Linh San); "Dương gia tướng 1985" (vai Thanh liên công chúa); "Lâm Xung" (vai Lý Sư Sư)
 
 
Ông Mỹ Linh - nàng Hoàng Dung phiên bản "Anh hùng xạ điêu 1983"
 
 
Mặc dù sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi (Ông Mỹ Linh qua đời ở tuổi 26), nhiều thế hệ khán giả Hồng Kông giờ vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái trẻ Ông Mỹ Linh với đôi mắt đen to tròn, phong thái lên hình tự tin, lanh lợi.
 

Trần Ngọc Liên, mỹ nhân chủ lực của nhiều bộ phim TVB như "Ỷ thiên đồ long ký", "Thần điêu đại hiệp", "Thiên long bát bộ"
 
Được biết đến như một ngọc nữ màn ảnh của đài truyền hình TVB, nhiều người cho rằng Trần Ngọc Liên sinh ra để hóa thân làm người đẹp phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
 

Với vẻ đẹp thanh thoát như không vướng bụi trần, Trần Ngọc Liên từng khiến bạn diễn Lưu Đức Hoa trong "Thần điêu đại hiệp" si mê suốt một thời gian dài.
 
Châu Huệ Mẫn - một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông vào những năm 90 của thế kỷ trước. 
 
Châu Huệ Mẫn khởi nghiệp với vai trò ca sĩ và có một sự nghiệp ca hát khá thành công nhưng vẫn kiên trì theo đuổi thêm cả lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.  Khán giả Hồng Kông ấn tượng với Châu Huệ Mẫn bởi hình tượng diễn xuất của cô rất có duyên, tinh khiết, thanh cao, thể hiện qua nhiều đầu phim: “Thời đại bố già” (1991), “Vương Trùng Dương” (1992), “Điệp vụ sân khấu” (1995).
 
Không chỉ nức danh bởi nhan sắc yêu kiều, suốt sự nghiệp của mình, Châu Huệ Mẫn còn rất được lòng người trong giới và cánh phóng viên bởi bà nổi tiếng nhưng dễ gần, tính cách tốt bụng, khiêm tốn.
 
Đặng Tụy Văn – mỹ nhân màn ảnh đi cùng năm tháng của TVB
 

Đặng Tụy Văn tuy không có vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng lại mang phong thái trẻ trung, cốt cách tao nhã, rung động lòng người.
 
Đặng Tụy Văn đồng hành cùng TVB từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước với các tác phẩm như  “Tiết Nhân Quý” 1985, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” (1986), , “Học Cảnh Hùng Tâm” 1988, “Hiệp Khách Hành” 1989… Cho đến thời điểm hiện tại, Đặng Tụy Văn vẫn đang tiếp tục cống hiến cho TVB.