Mỹ nữ Châu Tấn lộ ảnh "chuyển giới" trong phim mới

Trang Thùy (Tổng hợp), Theo 14:00 06/11/2010

Bộ phim "bom tấn" mới mang tên "Long Môn Phi Giáp" đã hé lộ với sự tham gia của ekip làm phim hùng hậu và dàn sao hàng đầu điện ảnh Trung Quốc. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Những bức ảnh đầu tiên của nữ diễn viên Châu Tấn trong bộ phim phim 3-D sắp tới có tên The Flying Swords of Dragon Gate (Long môn phi giáp) đã chính thức được nhà sản xuất ra mắt khán giả hâm mộ, và ai cũng phải xuýt xoa khen cô thật là một “anh chàng đẹp trai".





Trong các bức ảnh, Châu Tấn mặc chiếc áo choàng dài màu xanh, mái tóc đen dài mượt của cô được dấu khéo léo dưới chiếc mũ bịt đầu màu đen của nam giới. Nhân vật của cô tên là Lãng Nhạn Thu, là một người phụ nữ cải trang nam sống trong thế giới võ hiệp.


Châu Tấn cải trang nam để phiêu lưu trong thế giới võ hiệp

Cách đây ít lâu, nữ ca sỹ Trung Quốc Lý Vũ Xuân và ca sĩ Đài Loan Phạm Hiểu Hiên đã xác nhận họ là những diễn viên chính trong phim 3-D The Flying Swords of Dragon Gate của  đạo diễn Từ Khắc.


Nữ ca sỹ Lý Vũ Xuân sẽ đóng vai một bậc thầy kungfu


Phạm Hiểu Hiên sẽ đóng một vai phản diện

Lý Vũ Xuân sẽ đóng vai một bậc thầy kungfu, giống như trong bộ phim đầu tiên Thập nguyệt vi thành của cô. Tuy đó mới là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của Lý Vũ Xuân, nhưng nó không chỉ giúp cô giành được một đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 29 và Giải Kim kê bách hoa lần thứ 30, mà còn đã giúp cô có được vai diễn trong phim của Từ Khắc.


Lý Vũ Xuân đóng vai một cô gái trẻ, người được sinh ra trong một gia đình trộm cướp. Lý Vũ Xuân nói rằng chính cô cũng tìm thấy mình trong nhân vật: "Giống như hầu hết những người của thế hệ năm 80 hôm nay, chúng tôi muốn quyết định cuộc sống riêng của mình, nhưng không biết chính xác những gì chúng tôi muốn."


Phạm Hiểu Hiên hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh lớn. Cô được mệnh danh là "Phù thủy nhỏ" khi bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình trong những năm 1990. Tại thời điểm đó, hầu hết các bài hát của cô là những giai điệu ngọt ngào phục vụ cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trong những năm gần đây, cô chuyển sang hát rock. Nhân vật của cô trong phim được mô tả là một phù thủy, bởi vì cô luôn làm những điều ác.




The Flying Dragon Swords Gate đã bắt đầu khai máy vào ngày 10/10/10 tại một sa mạc bên ngoài Bắc Kinh, Trung Quốc. Bộ phim mới với chi phí 35 triệu USD còn có sự tham gia của các ngôi sao sáng chói của màn ảnh Hoa ngữ bao gồm Lý Liên Kiệt, Trần Khôn, Quế Luân Mỹ.


Theo tờ Asia Pacific Arts, sản phẩm hợp tác cuối cùng của Từ KhắcLý Liên Kiệt là 18 năm trước trong Once Upon a Time in China, đã mang đến cho cả hai sự nổi tiếng trong những năm 1990. Lần này họ hợp tác trong The Flying Dragon Swords Gate một phim làm lại của phim kinh điển Dragon Gate Inn năm 1967 của đạo diễn Hồ Kim Thuyên, về cuộc đối đầu của một vị tường thời nhà Minh với một thái giám ngông cuồng tại một quán trọ bỏ hoang gọi là Long Môn (Dragon Gate).




Đoàn làm phim tại sa mạc

Đạo diễn Từ Khắc, người sản xuất bộ phim gốc, đã nói rằng ông sẽ không chỉ đơn giản làm lại câu chuyện, mà bộ phim này được coi là một định nghĩa mới cho các bộ phim võ thuật. Phim được lấy cảm hứng từ hit khác như Thập Diện Mai Phục (Trương Nghệ Mưu) và Ngọa Hổ Tàng Long (Lý An). Trong The Flying Dragon Swords Gate, một nhóm các cao thủ võ lâm trở lại long môn, một số hy vọng sẽ nhìn thấy những người mình yêu thương trước đây, trong khi những người khác muốn tìm lại kẻ thù cũ của họ.


Tờ Asia Pacific Arts cho biết đây không chỉ là bộ phim Trung Quốc đầu tiên được quay hoàn toàn bằng công nghệ 3-D, và để đảm bảo bộ phim thành công, nhóm sản xuất bao gồm các tài năng hàng đầu từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng đã quay thử nghiệm trong 3 tháng trước khi bắt tay vào quay phim thật.


Nhóm sản xuất 3-D của đạo diễn Từ đã được thụ giáo với Chuck Comisky, người giám sát hiệu ứng trực quan của bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron. The Flying Swords of Dragon Gate được dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm 2011.