Mỹ nam TVB và chuyện tình cô gái mít bột

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/06/2012

Một bộ phim độc đáo ngay từ cái tên.

Đối với các diễn viên “ruột” của TVB, việc nhận lời tham gia phim truyền hình do hãng khác sản xuất là cực kỳ hiếm. Vì thế, việc mỹ nam Huỳnh Tông Trạch sang Đại lục đóng phim được xem là một sự kiện chấn động. Tới Đại lục chuyến này, Huỳnh Tông Trạch sẽ có cơ hội sánh bước bên người đẹp trẻ tuổi Đường Yên trong bộ phim mang cái tên rất độc đáo – Cô gái trên cây sa kê (sa kê còn có tên gọi khác là mít bột hay quả bánh mì).


Cái tên độc đáo này xuất phát từ cách nói ẩn ý, “cây sa kê” nghĩa là tự chọn được lối đi cho bản thân. Nhân vật trung tâm của phim là 3 cô bạn thân Trình Vận (Đường Yên), Chu Địch Chi (Tùy Đường) và Thẩm Quang Huệ (Lưu Đông). Họ quen biết nhau từ năm 13 tuổi, cùng nhau nếm trải buồn vui, ngọt ngào, cay đắng. Trong đó, Trình Vận có tình cảm với Lâm Phương Văn (Huỳnh Tông Trạch).





Huỳnh Tông Trạch nhận xét rằng Lâm Phương Văn không phải mẫu đàn ông đem lại cảm giác an toàn cho phụ nữ. Là một người viết lời bài hát, sự sầu muộn và do dự của anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương Trình Vận. Về phần Trình VậnĐường Yên cho rằng cô gái này không dứt khoát khi bị bắt buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống.







Huỳnh Tông Trạch cũng cho biết thêm rằng anh và Đường Yên trong phim có rất nhiều cảnh “khóa môi”. Trên phim trường, hai người thường xuyên trao đổi và cổ vũ lẫn nhau, hoàn thành thật tốt vai diễn của mình.