Miley Cyrus (lại) chê "Twilight" và muốn đóng phim "người nhớn"

Mr Pink (Tổng hợp), Theo 15:32 17/07/2010

Xem ra cô nàng khó chịu với tất cả những gì nổi tiếng thì phải.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Ai cũng đều biết rằng cô nàng "công chúa Disney" Miley Cyrus đã trưởng thành qua hàng loạt hành động và lối cư xử rất đỗi "người nhớn" gần đây. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra khó chịu khi Miley "thẳng thắn" chê bai hết thứ này tới thứ khác, từ series phim truyền hình nổi tiếng Glee cho tới loạt phim Twilight danh tiếng.



Trong một bài phỏng vấn ở DFN, Miley đã tuyên bố thẳng thừng: "Tôi muốn tránh xa cái thứ ghê tởm như ma cà rồng hay người sói ra khỏi cuộc đời tôi." Xem ra, cô nàng Miley Cyrus này đã gia nhập vào đội quân "anti-fan của Twilight" khi quyết định không xem bất cứ tập phim nào của series Twilight. Đây là lần thứ hai Miley bày tỏ sự khinh thường đối với loạt phim siêu hot đối với các teen này và đương nhiên là cô nàng nhận được vô số lời bàn tán, cả ủng hộ lẫn phản đối.


Nhiều ý kiến ủng hộ Miley và cho rằng series phim Twilight thật đáng chán. Thế nhưng cũng có người phản đối và cho rằng: "Khi nghe những phát biểu của Miley, tôi có cảm giác cô ấy ghét tất cả những thứ gì nổi tiếng toàn cầu. Đợt trước thì Glee với Justin Bieber, giờ thì tới lượt Twilight. Các fan của Miley chắc chắn sẽ ủng hộ thần tượng của mình, nhưng tôi thấy việc Miley "bộp chộp" như vậy thật không hay chút nào!"


Ngoài ra, trong một bài phỏng vấn với Popstar, Miley Cyrus cũng đã nói rằng cô mong muốn nhận được những vai diễn trưởng thành hơn để thoát khỏi cái bóng của Hannah Montana. Cô nói: "Dự án phim mới nhất của tôi không dành cho các fan của Hannah Montana. Đó là lý do tại sao tôi thực hiện phần phim cuối cùng về Hannah mà bạn đang xem trên TV. Tôi muốn các fan đã theo tôi suốt quãng thời gian trưởng thành tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi chỉ chọn những kịch bản mà phù hợp với những người trên 18 tuổi mà thôi!"


Dự án mới nhất mà Miley tham gia chính là bộ phim LOL mà cô được đóng cùng Demi Moore. Cô thổ lộ: "Việc tách ra khỏi một series phim nổi tiếng thật là khó khăn, nhất là khi tôi đã có một lượng khán giả nhất định. Tuy nhiên, tôi rất háo hức tham gia vào một bộ phim có khả năng làm mọi người xúc động. Bộ phim rất góc cạnh và khác biệt nên tôi không rõ các fan sẽ phản ứng ra sao, nhưng tôi hy vọng các fan sẽ thông cảm và hiểu rằng tôi đã trường thành."


Trong bộ phim LOL, Miley vào vai một cô con gái chơi cùng một đám trẻ hư hỏng, học hành chểnh mảng và sa đà vào ma túy. Tuy nhiên, mẹ cô (do Demi Moore đóng) lại luôn tin tưởng vào con và tưởng rằng con mình luôn ngoan ngoãn. Bộ phim LOL được làm lại từ tác phẩm cùng tên của điện ảnh Pháp ra mắt năm 2008.