Marvel thắng kiện trong vụ tranh chấp "Ghost Rider"

Haylee, Theo 16:05 04/01/2012

Sau bốn năm đằng đẵng hầu tòa.

Theo nhiều chuyên gia dự đoán, 2012 là một năm thành công của Marvel - "ngôi nhà chung" của tập đoàn siêu anh hùng The Avengers cũng như các siêu nhân khác. Dường như bước chân sang năm "đại họa" này, vận may liên tục đeo bám họ khi vụ kiện lùm xùm về Ghost Rider đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Marvel sau 4 năm.




Họa sĩ Gary Friedrich (phải)

Tháng 4 năm 2008, họa sĩ truyện tranh Gary Friedrich đã đệ đơn kiện Marvel Entertainment cùng một vài "ông lớn" như Sony Pictures, Crystal Sky Pictures... lên tòa án Hoa Kỳ tại bang Illinois. Ông cho biết, tác quyền của Ghost Rider thuộc về ông nhưng Marvel đã lợi dụng nhân vật này nhằm moi tiền của người hâm mộ. Ông cũng cho rằng, Ghost Rider đã bị Marvel "bóc lột" triệt để, chuyển thể thành phim mà không hỏi ý kiến của tác giả. Do vậy, mọi sản phẩm liên quan đến người anh hùng "đầu lâu" này - từ bộ phim cho đến các sản phẩm đồ chơi ăn theo cùng một vài mặt hàng khác - đều thuộc quyền sở hữu của "cha đẻ" Ghost Rider: Gary Friedrich.





Do bất đồng quan điểm cũng như thương lượng không thành, vụ kiện đình đám này tiếp tục được chuyển lên New York. Phía Marvel khẳng định, họ không có lỗi khi Gary Friedrich đã đồng ý nhượng quyền tác phẩm cho họ nhưng vị họa sĩ này lại tuyên bố, ông chưa bao giờ có ý định bỏ rơi đứa con tinh thần của mình cho công ty này.





Cho đến tháng 12 năm ngoái, vụ kiện mới bắt đầu dần đi vào hồi kết. Tại tòa án, các luật sư bào chữa cho Marvel liên tục trình ra những chứng cứ đầy bất lợi cho "cha đẻ" của người anh hùng. Ngày 28 tháng 12, thẩm phán Katherine Forrest đã quyết định bác đơn kiện của họa sĩ Gary Friedrich cũng như khẳng định quyền thương mại của Ghost Rider thuộc về Marvel Entertainment. Tuy nhiên sang đến đầu năm mới, phía Marvel mới chính thức lên tiếng công bố tin vui trên.







Trong phán quyết của mình, thẩm phán Forrest có nêu rõ, Friedrich đã từ bỏ mọi quyền lợi của mình sau khi nhận một khoản kha khá từ Marvel để nhào nặn ra nhân vật Ghost Rider. Thậm chí, ông này còn ký một hợp đồng thứ hai với công ty vào năm 1978, trong đó có điều khoản không thể chối cãi từ phía vị họa sĩ: Marvel nắm trong tay tác quyền - dù dưới bất cứ hình thức nào - của tác phẩm.





Thẩm phán này còn chỉ ra rằng, nếu Friedrich muốn nắm giữ bản quyền của Ghost Rider thì ông đã không chấp nhận tham gia vào dự án này của Marvel từ những ngày đầu tiên cũng như ký bản hợp đồng kể trên. Do vậy, Ghost Rider được Marvel toàn quyền sử dụng vào bất cứ mục đích gì mà không cần phải bồi thường cho vị họa sĩ.





Ghost Rider: Spirit of Vengeance sẽ chính thức ra rạp vào ngày 17/02/2012 tại Mỹ. Trong khi đó, khán giả Việt sẽ phải đợi đến ngày 24/02/2012 để tái ngộ vị anh hùng siêu hot này trên màn ảnh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày