Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể

Feng Yu, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 29/03/2016

Tác phẩm chuyển thể đam mỹ “Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh” của Mã khả và Trương Hinh Dư gây hoang mang cho khán giả chỉ với 2 tập đầu tiên với nội dung khác so với nguyên tác.

Hai tập đầu tiên của Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh được lên sóng vào ngày 24/03 khiến các hủ không khỏi hoang mang khi nội dung bị thay đổi so với nguyên tác. Cụ thể là, theo nguyên tác Đỗ Phi (Mã Khả) vốn dĩ sẽ phải chết vì tai nạn giao thông và "tá túc" hồn vào thân xác của Mục Tử Triệt. Thế nhưng trong phim, nhân vật Đỗ Phi không chết mà chỉ được phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt của chàng trai trẻ Tử Triệt khiến anh không chấp nhận được bản thân.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 1.

Mã Khả sợ hãi không chấp nhận được gương mặt mới này

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 2.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 3.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 4.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn xuất hiện nhân vật Lâm Huyên (Han Chae Young) - người có quan hệ tay ba phức tạp với Tạ Di (Pong) và Đỗ Phi. Liễu Nghệ (Trương Hinh Dư) vốn theo nguyên tác là ảnh hậu, thế nhưng trong phim lại trở thành một diễn viên mới nổi với tính tình quái đản và có mối quan hệ đặc biệt với tay đua Mục Tử Triệt. Riêng nhân vật Phong Cảnh (Từ Hải Kiều) là giữ đúng tính cách lạnh lùng, bá đạo theo nguyên tác.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 6.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 7.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 8.

Ảnh hậu xinh đẹp Lâm Huyên

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 9.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 10.

 "Liễu Nghệ" Trương Hinh Dư với tính tình quái đản

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 11.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 12.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 13.

 Tính cách nhân vật Phong Cảnh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng bá đạo

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 14.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 15.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 16.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 17.

Mã Khả không tái sinh mà chỉ bị phẫu thuật lại khuôn mặt trong đam mỹ chuyển thể - Ảnh 18.

  Một số hình ảnh trong phim

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh xoay quanh cuộc sống hào quang ở showbiz và quá trình trả thù của chàng diễn viên triển vọng Đỗ Phi dưới gương mặt của Mục Tử Triệt. Webdrama với sự tham gia của các diễn viên: Mã Khả, Trương Hinh Dư, Pong, Từ Hải Kiều, Hàn Thải Anh… cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Thanh La Phiến Tử. Phim dự kiến dài 16 tập, hiện lên sóng vào 19h thứ năm hàng tuần.