Lee Min Ho vinh dự đoạt giải nam diễn viên mới xuất sắc tại "Oscar Hàn"

AAmellus & Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 21/11/2015

Tại giải Daejong lần thứ 52 của Hàn, chàng trai Lee Min Ho giành về giải thưởng nam diễn viên mới từ vai diễn trong "Gangnam Blues".

Sau tin đồn giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn bị thất sủng bởi "luật" mới: không đến dự - không nhận giải, dàn sao trẻ vẫn nô nức đến dự ủng hộ đêm trao giải. Nổi bật trong đêm trao giải là Lee Min Ho, người cống hiến cho vai diễn Dong Jae trong bộ phim Gangnam Blues (tạm dịch: Nỗi Buồn Gangnam).

lee-min-ho-received-the-best-new-actor-award-at-the-52nd-daejong-film-awards-9afc2
Phút giây Lee Min Ho tỏa sáng tại bục trao thưởng

Lee Min Ho năm qua không có nhiều hoạt động ở mảng truyền hình, tuy nhiên, anh chàng đã lột xác và tiến một bước nhất định trong khả năng diễn xuất. Ở bộ phim Gangnam Blues, Lee Min Ho từng gây ngạc nhiên bởi tạo hình gai góc, lầm lũi, chịu nhiều nỗi đau giằng xé tâm can. Nhân vật Dong Jae mà anh chàng diễn viên trước đó chuyên trị các vai diễn thần tượng đảm nhiệm được lột tả hoàn toàn khác biệt bởi những cú đấm cùng thước phim đẫm máu giang hồ.

lee-min-ho-danh-nguoi-khong-ghe-tay-vi-noi-buon-gangnam (1)-05261
Lee Min Ho đã lột bỏ diện mạo long lanh thường thấy trong các bộ phim truyền hình thần tượng

lee-min-ho-danh-nguoi-khong-ghe-tay-vi-noi-buon-gangnam (2)-05261
Trở thành một "người trong giang hồ"

lee-min-ho-danh-nguoi-khong-ghe-tay-vi-noi-buon-gangnam-05261
Giao tiếp bằng nắm đấm

minho-04-k14-3e589-05261

Lee Min Ho lần này đã đánh bại các gương mặt trẻ được đề cử khác, kể cả Park Seo Joon (từ phim Vòng Xoáy Tội Ác), Kang Ha Neul (từ phim Tuổi Hai Mươi) và Lee Hyun Woo (từ phim Biên Giới Phía Bắc). 

Tại buổi trao giải, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun được nêu tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhưng vì không có mặt, nên không thể nhận giải. Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin cũng được xướng tên lên nhận giải Nam/Nữ diễn viên được nhiều người ưa thích nhất nhưng rất tiếc, vì lịch trình bận rộn nên cả hai đã không thể có mặt để nhận giải. 

Lễ trao giải lần này còn được ghi nhận là sự kiện đại thắng của bộ phim Ode To My Father (Bài Ca Cha Tôi) khi liên tục được gọi tên tại các hạng mục: Phim có hình ảnh đẹp nhất, Phim có kịch bản hay nhất, Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất và cuối cùng là Phim hay nhất.

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Lee Yoo Young (Late Spring)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Lee Min Ho (Gangnam Blues)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Oh Dal Su (Ode To My Father)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Kim Hae Sook (The Throne)

Đạo diễn xuất sắc nhất - Yoon Ye Kyoon (Ode To My Father)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Baek Jong Yeol (Beauty Inside)

Nam diễn viên xuất sắc nhất - Hwang Jung Min (Ode To My Father)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Jeon Ji Hyun (Assassination)

Diễn viên nhí xuất sắc nhất: (The Silenced)

Nhân vật được ưa thích nhất do khán giả bình chọn: Kim Soo Hyun, Gong Hyo Jin

Quay phim xuất sắc nhất: Choi Young Hwan (Ode To My Father)

Giải diễn viên nước ngoài: Cao Viên Viên

Âm thanh xuất sắc nhất: The Tenor

Giải kĩ xảo xuất sắc nhất: Ode To My Father

Giải trang phục: Royal Tailor

Giải thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Royal Tailor

Bộ phim xuất sắc nhất: Ode To My Father

Giải nhạc phim xuất sắc nhất: Ode To My Father

Buổi lễ trao giải Daejong lần thứ 52 đã kết thúc êm đẹp. Trước mắt, các fan phim Hàn đang dồn hết sự chú ý vào giải thưởng Rồng Xanh (Blue Dragon Awards) sẽ diễn ra vào ngày 26/11 với sự dẫn dắt chương trình của hai MC Kim Hye Soo và Yoo Joon Sang.