Lee Da Hae "cải lão hoàn đồng" để "sóng sánh" cùng Trịnh Nguyên Sướng

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:53 18/03/2012

Trong dự án phim mới "Love Actually", cô nàng trẻ trung hơn hẳn so với thời "Miss Ripley".

Với phương châm “ăn ngay kẻo nguội”, mới khởi quay chưa bao lâu, Love Actually của “người đẹp nói dối” Lee Da Hae đã vội khoe loạt ảnh chính thức đầu tiên. Cách tạo hình đơn giản này đã khiến nhiều người phải trầm trồ: “Từ Miss Ripley đến Love Actually, chắc Lee Da Hae phải trẻ ra cả… chục tuổi”.



Trong chiếc váy voan xòe tinh tế, áo sơ mi trắng, tóc bới cao, Lee Da Hae mang đến hình ảnh một cô đầu bếp trẻ trung tinh nghịch. Hình tượng này của nhân vật Tiểu Hạ khác hẳn với Jang Mi Ri quyến rũ nhưng lươn lẹo trong Miss Ripley. Có người nhận xét rằng, với cách phục sức này, Lee Da Hae lại có vẻ như đang quay lại với hình ảnh Joo Yoo Rin của My Girl ngày nào.



Bạn diễn của “người đẹp nói dối” – mỹ nam xứ Đài Trịnh Nguyên Sướng - cũng trẻ trung bất ngờ với mái tóc hớt cao và cách ăn mặc “xì-tin xì khói”. Mặc áo phông, kết hợp với vest khá năng động song khuôn mặt của Trịnh Nguyên Sướng lại “lạnh te”. Chỉ khi đứng cạnh hai cô cháu Tiểu Hạ, anh chàng mới chịu “giãn cơ mặt” ra một chút.



Love Actually là bộ phim tình cảm, hài hước nhẹ nhàng về một nữ đầu bếp – Tiểu Hạ (Lee Da Hae đảm nhận). Chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cậu cháu trai, Tiểu Hạ làm việc bán thời gian tại một nhà hàng để kiếm tiền. Nhờ tài năng thiên bẩm và sự kiên trì, nhẫn nại của mình, Tiểu Hạ dần đạt được thành công và trở thành bếp trưởng nổi tiếng.



Ngoài 2 “át chủ bài” là Lee Da HaeTrịnh Nguyên Sướng, Love Actually còn là nơi “kết tóc se tơ” cho “cặp đôi màu mè” Lý Dịch PhongPhương An Na. Cặp đôi ngộ nghĩnh này hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải “cười lăn lóc” bởi sự vui nhộn và hài hước của mình.


Lý Dịch Phong


Phương An Na

Nếu như các nghệ sĩ đồng hương gặp khá nhiều khó khăn với rào cản ngôn ngữ thì đối với Lee Da Hae đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Cô nàng này đã có thâm niên 7 năm chăm chỉ học tiếng Trung. Chính sự miệt mài “ôn luyện kinh sử” ấy đã tạo cho Lee Da Hae vốn tiếng Trung khá vững. Người đẹp có thể thoải mái giao lưu với fan, tham gia show truyền hình Happy Camp mà không cần phiên dịch. Vì vậy, việc đích thân thể hiện lời thoại Love Actually không quá khó với Lee Da Hae.