Katniss cháy rừng rực cùng Húng Nhại trên poster cuối của “Mockingjay - Part 2"

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 02/10/2015

Hãng Lionsgate vừa ra mắt tấm poster cuối cùng cực kỳ ấn tượng của bộ phim “The Hunger Games: Mockingjay - Part 2” (Đấu Trường Sinh Tử: Húng Nhại – Phần 2).

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Đấu Trường Sinh Tử: Húng Nhại – Phần 2) phát hành. Hãng Lionsgate vừa ra mắt tấm poster cuối cùng của bộ phim. Trên poster là hình ảnh Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) sẵn sàng cho cuộc chiến đối đầu với Capitol và tổng thống Snow (Donald Sutherland). Cô mặc trang phục chiến binh đỏ chói, trong tay cầm cây cung đang giương lên trong tư thế ngắm bắn. Phần nền poster là một chú chim Húng Nhại khổng lồ đang bốc cháy rừng rực.

Poster này không chỉ đóng vai trò là áp phích cuối cùng của The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, mà có thể là tấm áp phích cuối cùng quảng bá cho cả series phim gồm bốn phần. Nó được chính nữ diễn viên Jennifer Lawrence chia sẻ trên trang Facebook của mình, cô còn chú thích ngày bán vé cho bộ phim là 01/10/2015. 

Trong ba bộ phim đầu tiên của series Hunger Games, người xem được “tham quan” khu rừng của Quận 12, hai đấu trường chết người và sự hạn chế nghiệt ngã của khu hầm trong Quận 13. Ở phần phim cuối The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, Katniss Everdeen sẽ tới khu vực nắm quyền lực của Panem, còn người hâm mộ của loạt sách từ tác giả Suzanne Collins cũng sẽ được nhìn cận cảnh Capitol. 

Đạo diễn Francis Lawrence cho biết: "Thời gian ở Capitol chiếm thời lượng nhiều nhất phim. Vì vậy, chúng tôi đã phải tập trung rất nhiều vào việc thể hiện những cảnh đó trên màn hình, đặc biệt là khoảng thời gian trên đường phố". Ông cũng tiết lộ cách mà nhóm thiết kế của phim đã thể hiện chi tiết cảnh thành phố bị vây hãm. 

Ảnh Nổi

Thiết bị ảnh nổi ba chiều được Katniss và các phiến quân sử dụng để tìm đường đến dinh thự của Tổng thống Snow. Với những du khách hay đi phượt, một số hình ảnh Capitol qua ảnh nổi trông sẽ rất quen thuộc. Đạo diễn Francis Lawrence nói: "Bất cứ ai thực sự biết Paris sẽ thấy một phần của bản đồ trông rất quen thuộc. Đó là một khu hỗn hợp gồm một phần của Paris và thiết kế cũ của vùng Germania (vùng đất các tộc người German sống ở lưu vực giữa các sông Rhein, sông Elbe và sông Donau)". 

Nhưng dùng ảnh nổi để tìm những con đường dẫn tới Capitol và các vùng xung quanh không có nghĩa là nhóm 451 sẽ dễ dàng hơn trong việc theo dõi tiêu diệt Tổng thống Snow. Francis Lawrence nói: "Các tuyến đường được gài đủ loại bẫy". 

Dù chương cuối cùng của series phim này khá đen tối và bạo lực với những cảnh đồ họa mô tả sự tàn bạo của chiến tranh, nhưng Francis Lawrence đã bỏ ra nhiều công sức để giữ cho bộ phim trở nên thân thiện hơn với giới trẻ. Ông nói: "Những gì tôi cố gắng làm là tập trung vào những hậu quả của bạo lực, chứ không phải là máu me, tàn sát và những thứ gây sốc. Rất nhiều cảnh bạo lực được thể hiện qua những ẩn ý". 

Khung cảnh đường phố Capitol

Đối với giao diện của các tòa nhà tại Capitol, nhà thiết kế sản xuất Philip Messina đã lấy cảm hứng thời Liên Xô cũ. Khi tìm kiếm vị trí thích hợp để quay phim, ông đã tìm ra một đường phố Berlin với một cơ sở huấn luyện quân sự do Nga xây dựng. Những công nhân xây dựng, kỹ sư và nhà thiết kế trường quay của ông lao vào sửa chữa để biến khu này thành Capitol sau khi bị chiến tranh tàn phá. Philip Messina nói: "Chúng tôi đã xé đường, đục những lỗ hổng trong các tòa nhà và làm cho nó trông giống như vừa trải qua vụ nổ. Chúng tôi may mắn được làm bất cứ điều gì mình muốn". 

Những tượng đài được xây dựng bằng thủ công và phong cách chiếu sáng đường phố chịu ảnh hưởng của thiết kế đô thị thời Liên Xô đã biến thành một Capitol hoàn hảo. Ông nói: "Tôi dùng kiến trúc nguyên khối phản ánh sức mạnh của Capitol, nhưng cũng có thêm yếu tố trang trí. Thêm một chút nghệ thuật vào khung cảnh này, tôi cảm thấy như mình chưa từng nhìn thấy chúng trên phim trước đây". 

Một cảnh quay trên đường phố Berlin

Bục phát biểu và dinh thự Snow

Quá trình sản xuất của loạt phim Hunger Games đã diễn ra ở nhiều nơi: Bắc Carolina, Atlanta, Paris và Berlin. Điều này làm cho việc xây dựng bục phát biểu của Tổng thống Snow phải diễn ra liên tục. Họ quyết định làm chúng bằng gỗ dán, xốp và phá đi sau mỗi bộ phim. Philip Messina nói: "Chúng tôi đã xây đi xây lại bục phát biểu này rất nhiều lần. Chúng tôi làm một chiếc bục với gỗ dán và sơn sao cho trông giống như kết cấu bê tông. Chúng tôi cố gắng làm sao cho rẻ nhất, bằng hầu hết các vật liệu nhẹ".

Thiết kế chi tiết...
 
...và tái hiện trên phim.

Phần cuối cùng của loạt phim Hunger Games, dựa trên bộ ba tiểu thuyết lừng danh của Suzanne Collins. Trong đó 13 Quận của Panem cùng nhau đoàn kết, với nỗ lực lật đổ chính phủ, những kẻ đã buộc họ phải chiến đấu với nhau trong trò chơi chết người tàn bạo diễn ra suốt 75 năm qua.

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Đấu Trường Sinh Tử: Húng Nhại – Phần 2) sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 20/11/2015.