Hugh Jackman hóa kẻ phản diện “bá đạo” trong “Chappie”

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:42 03/03/2015

Lần thứ hai nhận vai nhân vật phản diện, nhưng vai Vincent Moore trong “Chappie” của Hugh Jackman là một kẻ phản diện bá đạo nhất.

Hugh Jackman từng được đề cử giải Oscar, đã giành được giải Quả cầu vàng và giải Tony. Anh đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả ở mọi lứa tuổi, chứng minh rằng đóng phim hay đóng kịch cũng đều xuất sắc như nhau và cho thấy anh là một trong những diễn viên đa tài nhất của thời đại. Khán giả từng xem nhiều bộ phim do Hugh Jackman thể hiện vai chính diện, nhưng lần này anh sẽ quay ngoắt 180 độ, trở thành một kẻ độc ác đáng kinh ngạc trong bộ phim hành động giả tưởng Chappie của đạo diễn Neill Blomkamp.
 
Hugh Jackman lần đầu đóng vai phản diện trong "The Prestige"
 
...và lần này trong "Chappie"
 
Trong phim, Hugh Jackman vào vai Vincent Moore, một kỹ sư luôn đối đầu với Deon về ý tưởng trí tuệ nhân tạo. Với mục đích cá nhân, Vincent muốn robot do mình chế tạo mới là người thống trị. Nhà sản xuất Simon Kinberg giải thích về con người này: "Vincent là một nhà khoa học xuất sắc, nhưng rất quân phiệt, hiếu chiến, hay dao động và khó chịu. Anh ta tin rằng thế giới cần thứ vũ khí khổng lồ do chính mình tạo ra. Anh ta đã hy sinh tất cả mọi thứ cho chương trình nghiên cứu của mình. Anh ta là một người lính và để có được những gì mình muốn, anh ta có chiến thuật cực kỳ điên rồ. Anh ta có thể đốt cháy cả thành phố để thực hiện điều đó".
 
 
 
Vì hiếm khi đóng một vai phản diện, nên Hugh Jackman cảm thấy rất hứng thú khi có cơ hội đóng một kẻ độc ác, có đầu óc thực tế và có quan điểm rất đáng suy ngẫm. Anh nói: "Nhân vật phản diện “bá đạo” nhất chính là việc họ không nghĩ mình là kẻ phản diện. Vincent Moore đã mang đến một lý lẽ chính đáng và tin rằng anh ta đang làm điều đúng và cần thiết. Điều làm cho anh ta thành kẻ phản diện chính là khả năng không thể bị thua cuộc. Chính vì thế, khi mất tất cả mọi thứ, Vincent bị sụp đổ, rất tức giận và thù hận".
 

Hugh Jackman phấn khích bày tỏ về nhân vật: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình từng thích thú như vậy khi đóng một nhân vật như Vincent Moore. Anh ta là một người Úc, vì vậy tôi thấy thật thật tuyệt khi có thể nói bằng giọng thật của mình. Chìa khóa để hiểu Vincent là việc anh ta không bao giờ muốn thất bại. Cho dù mọi thứ chống lại mình, hay đi theo một hương khác, thì lại càng làm anh ta chiến đấu nỗ lực hơn. Vincent cảm thấy những gì mình đang làm rất quan trọng, không chấp nhận bất kỳ ai lãnh đạo mình, hoặc bất cứ ai có thể giành chiến thắng".
 
 
 
Simon Kinberg, cũng là nhà sản xuất của X-Men và đã làm việc với Hugh Jackman trong bốn bộ phim, nói: "Hugh Jackman có sức hút của ngôi sao. Anh ấy đã có nó từ bộ phim X-Men đầu tiên và tôi còn nhìn thấy điều đó trên sân khấu. Trong Chappie, anh ấy vẫn đầy sức hút, nhưng nó lại hoàn toàn khác với những bộ phim trước, bởi vì anh ấy đóng nhân vật phản diện. Tôi nghĩ Hugh đã rất vui khi được đóng một người Úc. Kẻ bắt nạt kiểu Úc cũng rất đặc biệt và chắc chắn anh ấy đã thể hiện đúng bản chất kẻ đó. Chappie rõ ràng là một cơ hội để Hugh thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác của mình trong vai trò diễn viên".
 
 
Chappie là một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng do đạo diễn Neill Blomkamp chỉ đạo, người từng nổi tiếng với District 9Elysium. Phim lấy bối cảnh tại đất nước Nam Phi, lúc này thì robot được cảnh sát sử dụng để chống lại lực lượng tội phạm và gìn giữ hòa bình. Deon, người kĩ sư tài năng luôn nung nấu tạo ra những con robot có "ý thức" giống như người, cậu đã thành công và quyết định thử nghiệm nó trên một con robot cảnh sát bị hỏng. Tuy nhiên, Deon đã bị một nhóm tội phạm bắt cóc để bắt cậu vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng robot trong thành phố. Sau những mâu thuẫn, Deon thuyết phục họ để mình tạo ra một con robot có "ý thức". Họ gọi nó là Chappie, dạy dỗ nó như một đứa trẻ. Chappie cư xử và có những suy nghĩ như một con người, biết vẽ, sáng tác và làm thơ. Một trong những thứ cậu học chính là văn hóa underground và dòng nhạc hip hop.
 
    
Lấy ý tưởng từ nhân vật Chappie, hãng phát hành phim tại Việt Nam quyết định “chiêu đãi” người hâm mộ một chương trình ca nhạc underground sôi động tại Hà Nội. Sự kiện mang tên Chappie Underground Concert diễn ra vào tối 15/3 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ đang được mến mộ như: nhóm nhảy St.319; Yanbi, Justatee, Rapper Big Daddy, Lil Knight, Hoàng Rappe, DJ Dũng Mobile, Andrea cùng nhiều nghệ sĩ khác. 
 
Bên cạnh đó, hãng phát hành dành tặng khán giả 6 vé tham dự chương trình Cahppie Underground Concert. Để giành lấy cơ hội sở hữu chúng, bạn hãy gửi cảm nhận của mình về tác phẩm này vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!

 
Chappie có sự tham gia của Hugh Jackman, Dev Patel, Sharlto Copley và Sigourney Weaver. Phim sẽ ra rạp vào ngày 06/03/2015.
 
 
(Nguồn: Tổng hợp)