Hot boy xuất ngoại, Á hậu xuất chiêu

Năm Châu, Theo 00:00 10/10/2011

Còn có tin về bốn phim ngắn của dự án "89.600km + ..." chuẩn bị công chiếu nữa nhé!

"Hot boy nổi loạn" được đánh giá cao tại
Liên hoan phim Quốc Tế


Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt là bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham gia Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn và nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả cũng như các nhà phê bình phim.


Không chỉ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto, Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt sẽ tiếp tục dự Liên hoan phim Quốc tế Vancouver (tại Canada từ 29/9-14/10), Liên hoan phim Quốc tế Busan (tại Hàn Quốc từ 6/10-14/10). 


Tại Liên hoan phim Quốc tế Vancouver lần thứ 36, Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt tham gia tranh giải ở hạng mục Dragons and Tiger (dành cho phim của các đạo diễn trẻ châu Á). Cùng trong hạng mục còn có A Simple Life (Lưu Đức Hoa, Deanie Yip - Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Venice 2011), Buddha Moutain (Phạm Băng Băng, Trương Ngãi Gia), Mr Tree, Dendera, The Day He Arrives... 


Tony Ryans - người tuyển chọn các phim hạng mục Dragon and Tiger nhận xét: “Không đầu tư theo chuẩn quốc tế, không quá kịch tính, cũng không quá nhiều cảnh nóng, nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng với Lương Mạnh Hải (đồng biên kịch và diễn viên chính trong phim) đã giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống của người đồng tính trong xã hội một cách tự nhiên, gần gũi: nơi ở, những mầm mống phát sinh tệ nạn, hoạt động mại dâm...”



Hot Boy Nổi Loạn Và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm Và Con Vịt sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 14/10/2011.

Bốn phim ngắn của dự án "89.600km + …"
 chuẩn bị công chiếu


89.600km + … là một dự án phi lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng làm phim trẻ Việt Nam, do diễn viên Hồng Ánh khởi xướng. Hồng Ánh cùng ban thẩm định của dự án đã chọn ra 4 kịch bản từ 29 tác phẩm dự thi để tài trợ sản xuất: Chuyện Tào Lao, Ngược Chiều, Tình Anh Bán Chuối và Xe Ôm.





Chuyện Tào Lao, Ngược Chiều, Tình Anh Bán ChuốiXe Ôm là những câu chuyện cuộc sống giản dị, gần gũi: Có khi là tình huống giả tưởng tại một bệnh viện tâm thần (Chuyện Tào Lao); có khi là chuyện tình ngắn ngủi nhưng lãng mạn của anh bán chuối và chị bán vé số tại ngã tư đường (Tình Anh Bán Chuối); có khi là những lỗi lầm nhỏ, vụn vặt của một đôi tình nhân trẻ khi tham gia giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (Ngược Chiều); có khi kể về câu chuyện đời của người phụ nữ 20 năm làm nghề lái xe ôm ở bến xe Miền Đông (Xe Ôm). Những mẩu chuyện tưởng rất vụn vặt ấy chắc chắn sẽ để lại nhiều suy nghĩ trong lòng khán giả.





Bốn bộ phim ngắn dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả yêu điện ảnh Việt Nam vào 18h ngày 11/10/2011 tại Megastar Cinema TP.HCM.

Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh đẹp mặn mà
trong "Lòng Dạ Đàn Bà"


Lòng Dạ Đàn Bà là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Phim là dòng hồi tưởng của ông Hội đồng Thành (Cao Minh Đạt đóng) về ba người phụ nữ do Vân Trang, Cẩm LynhNgọc Lan thủ vai.




Dương Cẩm Lynh đảm nhận vai Thanh Thủy, một phụ nữ buôn bán hột xoàn xuyên các tỉnh miền Tây và Nam bộ. Thanh Thủy sở hữu nhan sắc mặn mà và tính cách chân thành, trung thực. Vì hoàn cảnh, cô phải từ giã mối tình đầu cùng đứa con thân yêu, gạt nước mắt lấy chồng giàu có, trả những khoản nợ của gia đình. Sau khi chồng mất, Thanh Thủy sống độc thân. Cô chỉ chăm lo việc bán buôn của mình, đồng thời đi tìm đứa con thất lạc.





Đây là bộ phim Cẩm Lynh thực hiện ngay sau khi hoàn thành hai tác phẩm hiện đại là Cocktail Tình Yêu Pha Lê Không Dễ Vỡ. Từ một cô gái năng động trong Cocktail Tình Yêu, thoắt cái, Cẩm Lynh hóa thân vào vai người phụ nữ Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 truyền thống, nền nã và chuẩn mực.




Vẻ đẹp trang nhã của người phụ nữ Việt xưa.

Bộ phim Lòng Dạ Đàn Bà đang trong quá trình thực hiện. Dự kiến, phim sẽ phát sóng trên HTV vào cuối năm 2011.