Hòa Hiệp “than phiền” về Nguyệt Ánh

Thịt Kho, Theo 00:01 26/06/2011

Hai anh chị ấy đang “cặp” với nhau trong bộ phim "Ranh Giới Mong Manh" <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Chào Hòa Hiệp, gần đây, thấy anh bận rộn với phim truyền hình quá. Anh có thể bật mí một chút cho khán giả biết về bộ phim mà anh đang quay không?

Hiệp đang tham gia một bộ phim truyền hình tên là Ranh Giới Mong Manh và phần 2 của phim Gia Đình Phép Thuật.

Anh hãy kể thêm một chút về vai diễn của mình trong phim “Ranh Giới Mong Manh” đi!

Hòa Hiệp đóng vai Minh Trung - một anh chàng chăm chỉ, cần mẫn, thừa hưởng công thức sản xuất nước giải khát từ người cha đã qua đời. Hết lần này đến lần khác anh bị đồng nghiệp của mình ganh ghét, hãm hại…



Lý do nào khiến anh nhận lời đóng bộ phim này?

Khi đọc kịch bản, thấy số phận và tính cách của nhân vật Minh Trung, Hiệp đã bị thu hút ngay từ đầu.

Hòa Hiệp có gặp khó khăn gì khi thể hiện vai diễn trong phim không?

Cái khó nhất khi thể hiện nhân vật Minh Trung là phải thoát khỏi những vai diễn trước mà Hiệp đã thể hiện. Không lặp lại lối diễn xuất cũ và khắc họa thật đậm nét tính cách nhân vật mới.


Hòa Hiệp cố gắng không lặp lại lối diễn xuất cũ
và khắc họa thật đậm nét tính cách nhân vật mới.


Nhân vật trong phim có điểm gì giống và khác với tính cách của anh ngoài đời?

Nhân vật trong phim giống với Hiệp về ý chí, lòng quyết tâm, không bị tha hóa và ngay thẳng, muốn đi lên bằng thực lực của mình. Còn khác chắc là về số phận. (Cười)

Trong phim, Hiệp đóng cặp với ai? Và có kỉ niệm nào thú vị không?

Phim này Hiệp đóng cặp với Nguyệt Ánh. Hiệp cứ nhớ hoài có 1 lần, trời mưa tầm tã, Hiệp thì muốn quay xong sớm mà Nguyệt Ánh cứ lề mề không chịu hóa trang làm cho cả đoàn phim phải chờ hoài. Vừa mệt, vừa đuối, thế là Hiệp quay sang “sạc” cho Nguyệt Ánh một tăng. Vậy là 2 đứa giận nhau. Hên là tính Nguyệt Ánh cũng dễ làm lành, hôm sau Hiệp mua trái cây làm huề là hết giận liền. (Cười hì hì)




Cô nàng Nguyệt Ánh "lề mề" nên bị anh Hiệp "sạc cho 1 mách"

Hòa Hiệp có sợ khán giả sẽ bị nhàm chán nếu cứ được giao cho những vai hiền không? Anh làm gì để mỗi nhân vật của mình thể hiện đều khác nhau?

Hiệp chỉ sợ chính bản thân mình chán vai diễn thôi. Vì như vậy sẽ không có động lực để diễn tốt. Mỗi vai diễn dù là chính diện hay phản diện đều có những nét riêng. Quan trọng là người nghệ sỹ phải biết nắm bắt tâm lý nhân vật và thể hiện khác nhau thì dù cho cùng một dạng vai cũng không làm cho khán giả nhàm chán được.


Hiệp chỉ sợ chính bản thân mình chán vai diễn thôi.

Mải mê đóng phim như vậy, anh không sợ khán giả xem kịch sẽ quên tên mình sao?

Hòa Hiệp vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch hằng tuần mà. Bên cạnh đó, Hiệp cũng vừa cùng ekip của vở Nỏ Thần Và Mẹ Và Người Tình đi lưu diễn miền Bắc về.

Hòa Hiệp thích là diễn viên điện ảnh hơn hay là một diễn viên kịch hơn?

Hiệp thích cả hai, vì Hiệp được đào tạo qua trường lớp để trở thành diễn viên mà. Dù ở lĩnh vực nào, sân khấu hay truyền hình, nếu Hiệp đã nhận vai thì sẽ sống hết mình với nó.


Hiệp đã nhận vai thì sẽ sống hết mình với nó

Là một diễn viên được đào tạo từ trường lớp, anh nghĩ như thế nào về những diễn viên “tay ngang”?

Đã gọi là “tay ngang” thì họ hiển nhiên là không có kinh nghiệm và kiến thức cơ bản rồi. Đa số họ sẽ diễn bằng cảm xúc của mình. Có thể may mắn gặp được vai hay hoặc phù hợp với tính cách thì sẽ để lại ấn tượng, tình cảm trong lòng khán giả. Nhưng tính đến độ dài với nghề thì chắc sẽ không theo nổi. Cái quan trọng nhất của người diễn viên là năng khiếu. Những diễn viên “tay ngang” có thể phù hợp với những vai diễn tức thời, nhưng đó không thể gọi là thành công. Còn những vai diễn đòi hỏi về chiều sâu thì diễn viên cần một nền tảng căn bản và được đào tạo một cách chính quy.


... diễn viên cần một nền tảng căn bản và được đào tạo một cách chính quy.

Anh có ngại nhận những vai “khó nhằn” không, ví dụ như những vai đồng tính, hay vai phản diện chẳng hạn?

Là nghệ sỹ thì việc được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau vừa là thử thách vừa là cơ hội để mình trau dồi diễn xuất. Quan trọng là vai diễn đó có ý nghĩa gì, mình cảm nhận về nó như thế nào, và khán giả ấn tượng gì với mình sau vai diễn đó.

Sau “Ranh Giới Mong Manh”, dự định sắp tới của Hòa Hiệp là gì?

Sẽ là một album vol 2 mang tên Chuyện Tình Chàng Mắt Hí 2 theo yêu cầu của khán giả. Lần này, Hòa Hiệp sẽ hành động nhưng cũng không kém phần hài hước. Ngoài ra, còn có một số khách mời tham gia album này với Hòa Hiệp nữa. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ và thú vị. Các bạn chờ xem nhé!


Chàng mắt hí Hòa Hiệp

Cảm ơn anh rất nhiều! Chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là sớm có phim mới cho chúng em thưởng thức. Và còn album Chuyện Tình Chàng Mắt Hí 2 nữa chứ!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày