Drama "bom tấn" Hàn công bố kinh phí sản xuất "khủng"

TaurusW, Theo 00:00 28/01/2011

Mới đây, báo chí Hàn đã tiết lộ số tiền đầu tư của Dream High và My Princess, thu hút sự chú ý của công chúng. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Drama thần tượng Dream High (KBS) và drama hài hước lãng mạn My Princess (MBC) đang trở thành tâm điểm của khán giả xem truyền hình. Cả 2 bộ phim hiện đang đứng top đầu trong bảng xếp hạng rating trong tuần. Mới đây, báo chí Hàn đã tiết lộ số tiền đầu tư của Dream HighMy Princess, thu hút sự chú ý của công chúng. Để có tác phẩm được yêu thích như hiện giờ, nhà sản xuất đã bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để đầu tư, giúp các diễn viên yên tâm cống hiến.


Dream High

Đầu tiên là Dream High với sự quy tụ của loạt idol đình đám. Sân khấu, âm nhạc của Dream High được đánh giá khá cao. Để có được những hình ảnh lung linh này, nhà sản xuất đã bỏ ra gần 800.000 USD để đầu tư vào trường quay.



Thông thường, chi phí xây dựng trường quay cho một bộ phim truyền hình là từ 200.000- 300.000 USD, có thể thấy rõ khoảng cách khá xa với Dream High. Thực tế, Dream High được quay tại Kyungkido Goyangsi Ilsan, nhà sản xuất không sửa sang lại trường Girin High School mà đã xây dựng hẳn một tòa nhà 2 tầng. Thiết kế nội thất, và các chi phí xây dựng cho trường quay đã “ngốn” đến 800.000 USD - gấp 3 lần so với những bộ phim khác. Được biết, khi bộ phim kết thúc, nhà sản xuất sẽ mở cửa trường quay đón fan hâm mộ đến tham quan.





Cũng mới đây, với tình hình rating khả quan, đài KBS đang xem xét sẽ sản xuất thêm tập cho Dream High. Theo đó, số tập thêm có thể là 1 hoặc hơn, 16 tập của Dream High có thể sẽ được thêm 1 tập và sẽ kết thúc vào ngày 1/3 tới. Tuy nhiên, KBS cũng đã gửi yêu cầu đến nhà chế tác về việc thêm tập nhiều hơn. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến các fan vui mừng.


Dream High đang được xem xét để thêm tập

Tiếp đến là drama giữa tuần My Princess của 2 ngôi sao Kim Tae Hee, Song Seung Hun. My Princess được yêu thích ngay từ những tập đầu và lần lượt đánh bại các đối thủ để leo lên vị trí no.1 giữa tuần.


My Princess

Nhà sản xuất mới đây đã cho biết, tổng số tiền họ đầu tư vào My Princess là 7 tỷ won (6 triệu USD). Trong đó, 3,5 tỷ won (3,1 triệu USD) là để trả catxe cho các diễn viên và đoàn làm phim, cụ thể : 2,08 tỷ won (1,9 triệu USD) là thù lao trả cho Kim Tae HeeSong Seung Hun - 2 diễn viên chính. Bộ phim có 16 tập nên đồng nghĩa với việc mỗi tập phim, “cặp đôi” công chúa – nhà ngoại giao được trả hơn 100 triệu won (90.000 USD).


Kim Tae Hee và Song Seung Hun

Số tiền 2,08 tỷ won trả catxe cho Kim Tae Hee Song Seung Hun được coi là mức khá cao, nhưng cũng hợp lý so với danh tiếng và sự cố gắng của họ. Nhà sản xuất cho biết, họ không ngại ngần trả catxe cao để các diễn viên thoải mái diễn xuất tốt nhất. My Princess được yêu thích như ngày nay có phần lớn là nhờ Kim Tae Hee, Song Seung Hun. Nếu bộ phim kết thúc thành công sẽ có nhiều quốc gia mua bản quyền phát sóng. Thêm vào đó, quảng cáo của My Princess cũng giúp nhà đài “hốt bạc” gần đây.