Điểm mặt những "đại gia" của màn ảnh rộng

Haylee, Theo 00:08 28/01/2012

Toàn những "tai to mặt lớn" hội tụ đầy đủ cả hai tố chất "song tế"!

Mọi người đều biết rằng, dù là "sao sáng" hay "sao xẹt" tại Hollywood, diễn viên nào cũng sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước. Nếu dân tình ngày ngày đổ xô ra rạp để xem sao Hollywood có bao nhiêu tiền thì Totalfilm lại "nhăm nhe" lập danh sách những tỷ phú của màn ảnh rộng, dựa trên mức độ nổi tiếng cũng như "mỏ vàng" mà họ đang có trong tay. Hãy cùng chúng tớ điểm mặt những "đại gia" khét tiếng nhất dưới đây nhé!

1. Richie Rich



Tài sản ước tính: 70 tỷ đô-la (~1.470.000 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Thừa kế, bất động sản, kinh doanh công nghệ và năng lượng.





Dù nhỏ tuổi nhất trong danh sách nhưng "đại gia" Richie Rich sinh ra đã nằm trên một núi tiền. Nắm quyền điều hành Rich Industry, cậu bé 13 tuổi liên tục lọt vào Top những doanh nhân giàu nhất thế giới trên màn ảnh. Không chỉ có vậy, tỷ phú trẻ còn đóng góp vào các quỹ từ thiện 1 tỷ $ (~21.000 tỷ đồng) hàng năm và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người. The Rich Mansion của Richie Rich được miêu tả là căn biệt thự lớn nhất nước Mỹ với một cửa hàng McDonalds độc lập, một khu công viên giải trí và chứa được cả máy bay riêng.

2. Bruce Wayne - Batman



Tài sản ước tính: 30,4 tỷ đô-la (~638.400 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Kinh doanh công nghệ điện tử và vận chuyển hàng hóa, truyền thông, quốc phòng.





Với các fan Người Dơi, chẳng ai không biết đến chuyện anh chàng Bruce Wayne giàu nứt đố đổ vách. Tập đoàn Wayne thống trị thị trường kinh doanh toàn cầu tại nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, tỷ phú "siêu anh hùng" sở hữu một công ty lớn mạnh với hơn 170 nghìn nhân viên và là cổ đông lớn nhất, nắm giữ phần lớn tài sản công ty. Giá thị trường của tập đoàn này là khoảng 60 tỷ đô-la (~1.260.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, "đại gia" Wayne còn sở hữu một căn penthouse đắt giá cùng biệt thự của dòng họ - Wayne Manor - tại thành phố Gotham.

3. Tony Stark - Iron-man



Tài sản ước tính: 19,75 tỷ đô-la (~414.750 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Quốc phòng.





Dù lên phim với căn biệt thự siêu đẹp, phòng làm việc cực hoành tráng nhưng tỷ phú "Người sắt" vẫn bị hai nhân vật trên bỏ xa. Tony Stark sở hữu Stark Industries - tập đoàn luôn đi đầu về công nghệ và là một trong những nhà thầu quan trọng nhất của Bộ Quốc Phòng Mỹ. Stark Expo 2010 đã cho người xem được chứng kiến tận mắt những kỹ thuật tối tân mà công ty này mang lại cho đất nước. 

4. Willy Wonka



Tài sản ước tính: 19,5 tỷ đô-la (~409.500 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Kinh doanh thực phẩm.





Willy Wonka là "đại gia" khét tiếng tiếp theo được nhắc đến trong danh sách, đứng đầu nhà máy sản xuất kẹo sô-cô-la lớn nhất thế giới. Tổng tài sản của ngài Wonka được cho là đã chạm mốc hơn 20 tỷ đô-la (~420.000 tỷ đồng) nhờ thay thế nhân viên bằng tộc người Oompa-Loompas. Điều này đã giúp cho Willy Wonka cắt bớt được chi phí thuê nhân công khi chỉ phải trả công cho họ bằng... ca-cao. Hơn nữa, ông cũng không phải lo lắng mình sẽ làm ăn thua lỗ do các công thức chế tạo đồ ăn siêu bí mật bị đánh cắp bởi chính nhân viên như trong quá khứ.

5. Syndrome



Tài sản ước tính: 14,4 tỷ đô-la (~302.400 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Quốc phòng





Kẻ xấu trong The Incredibles cũng nắm trong tay một khối tài sản đáng mơ ước. Syndrome từng nói với Mr. Incredible: "Ông nghĩ nhờ đâu mà tôi giàu chứ? Đó là nhờ tôi đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí". Nhờ việc buôn bán "xuôi chèo mát mái" các phát minh của mình trong ngành công nghiệp quốc phòng, Syndrome nhanh chóng giàu có và thu hút được nhiều "ông lớn" gây quỹ cho trung tâm nghiên cứu của hắn trên một hòn đảo tư nhân có tên Normanisan.

6. Megamind



Tài sản ước tính: 1,6 tỷ đô-la (~33.600 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Ăn trộm.





Ác nhân Megamind bỗng chốc trở thành tỷ phú sau một đêm nhờ hạ bệ người anh hùng Metro Man. Hắn lên kế hoạch ăn trộm tại các cửa hàng vàng cũng như Ngân hàng dự trữ liên bang thành phố Metro. Không chỉ có vậy, nhờ "chôm chỉa" bức họa nổi tiếng Mona Lisa, Megamind "bỏ túi" thêm gần 800 triệu đô-la (~16.800 tỷ đồng). Bên cạnh đó, vũ khí Death Ray của hắn cũng có giá khoảng 500 triệu đô-la (~10.500 tỷ đồng).

7. Lucius Malfoy



Tài sản ước tính: 760 triệu đô-la (~15.960 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Thừa kế.





Với kho vàng cực lớn, ai cũng tưởng rằng cậu bé phù thủy Harry Potter hẳn là tỷ phú trẻ tuổi tiếp theo. Thế nhưng, người giàu có nhất trong series phim lại là cựu "Tử thần thực tử" Lucius Malfoy. Xuất thân từ gia đình quý tộc quyền thế, ông nắm trong tay một căn biệt thự lớn - Malfoy Manor - nơi cư ngụ của cả gia đình. Ngoài ra, tài sản của Malfoy còn đóng góp cho các tổ chức từ thiện như bệnh viện St. Mungo.

8. Carlisle Cullen



Tài sản ước tính: 59 triệu đô-la (~1.239 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Y học.





Nhà Cullen là một trong những "đại gia" hàng đầu của Hollywood. Tổng tài sản của cả gia đình hẳn sẽ là một con số khổng lồ khi cậu con trai đa tài Edward Cullen còn đầu tư vào bất động sản cùng thị trường chứng khoán nhờ khả năng nhìn trước tương lai của Alice Cullen. Nhưng người kiếm khá nhất phải kể đến bác sĩ Carlisle. Với hơn 350 năm "đầu cơ tích trữ", vị bác sĩ tài ba mạnh dạn tung tiền mua một chiếc Mercedes S55 AMG và sở hữu một căn biệt thự "khủng" ngụ tại ngoại ô Washington.

9. Lara Croft



Tài sản ước tính: 40 triệu đô-la (~840 tỷ đồng)
Kiếm được từ: Thừa kế.





Là "nữ đại gia" duy nhất trong danh sách và cũng là người cuối cùng, mỹ nhân Lara Croft thừa hưởng tài sản từ cha mình - ông Lord Croft - ở tuổi 16. Tiếp quản công ty bất động sản lớn của gia đình, cô nhanh chóng theo bước chân cha, hứng thú với việc phục hồi những bộ sưu tập đồ cổ lớn và vô giá.