Cận cảnh "ma nữ tốt bụng" bên cạnh Lâm Tâm Như

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 11/03/2012

Tuy trẻ tuổi và non kinh nghiệm nhất nhưng cô nàng lại gây không ít bất ngờ cho khán giả.

Khi bộ poster 4 ma nữ trong Blood Stained Shoes ra mắt, gương mặt trẻ Diệp Hy Kỳ bất ngờ gây được sự chú ý với khán giả bằng nét đẹp trong sáng và đôi mắt ngây thơ của mình. Thậm chí trong dàn “ma nữ áo đỏ” hiện nay, sức hút của cô nàng đã vượt xa 2 đàn chị Mạc Tiểu KỳHuệ Anh Hồng, chỉ còn thua kém Lâm Tâm Như. Nắm bắt được “gu” của khán giả, Blood Stained Shoes đã nhanh chóng tung ra bộ ảnh đầu tiên của Diệp Hy Kỳ.



Trong loạt ảnh mới này, Diệp Hy Kỳ thể hiện hai sắc thái đối lập: Tươi tắn, rạng ngời khi chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng và u ám mỗi khi oan hồn lướt qua. Vai diễn trong Blood Stained Shoes của Diệp Hy Kỳ là một giáo viên trẻ có tư tưởng tân tiến. Khi đến ngôi làng nhỏ ở bên sông dạy học, cô đã tình cờ “đụng độ” với những câu chuyện ma quái. Đương nhiên, Diệp Hy Kỳ không tin vào mấy chuyện “ma quỷ nhảm nhí” ấy mà quyết tìm cho ra sự thật.




Diệp Hy Kỳ cho biết, nhân vật của cô trong Blood Stained Shoes rất đặc biệt, đối lập hoàn toàn với bối cảnh u ám và lạc hậu nơi thôn quê heo hút. Điều này được thể hiện ngay từ cách tạo hình nhân vật. Cô giáo trẻ do Diệp Hy Kỳ đảm nhận ăn mặc và làm tóc kiểu “Tây”, toát lên nét hiện đại. Ở “bên kia chiến tuyến” là những người dân quê nghèo nàn, khư khư ôm lấy những tư tưởng cổ hủ cùng vô số luật lệ hà khắc và vô lý.




Nhân vật Hà Sở Quân của Diệp Hy Kỳ, theo lời chính diễn viên này nói thì: “Không đơn thuần là một giáo viên xóa mù chữ, cô ấy muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi tư tưởng tối tăm của những người dân thôn quê này. Hà Sở Quân tốt bụng và thân thiện, giống như hiện thân của ánh sáng, như một thiên thần đem hạnh phúc đến cho nơi này”.




Trong quá trình hợp tác, Diệp Hy Kỳ đặc biệt tỏ ra ngưỡng mộ đàn chị Lâm Tâm Như bởi tài năng, phong thái làm việc và khuôn mặt “trẻ mãi không già”. Trong phim, nhân vật Hà Sở Quân của Diệp Hy Kỳ chăm sóc 2 đứa con nhỏ của Tô Nhị (Lâm Tâm Như), rồi đụng độ và bị oan hồn này dẫn dắt vào những sự việc hết sức khủng khiếp. Số lượng cảnh diễn tay đôi giữa hai người đẹp khá nhiều nên Diệp Hy Kỳ cho biết mình đã học hỏi được rất nhiều từ đàn chị.



Sinh năm 1988 và xuất thân là ca sĩ, Diệp Hy Kỳ không chỉ được đánh giá là gương mặt nữ triển vọng của Cpop trong thời gian tới mà nay còn đang gặt hái những thành công đầu tiên trên lĩnh vực điện ảnh. Nàng “ma nữ tốt bụng” này chắc chắn sẽ là một bất ngờ thú vị với các khán giả của Blood Stained Shoes.