Cá heo vượt mặt Vua Sư Tử

Cobain P, Theo 10:06 04/10/2011

Điều này đã được các chuyên gia tiên đoán từ trước.

Top Box Office – Dolphin Tale vươn lên ngai vàng

1 – Dolphin Tale – 14,2 triệu $ (~295,8 tỉ đồng)
2 – Moneyball – 12,5 triệu $ (~260,4 tỉ đồng)
3 – The Lion King – 11 triệu $ (~229,1 tỉ đồng)
4 – 50/50
 – 8,85 triệu $ (~184,3 tỉ đồng)
5 –  Courageous – 8,8 triệu $ (~183,3 tỉ đồng)
6 – Dreamhouse – 8,2 triệu $ (~170,8 tỉ đồng)
7 – Abduction – 5,65 triệu $ (~117,7 tỉ đồng)
8 – What’s Your Number? – 5,6 triệu $ (~116,6 tỉ đồng)
9 -  Contagion – 5 triệu $ (~104,1 tỉ đồng)
10 – Killer Elite – 4,8 triệu $ (~99,9 tỉ đồng)


Quả đúng như dự đoán của các chuyên gia từ cuối tuần trước, nếu như không có The Lion King, Dolphin Tale mới là bộ phim thống trị trên Top Box Office tại khu vực Bắc Mỹ. Thuộc thể loại gia đình nên không có gì ngạc nhiên khi Dolphin Tale trở thành tâm điểm để các bậc phụ huynh lựa chọn khi muốn dẫn con cái ra rạp. 



Sau mười ngày làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng, cơn sốt Vua sư tử phiên bản 3D đã dần dần hạ nhiệt. Đây chính là thời điểm để Dolphin Tale lật ngược thế cờ và leo lên vị trí thứ nhất. Trong ba ngày cuối tuần qua, bộ phim tiếp tục mang về cho hãng phát hành Warner Bros. 14,2 triệu $ (~295,8 tỉ đồng), nâng tổng doanh thu tại khu vực Bắc Mỹ lên 37,5 triệu $ (~781,1 tỉ đồng). Như vậy, chỉ sau mười ngày khởi chiếu, Dolphin Tale đã hòa vốn và sắp sửa có lãi. 


Giảm 36% lượng khán giả so với tuần trước, Moneyball của nam diễn viên điển trai Brad Pitt vẫn yên ổn ở vị trí thứ hai. Những lời nhận xét có cánh của giới phê bình cùng hiệu ứng truyền miệng đã giúp bộ phim tiểu sử này kiếm được 12,5 triệu $ (~260,4 tỉ đồng). Mặc dù đạt được thành công nhất định về doanh thu cũng như chất lượng nội dung, nhưng các nhà sản xuất của hãng Sony đang phải làm việc cật lực để Moneyball gây được sự chú ý rộng rãi hơn nếu muốn tiến tới đề cử giải Oscar vào đầu năm 2012. 


Hai tuần đứng đầu bảng Top Box Office có thể coi là thành công ngoài sức tưởng tượng của The Lion King 3D. Hiện hãng Walt Disney đã bỏ két 79,6 triệu $ (~1.658,4 tỉ đồng) và vẫn sẽ kiếm lời nhờ tiền bán vé cho dù DVD Blu-ray The Lion King bắt đầu phát hành từ hôm nay - 4/10. 


Có bốn bộ phim mới được ra mắt vào cuối tuần trước nhưng doanh thu của tất cả chỉ đạt mức trung bình thấp. Đáng chú ý nhất tất nhiên là 50/50 của bộ đôi diễn viên Seth RogenJoseph Gordon-Levitt. Đạt điểm số rất cao trên nhiều trang web điện ảnh nổi tiếng (điểm rating trên IMDB lên tới 8,2 còn trên Rotten Tomatoes là 94%), nhưng do 50/50 lấy đề tài về ung thư nên không thu hút khán giả cho lắm. Ngoài ra, việc bị xếp hạng R cũng khiến hạn chế nhất định số lượng người xem phim.


Ra quân tại 2.458 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, hiện 50/50 thu về 8,85 triệu $ (~184,3 tỉ đồng). Theo thống kê của hãng Summit Entertainment, có tới 65% lượng khán giả đến rạp trên 25 tuổi. Điều này càng cho thấy đề tài trong phim rất khó hấp dẫn đối tượng trẻ. 


Trong khi đó, cả Courageous lẫn Dream House đều không gây được ấn tượng mạnh. Hai tác phẩm trên bị giới phê bình chấm điểm trung bình, tiền bán vé cũng chỉ làng nhàng. Đáng tiếc hơn cả là trường hợp của Dream House. Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts nhưng do đây mới là đầu tháng 10, chưa phải mùa Halloween nên khán giả tỏ ra khá thờ ơ với thể loại ly kỳ, bí ẩn. Tác phẩm còn lại trong bộ bốn là What’s Your Number xếp tít tận thứ tám với 5,6 triệu $ (~116,6 tỉ đồng) doanh thu. 



Vào cuối tuần này, chỉ có hai bộ phim mới được ra mắt gồm Real SteelThe Ides of March. Trong khi Real Steel gây chú ý vì thuộc thể loại hành động / khoa học giả tưởng (Hugh Jackman đóng vai chính) thì The Ides of March lại có sự tham gia của dàn diễn viên hạng nặng: George Clooney, Paul Giamatti, Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman