Bộ truyện tranh "Gaku" phiên bản điện ảnh tung trailer hoành tráng

Nhung N, Theo 14:17 26/12/2010

Các fans manga đang rất mong đợi bộ phim chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng "Gaku: Minna no Yama" được lên màn ảnh nhỏ. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Oguri Shun Masami Nagasaw cùng tham giam gia live-action chuyển thể từ manga nổi tiếng của Shinichi IshizukaGaku: Minna no Yama do Osamu Katayam làm đạo diễn. Phim vừa cho ra mắt trailer đầu tiên.



Nếu ai đã xem qua Hana yori Dango (Vườn sao băng) phiên bản Nhật thì chắc hẳn sẽ không quên vai diễn Rui do Oguri thể hiện từ ánh mắt, hành động…tất cả đều bộc lộ nét cá tính lạnh lùng, cô đơn của nhân vật. Từng đoạt giải Shogakukan Manga Awards lần thứ 54 vào năm ngoái, manga này xoay quanh một vận động viên leo núi trẻ tuổi tên Sanpo (Oguri), tình nguyện viên của đội cứu hộ vùng núi. Nagsawa đóng vai Kumi - một thành viên mới của đội.







Ấn bản mới của Big Comic Original không chỉ thông báo về dự án bộ phim, mà còn xuất bản kì manga thứ 100. Bộ manga này đã đăng trên tạp chí suốt từ năm 2003, và đã cho ra đời 10 tập hoàn chỉnh. Cậu chuyện đã giành giải Manga Taisho (Cartoon Grand Prize) đầu tiên vào năm 2008. Osamu Katayama (Heat Island) sẽ đảm nhiệm chỉ đạo bộ phim. Trước khi quay bộ phim GAKU, Oguri đã theo 1 khóa huấn luyện kỹ năng leo núi tại dãy núi Yatugatake, nổi tiếng với cái lạnh vô cùng khắc nghiệt. Để đạt được hiệu quả cao, 1 số cảnh quay, đòi hỏi diễn viên phải giỏi về kỹ năng leo núi băng và những dốc núi thẳng đứng, đã được thêm vào.







Oguri vốn là người sợ độ cao, nhưng anh đã vượt qua được sự sợ hãi trong quá trình luyện tập cho vai của mình. Anh đã bắt đầu quá trình luyện tập từ cuối tháng mười hai dưới sự giám sát của một người hướng dẫn leo núi chuyên nghiệp. Anh đã leo tổng cộng 7 ngọn núi và học các kỹ năng cứu hộ trong đó anh đã chinh phục được đỉnh Io cao 2.76 km, mặc dù nhiệt độ lạnh, gió mạnh, và tuyết. Được biết, Oguri Shun đã phải chiến đấu với 1 bức tường cao 150m trong 7 giờ liền ngày 10/6 để hoàn thành cảnh quay leo lên vách đá thẳng đứng. Anh, người rất sợ độ cao, đã bày tỏ cảm xúc của mình: "Nhờ vào những cảnh quay khó khăn này trong 1 thời gian dài, mà mối quan hệ giữa tôi và các nhân viên trong đoàn làm phim trở nên hết sức thân thiết. Cho nên, hiện tại tôi cảm thấy rất cô đơn khi bộ phim đã chính thức đóng máy".















Nagasawa cũng trải qua đào tạo tại vùng núi tuyết, đã phải cắt 30 phân từ mái tóc dài của mình. Các diễn viên khác gồm có Kuranosuke Sasaki vai trưởng đội cứu hộ, Takuya Ishida vai thành viên đội, Atsuro Watabe vai phi công và Yoshie Ichige vai quản lý. Đây là lần thứ hai Oguri Masami hợp tác, trong khi đó lần đầu tiên họ đóng cùng nhau là trong phim Robokon (2003).





Phim khởi quay vào ngày 14/3 và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 7 với tổng ngân sách khoảng 1 tỷ yên.