“Bảo mẫu siêu quậy”: Tiếng cười trẻ thơ “thức tỉnh” phụ huynh

Phong Vân & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 22:54 01/06/2015

“Bảo mẫu siêu quậy” là phim điện ảnh Việt dành cho thiếu nhi đầu tiên ra rạp, một phim hài không sáo rỗng.

Làm phim cho trẻ em chưa bao giờ dễ, làm phim chiếu rạp cho trẻ em lại càng khó. Bởi không chỉ làm cho trẻ em xem thôi, mà còn phải hấp dẫn được cả người lớn thì họ mới chấp nhận đưa con em đến rạp xem. Bảo mẫu siêu quậy là phim điện ảnh Việt dành cho trẻ em đầu tiên ra rạp - bước tiên phong rất đáng trân trọng. Dù không quá xuất sắc nhưng đây là một phim hiếm hoi về đề tài trẻ em và gia đình mà trẻ em xem thấy vui mà người lớn xem cũng thấy hay và ý nghĩa.


Đơn giản, gần gũi và hài hước

Phim phản ánh cuộc sống hiện đại, khi những ông bố, bà mẹ vì mải mê công việc nên không còn thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Bên cạnh đó, phim còn đề cập đến nhiều vấn nạn xã hội nổi cộm gần đây như bắt cóc trẻ con hay bạo hành xảy ra ở các cơ sở giữ trẻ tư nhân... được diễn tả dưới góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng. 


Tiếng cười xuất hiện xuyên suốt phim khiến người xem thoải mái, thư giãn để tiến vào thế giới thơ ngây, dễ thương của những nhóc tì nghịch ngợm. Tình huống hài hước liên tục xảy ra và các nhóc tì cùng nhau tìm cách giải quyết một cách vui nhộn. Khán giả phì cười trước những pha chạy nhảy, rượt đuổi, gài bẫy của những đứa trẻ lém lỉnh này. Nhịp phim nhanh, tình tiết liên tục, tình huống được xử lý gọn, lồng ghép trong một câu chuyện ý nghĩa cùng một kết thúc đẹp, trọn vẹn. 


Tuy một vài hài nhảm theo phong cách Lê Bảo Trung còn xuất hiện khiến mạch phim hơi rời rạc trong đôi lúc, nhưng may mắn đạo diễn đã biết “kiềm chế” chứ không “làm quá” như các phim hài trước đây.

Dàn diễn viên đầy “màu sắc”

Đinh Ngọc Diệp trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng, vẫn đẹp và diễn xuất tốt. Đóng một lúc hai vai, trong đó vai cô bảo mẫu ở nhà trẻ Thiên Đường là chính, Đinh Ngọc Diệp thể hiện khả năng biến đổi hình tượng, cảm xúc bất ngờ và liên tục. Kết hợp với Hiếu Hiền và Tuấn Voi tạo thành bộ ba bảo mẫu ngớ ngẩn gây cười bằng nhiều tình huống hài hước, nhí nhố trong phim. 


Hà Việt Dũng và Trương Quỳnh Anh vào vai đôi vợ chồng trẻ khắc khẩu. Hà Việt Dũng diễn xuất tiến bộ thấy rõ, không còn khiến người xem khó chịu vì cảm giác anh đang gồng mình. Trương Quỳnh Anh dù không có nhiều đất diễn nhưng khá ấn tượng trong vai một cô vợ, một bác sĩ mạnh mẽ, ngoa ngoắt.


Tuyến nhân vật phụ do Tuyền mập, Phùng Ngọc Huy, Phạm Văn Mách, Bùi Văn Hải đảm nhận đều diễn xuất khá tốt, có nhiều câu thọai dí dỏm, tuy đôi lúc vẫn còn “lố”.  

Nhưng ấn tượng hơn hết trong Bảo mẫu siêu quậy chính là dàn diễn viên nhí: Duy Anh, Khang Luân, Cát Vy và Lữ Triễn Triều (A Pù). Ai thích trẻ con ắt sẽ mê mẩn bốn nhóc tì vô cùng đáng yêu trong phim. Các bé diễn xuất rất tự nhiên, trong sáng. Dù một vài từ thoại hơi già dặn nhưng cứ nhìn biểu hiện đáng yêu của các em thì khán giả lại phì cười. Đặc biệt là Simba (A Pù), mỗi lần bé mập xuất hiện, chỉ nhìn gương mặt thôi đã buồn cười, thêm hành động vác cái bô bên mình khiến người xem không thể không yêu. Ấn tượng nhất là bé Bo (Duy Anh) - “thủ lĩnh” của nhóm, bé diễn rất đạt, rất duyên. 





Với những ai đã từng trông trẻ đều biết chỉ chơi với các bé thôi đã mệt nhường nào, khiến các bé vâng lời còn “lao lực” hơn. Vậy nên, có thể nói đạo diễn Lê Bảo Trung rất gan dạ khi làm phim với dàn diễn viên nhí - không chỉ bốn bé vai chính mà còn vài chục bé vai phụ, vai quần chúng. Tại phim trường, vừa phải kiên nhẫn hướng dẫn các bé diễn xuất, vừa phải đề phòng tình huống, tai nạn bất ngờ vì các bé không thể tự bảo vệ mình. Đây thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận.


Bảo mẫu siêu quậy là một phim hài ý nghĩa, với câu chuyện trẻ thơ trong sáng, cuốn hút. Một bộ phim dễ thương đáng để các ông bố bà mẹ đưa con cháu của mình cùng đến rạp xem phim trong dịp Quốc tế Thiếu nhi và những ngày hè sắp tới.