Chuyển vùng quốc tế không còn đắt đỏ, chỉ cần lý do để đi nước ngoài

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/01/2019

Xa rồi cái thời quan niệm chỉ đại gia mới dám chi tiền cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế vì giá quá “chát”. Nay đã khác xưa, nước ngoài còn đi được thì chuyển vùng quốc tế chỉ là chuyện nhỏ, vì giờ giá cước đã hợp túi tiền hơn nhiều.

Đi nước ngoài là chuyện nhỏ, vắng mặt trên mạng mới là chuyện to

Chuyển vùng quốc tế không còn đắt đỏ, chỉ cần lý do để đi nước ngoài - Ảnh 1.

Bí quyết để Thùy xây dựng được hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động, cá tính, ưa xê dịch đó là luôn luôn có kết nối internet, dù đi nước ngoài như đi chợ. "Lần đầu ra nước ngoài mình cứ nghĩ bên đó wifi sẵn như ở Việt Nam nên không chuẩn bị gì. Sang đến nơi đành phải mua sim du lịch, cực kỳ bất tiện. Đến lần thứ hai, rút kinh nghiệm mình tra cứu thông tin dịch vụ chuyển vùng quốc tế của MobiFone. Cứ nghĩ chắc lại mất một khoản lớn đây. Không ngờ chuyển vùng quốc tế giờ rẻ quá. Lại đủ các gói cước tha hồ chọn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đúng là ngon, bổ, rẻ mà".

Cũng như Thùy, Hoàng Sơn, giám đốc của một startup khá thành công về công nghệ, cũng là một người "không thể sống thiếu mạng internet". Không phải vì lý do cập nhật thông tin trên mạng xã hội, công việc khiến Sơn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài song song với quản lý công ty ở nhà, giữ liên lạc với đối tác trong nước. Cô con gái đầu lòng lại rất quấn bố nên ông bố trẻ dù chỉ đi công tác ít ngày cũng phải gọi về nhà nói chuyện với công chúa nhỏ mỗi tối cho đỡ nhớ. "Lần nào đi công tác về nhận hóa đơn điện thoại mình cũng như chết nửa linh hồn. Đi có một tuần mà hóa đơn có lần lên đến cả tám con số. Nhưng đấy là chuyện của trước đây, giờ các nhà mạng ra mắt nhiều gói cước chuyển vùng quốc tế mà giá cả mình thấy cực kỳ hợp lý. Người ta cứ nghĩ doanh nhân thì nhiều tiền lắm, lăn tăn gì mấy khoản như tiền điện thoại. Nhưng cũng là tiền mồ hôi nước mắt cả, tiết kiệm được khoản nào tốt khoản đấy chứ".

Chuyển vùng quốc tế không còn đắt đỏ, chỉ cần lý do để đi nước ngoài - Ảnh 2.

Việc các nhà mạng cung cấp các gói cước áp dụng cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế với mức giá ưu đãi nhất từ trước đến nay đã trở thành cứu cánh cho những người thường xuyên đi nước ngoài như Thùy và Sơn. Nếu như trước đây, nhắc đến chuyển vùng quốc tế ai cũng ái ngại vì cước phí quá đắt đỏ, lại không có nhiều sự lựa chọn. Cắn răng dùng rồi lại thấy khó chịu vì cách tính cước không rõ ràng, nhiều chi phí phát sinh tốn kém. Với những người vì nhiều lý do không tiện dùng sim du lịch thì roaming là sự lựa chọn duy nhất. Khi cước phí roaming không còn "trên trời", lại đa dạng các sự lựa chọn, hỗ trợ tối đa khách hàng kiểm soát được việc sử dụng dịch vụ. Từ đó tránh được việc phát sinh cước cao, tốn chi phí, không có khả năng chi trả. Chuyển vùng quốc tế đã không còn là nỗi lo.

Chuyển vùng quốc tế tiện lợi hơn bao giờ hết, giá cả không còn là vấn đề

Đánh vào tâm lý người dùng ưa chuộng các dịch vụ chất lượng tốt giá cả hợp lý. Trong khi nhu cầu đi nước ngoài trong thời gian ngắn như đi du lịch, công tác, du học ngắn hạn tăng cao. MobiFone là nhà mạng tiên phong triển khai các gói cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế, bao gồm combo cả gọi thoại, nhắn tin và sử dụng data. Bên cạnh đó, MobiFone cũng cung cấp đa dạng các gói cước như chỉ sử dụng data, hay các gói cước ngắn hạn theo dòng các sự kiện thể thao lớn trên thế giới và trong khu vực.

Dịch vụ chuyển vùng quốc tế của MobiFone không chỉ được ưa chuộng vì các gói cước đa dạng. Gói Roam Combo cung cấp cả dịch vụ gọi, nhắn tin và sử dụng data là gói cước độc quyền của MobiFone trong khi các nhà mạng khác chỉ cung cấp gói roaming data. Theo đánh giá của các khách hàng đã sử dụng, dịch vụ được cung cấp bởi nhà mạng này có giá cả hợp lý, giá data chỉ từ 400 đồng/MB, rẻ nhất tại hầu hết các quốc gia.

"Đợt vừa rồi mình sang Nga xem World Cup. Bạn bè, người nhà ai cũng muốn gọi video để xem thử sân vận động nhà người ta sôi động thế nào. May trước khi đi có cậu bạn nhà báo mách MobiFone có gói chuyển vùng quốc tế dành riêng cho World Cup, đăng ký mất 500.000, được 3.500MB dùng cho cả một tuần. Thoải mái update đến từng phút giây cho hội chiến hữu ở nhà". Đó là những chia sẻ về trải nghiệm World Cup không thể nào quên của Bảo Nam, chàng sinh viên mới tốt nghiệp đại học Phương Đông. Và trải nghiệm ấy của Nam không thể nào trọn vẹn nếu như không có dịch vụ chuyển vùng quốc tế tiện lợi, giá cả hợp lý của MobiFone.

Đại diện nhà mạng cho biết MobiFone cam kết hỗ trợ tối đa người dùng trong việc kiểm soát quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng không cần phải lo lắng việc bị phát sinh thêm cước, cước bị tính sai, dẫn đến chi phí bị đội lên cao quá mức có thể chi trả. Ngoài các gói cước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng, MobiFone còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi, để khách hàng có những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Để tra cứu biết thông tin chi tiết và cách thức đăng ký các gói cước chuyển vùng quốc tế, khách hàng chỉ cần tra cứu qua ứng dụng M090, ứng dụng quản lý tài khoản cho thuê bao MobiFone mới ra mắt thời gian gần đây. M090 có nhiều tính năng nổi bật hỗ trợ quá trình tra cứu thông tin các gói cước, các chương trình khuyến mại, quản lý các gói cước… Đặc biệt nhất là tính năng tự tạo gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng nhằm tối thiểu hóa chi phí. Tính năng này hiện cũng có thể áp dụng cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế.

Ngoài ra khách hàng có thể truy cập vào website www.MobiFone.vn hoặc liên hệ 9090.