Chuyên gia lý giải thất bại của Minh Hạnh và Ánh Thục ở 400m nữ Asiad 19

TIỂU PHÙNG, Theo Tiền Phong 21:52 30/09/2023

Hai VĐV của Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ ở nội dung chung kết cự ly 400m nữ Asiad 19, diễn ra tối nay trên sân vận động Olympic Hàng Châu.

Không ngoài dự đoán, HCV và HCB nội dung này đều thuộc về 2 VĐV Bahrain, Adekoya Mujidat và Naser Salwa Eid. Cả 2 là VĐV gốc Nigeria, được Bahrain nhập tịch và lập tức giúp nước này “làm mưa, làm gió” nhiều giải đấu. Adekoya về nhất với thời gian 50 giây 66, trong khi thành tích của Naser là 50 giây 99.

Chuyên gia lý giải thất bại của Minh Hạnh và Ánh Thục ở 400m nữ Asiad 19 - Ảnh 1.

Bahrain quá mạnh với bộ đôi nhập tịch Nigeria, gồm Naser.

Trao đổi với Tiền Phong về triển vọng của điền kinh Việt Nam tại Asiad 19, chuyên gia Dương Đức Thuỷ (nguyên Trưởng bộ môn Điền kinh Cục TDTT), cho rằng cơ hội tranh đoạt huy chương là rất khó khăn. Ông Thủy cho biết kết quả nội dung 400m nữ không có gì bất ngờ khi các đối thủ Bahrain quá mạnh. Hy vọng của điền kinh Việt Nam chờ đợi nhiều vào tổ tiếp sức 4x400m của Nguyễn Thị Huyền và các đồng đội, cùng nội dung 1.500m của Nguyễn Thị Oanh.

“Hy vọng các VĐV của chúng ta sẽ nỗ lực để vượt khó, dù cơ hội theo tôi rất khó khăn. Nội dung 4x400m chúng ta đoạt HCV ở giải Vô địch châu Á vừa qua thực tế các nước không cử lực lượng mạnh nhất tham dự. Họ dồn lực cho Asiad 19 vì đại hội 4 năm mới tổ chức 1 lần trong khi giải Vô địch tổ chức thường niên” - ông Dương Đức Thuỷ nói.

Lúc 21h40 tối nay (giờ Trung Quốc), VĐV Trần Thị Nhi Yến sẽ tham dự nội dung 100m nữ.